Đà Nẵng xây dựng thương hiệu Thành phố sự kiện và lễ hội

Với chuỗi các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế được đăng cai, tổ chức thời gian qua, Đà Nẵng đang ghi dấu đậm nét hình ảnh thành phố du lịch, sự kiện trên bản đồ du lịch thế giới. Các sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, ban, ngành; sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Đà Nẵng.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF trở thành thương hiệu lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng-Việt Nam, thu hút đông đảo khách du lịch.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF trở thành thương hiệu lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng-Việt Nam, thu hút đông đảo khách du lịch.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2024 đang diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng (đến hết ngày 13/7) với một sức nóng chưa dừng lại và được đánh giá là sự kiện được tổ chức rất chuyên nghiệp. Sau 16 năm kể từ lần đầu tổ chức năm 2008 và 12 năm tổ chức thành công, DIFF trở thành thương hiệu riêng có của Đà Nẵng và khẳng định là lễ hội thu hút được đông đảo người dân, du khách.

Hình ảnh thành phố thân thiện

Cùng với thời gian, DIFF đã trở thành sự kiện đưa du lịch Đà Nẵng vươn xa và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, đặc biệt đối với những đội thi pháo hoa đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia lễ hội.

Ông Jaroslaw Daniel Suzdalewicz - Đội trưởng đội pháo hoa Ba Lan đánh giá: DIFF ngày càng tuyệt vời, mỗi năm lại có nhiều người đến hơn. Sự tiếp đón của thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group và G2000 - Ban tổ chức ngày càng chuyên nghiệp và họ đang làm những gì tốt nhất để giữ cho lễ hội ngày càng phát triển và phát triển hơn nữa.

"Chúng tôi rất vui vì có cơ hội tham gia DIFF các mùa trước và DIFF 2024, trải nghiệm bầu không khí tuyệt vời này. Con người Đà Nẵng thật sự yêu thích pháo hoa và chúng tôi muốn mang đến nhiều màn trình diễn hơn nữa để thể hiện tình cảm của mình với họ", ông Jaroslaw Daniel Suzdalewicz chia sẻ.

Trong khi đó, lần đầu tiên đến Đà Nẵng và dẫn dắt đội Đức tham gia tranh tài tại DIFF 2024, Đội trưởng đội pháo hoa Đức Ingo Schubert cho biết: "Khi nhận lời mời, chúng tôi cũng không thật sự biết phải kỳ vọng gì ở DIFF. Nhưng khi đặt chân tới Việt Nam, chúng tôi được chào đón rất nồng hậu. Chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện của các bạn Việt Nam.

Bãi bắn DIFF 2024 được chuẩn bị rất kỹ càng, chuyên nghiệp, chúng tôi có mọi thứ cần thiết để chuẩn bị cho màn trình diễn. Tôi rất thích tinh thần của vùng đất này. Thành phố thật bình yên, con người thân thiện, các cửa hàng nhỏ, các hàng ăn với đồ ăn địa phương thật tuyệt vời. Tôi chỉ ước tôi có thêm thời gian để trải nghiệm nhiều hơn nữa, đi thêm nhiều nơi nữa".

Chia sẻ với phóng viên về độ an toàn của bãi bắn trong suốt Lễ hội pháo hoa quốc tế, ông Stuart Bensley, Giám đốc kỹ thuật của Công ty Tư vấn tổ chức pháo hoa (G2000) cho biết: "Công tác bảo đảm an toàn cho pháo hoa bắt đầu từ quy trình chuẩn bị ở nhà máy, chúng tôi sử dụng các loại pháo hoa có chất lượng rất cao. Chúng tôi biết rõ nguồn gốc xuất xứ và thậm chí đã kiểm tra thử độ an toàn trước khi vận chuyển đến DIFF. Bên cạnh đó, chúng tôi có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để bảo đảm được những hiệu ứng pháo hoa lắp đặt như thế nào cho an toàn".

Với chủ đề "Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu", DIFF 2024 muốn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa các dân tộc, các quốc gia, sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên để hướng đến một thế giới hòa bình, văn minh, phồn thịnh. Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc G2000 nói: "Với 12 năm làm việc, mỗi mùa pháo hoa đều đem lại cho chúng tôi những khó khăn và vất vả riêng.

Ban tổ chức đều rất nỗ lực, chỉn chu nhất có thể để đưa tới khán giả những mùa pháo hoa rực rỡ". Có thể nói DIFF là một trong những sân chơi thu hút sự tham gia của rất nhiều đội pháo hoa trên thế giới. Họ đều muốn có một lần được thử sức tại sân chơi này.

