Khát vọng Đà Nẵng hướng đến xây dựng một đô thị hiện đại, thông minh

Với vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị và quốc phòng-an ninh, thành phố Đà Nẵng được xác định là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của miền trung-Tây Nguyên, một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước. Với khát vọng mạnh mẽ, sự đồng thuận cao, Đà Nẵng hướng đến xây dựng một đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống; mang tầm vóc khu vực và quốc tế.
Cảng Đà Nẵng, đầu mối giao thương quốc tế cho khu vực miền trung-Tây Nguyên và trung nam Lào, đông bắc Campuchia, Thái Lan.
Cảng Đà Nẵng, đầu mối giao thương quốc tế cho khu vực miền trung-Tây Nguyên và trung nam Lào, đông bắc Campuchia, Thái Lan.

Trong ngôi nhà ba tầng khang trang ở thôn Miếu Bông, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Điểm đã 95 tuổi, sức khỏe yếu, nhưng khi nhắc về thời thanh xuân tham gia dân công hỏa tuyến, ánh mắt bà linh hoạt hẳn lên. Bà Điểm hào hứng kể: Hồi đó bà mới ngoài 20 tuổi, được huy động đi dân công, gánh gạo lên chiến khu, đưa vũ khí từ chiến khu về đồng bằng để bộ đội tổ chức các trận đánh lớn vào đồn Nhất, đồn Hải Vân… chia lửa cho chiến trường Điện Biên Phủ. Sau ngày miền nam giải phóng, bà về quê Đại Lộc sinh sống rồi chuyển ra Đà Nẵng cũng gần 30 năm. Ngày trước, vùng này nghèo lắm, cho dù chỉ cách trung tâm Đà Nẵng hơn 10 km. Nay, nói là nông thôn, nhưng có đường nhựa, có tên đường, có số nhà, chả khác gì thành phố.

Trong chuyến thăm và làm việc của Đoàn Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) mới đây, Ngài Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam nhận định: Với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, chỉ hơn 20 năm, từ một đô thị nhỏ bé, Đà Nẵng phát triển nhanh chóng, trở thành hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền trung Việt Nam. Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, với nhiều hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế quan trọng; nhất là hai lần tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC vào năm 2006 và 2017, đã góp phần xây dựng thương hiệu cho Đà Nẵng, mở ra cơ hội, thuận lợi cho thành phố về quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư và phát triển. Cũng nhờ đó, Đà Nẵng thật sự trở thành đô thị hạt nhân ở khu vực miền trung.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định: Để tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững, trong hơn 20 năm qua, Trung ương Đảng, Nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách dành riêng cho Đà Nẵng, trong đó nổi bật là Nghị quyết 33-NQ/TW năm 2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mới đây là Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa XIII) của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; trong đó, thành phố Đà Nẵng được xác định có vai trò phát triển trở thành trung tâm của nhiều ngành, lĩnh vực của vùng, đặc biệt là trở thành trung tâm tài chính quy mô cấp vùng. Phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có và cơ chế, chính sách ưu tiên của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phát huy tinh thần cách mạng của vùng đất trung dũng kiên cường, đồng lòng vượt khó, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo.

Sau gần 25 năm chia tách, Đà Nẵng khởi đầu bứt phá bằng việc quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị; không gian đô thị không ngừng được mở rộng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao. Nhiều năm liên tục Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về các chỉ số phát triển kinh tế như GRDP, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT-Index), năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.300 USD, đứng thứ 5 trong cả nước. Từ một đô thị nghèo nàn, lạc hậu, Đà Nẵng đã vươn lên mạnh mẽ, tạo kỳ tích về kinh tế-xã hội, là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế, là điểm tổ chức các sự kiện quốc tế hàng đầu mang dấu ấn riêng, sản phẩm riêng của Đà Nẵng như cầu Vàng, cầu Rồng, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng...

Đà Nẵng cũng không tránh khỏi những sai lầm, thất bại, nhiều khó khăn, thách thức, khi nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu vi phạm khuyết điểm, vào vòng lao lý… Nền kinh tế thành phố phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; việc thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong quy hoạch, phát triển thời gian qua đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chưa đạt so với mục tiêu đặt ra. Vai trò động lực, liên kết khu vực và sức lan tỏa của Đà Nẵng vẫn còn yếu, chưa thật sự trở thành đầu tàu, thành động lực phát triển cho khu vực duyên hải miền trung-Tây Nguyên như Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa IX) đã đề ra.

Đúc rút nhiều bài học từ thực tế, Đảng bộ Đà Nẵng, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; điều hành có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn, tạo đà cho thành phố phát triển đi lên. Thành phố đã triển khai hiệu quả thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW (khóa XII) và Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa XIII) của Bộ Chính trị một cách hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy bài học “thế trận lòng dân” trong những ngày đầu thành lập Đảng bộ và trong suốt hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, gần 50 năm xây dựng và phát triển, nhất là trong giai đoạn từ 1997 tới nay, vẫn còn nguyên giá trị đối với Đà Nẵng. Phát biểu trong buổi làm việc mới đây tại Đà Nẵng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Thành công lớn nhất của Đà Nẵng trong giai đoạn vừa qua chính là xây dựng được sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; sự ủng hộ của nhân dân là tiền đề vững chắc cho mọi thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển của thành phố Đà Nẵng hàng chục năm qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được tổ chức cuối năm 2023 vừa qua: Những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đà Nẵng đã đạt được trong suốt chặng đường qua với sự đồng lòng, đồng thuận cao của nhân dân là hết sức quan trọng, là nền tảng để thành phố chuyển hóa những khát vọng mãnh liệt thành động lực phát triển, tạo nên những kỳ tích to lớn.

Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, Đà Nẵng cần tầm nhìn mới với một tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, tạo nên sự khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh để cụ thể hóa và hiện thực hóa Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) cũng như khát vọng của mỗi người dân Đà Nẵng về một thành phố yên bình, đáng sống, là đô thị hạt nhân, là thành phố động lực của khu vực miền trung-Tây Nguyên, đóng vai trò trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và trên thế giới. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, để đạt được những mục tiêu nêu trong các Nghị quyết của Trung ương, trong quy hoạch của thành phố giai đoạn 2021-2030, thì mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Đà Nẵng cần đổi mới cách nghĩ, cách làm, phải chuyển hóa khát vọng phát triển mãnh liệt, niềm tự hào, tình yêu quê hương cùng tinh thần đổi mới trong từng hành động, việc làm nhỏ nhất để thành phố phát triển và không chỉ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống, mà còn đáng đầu tư, đáng cống hiến và đáng trải nghiệm ■

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.