Bà Nadia Shakira Wong trải lòng: "Tôi nghĩ Đà Nẵng là một thành phố phát triển rất nhanh, vì chỉ trong vòng một năm trở lại đây đã thấy nhiều sự thay đổi. Tôi cảm thấy người dân nơi đây rất có khát vọng và họ sẽ trở nên thành công. Nếu được lựa chọn thì tôi rất muốn sống ở Việt Nam, vì đây là một nơi rất đáng sống hay nói cách khác tôi rất yêu Đà Nẵng. Thành phố và Lễ hội pháo hoa quốc tế dường như là một phần trong tôi".

Hình ảnh người dân và du khách thể hiện một thành phố Đà Nẵng thân thiện, bình yên.

Hình ảnh người dân và du khách thể hiện một thành phố Đà Nẵng thân thiện, bình yên.

Tăng cường quảng bá và tổ chức chuyên nghiệp

Sau dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng không ngừng nỗ lực để vực dậy ngành du lịch, góp phần đưa kinh tế-xã hội địa phương phục hồi, ổn định. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng Trần Văn Vũ đánh giá: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 của thành phố tiếp tục là khu vực thương mại và dịch vụ, có số lượng khách quốc tế đạt mức tăng ấn tượng và vượt cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19. Nhiều sự kiện, hoạt động được tổ chức liên tục đã góp phần tạo không khí sôi động, tươi mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng.

Tháng 6/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 2.523 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 973 tỷ đồng; lĩnh vực ăn uống ước đạt 1.549 tỷ đồng. Tính chung quý II/2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 6.519 tỷ đồng, tăng 14,9% so với quý trước và tăng 22,1% so với quý cùng kỳ 2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 12.932 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 4.684 tỷ đồng, tăng 36,4%; lĩnh vực ăn uống đạt 8.248 tỷ đồng, tăng 15,4%.

Đà Nẵng vừa triển khai nhiều sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch về đêm đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, môi trường du lịch và đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Để đăng cai và tổ chức an toàn, chu đáo các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế, khu vực này, thành phố Đà Nẵng đã huy động nhiều nhân lực để cùng chung tay vì thương hiệu thành phố du lịch thân thiện, an toàn và mến khách.

Trên lộ trình xây dựng thương hiệu Thành phố của sự kiện và lễ hội, năm 2024, Đà Nẵng tiếp tục mang đến cho du khách chuỗi các sự kiện-lễ hội đặc sắc như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF2024, Lễ hội bóng đá Việt Nam-Brazil năm 2024, Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2 năm 2024, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á, Giải vô địch thế giới VinFast IRONMAN 70.3, Giải Marathon quốc tế Đà Nẵng 2024, Giải BRG Open Golf Championship Danang 2024,...

Để đăng cai và tổ chức an toàn, chu đáo các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế, khu vực này, thành phố Đà Nẵng đã huy động nhiều nhân lực để cùng chung tay vì thương hiệu thành phố du lịch thân thiện, an toàn và mến khách. Công an thành phố đã huy động 100% quân số triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật trước, trong và sau các đêm diễn ra lễ hội DIFF 2024 và các sự kiện, lễ hội được thành phố đăng cai, tổ chức, xây dựng hình ảnh đẹp cũng như xử lý kịp thời các vấn đề nếu xảy ra, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi,... để mang lại bình yên cho người dân, du khách.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường truyền thông, xúc tiến du lịch nhằm thu hút khách du lịch MICE nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng; triển khai kế hoạch phát triển du lịch cưới giai đoạn 2024-2025, các chặng bay quốc tế được mở mới và khôi phục lại. Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết, năm 2022, Traveloka và Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) và trở thành đối tác tin cậy.

Để quảng bá chương trình "Enjoy Da Nang 2024", Traveloka đã xây dựng một trang thông tin riêng để quảng bá chương trình "Enjoy Da Nang" tới khách du lịch trong nước và quốc tế, phát hành gần 2.000 voucher dành cho du khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Traveloka như đặt vé máy bay, khách sạn, vé tham quan… tại Đà Nẵng. Việc đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Đà Nẵng trên nền tảng số đã giúp Đà Nẵng đến gần hơn với du khách nội địa và quốc tế chỉ với một "cú click chuột".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, khẳng định: "Thành phố Đà Nẵng không chỉ có sự hấp dẫn về vị trí địa lý, phong cảnh thiên nhiên mà chúng tôi còn hướng đến sự hoàn thiện về chính sách, sự chuyên nghiệp, sáng tạo và quyết liệt của đội ngũ quản lý, trí thức, người lao động nhằm giữ vững bản sắc văn hóa nồng hậu, hiếu khách của người dân thành phố. Tất cả nhằm nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, một địa phương có bản sắc riêng. Đó chính là những giá trị mà thành phố Đà Nẵng đã và đang xây dựng, gìn giữ và vun đắp".

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.