Tăng cường thông tin, tuyên truyền các vấn đề trọng tâm, trọng điểm tại Đà Nẵng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác báo chí, xuất bản 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 115 cơ quan báo chí hoạt động gồm: 4 cơ quan báo chí địa phương; 111 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động tại Đà Nẵng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành tuyên giáo Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm về các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn và chủ trương, chính sách lớn của đất nước và thành phố, các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2024; đồng thời, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền một số vấn đề nhạy cảm, phức tạp trên địa bàn.

Nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương về tầm quan trọng của báo chí trong tình hình hiện nay ngày càng được nâng cao. Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản báo chí và các cấp, ngành, địa phương tiếp tục được cải thiện.

Qua công tác điểm báo, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chọn lọc và điểm hơn 10.000 tác phẩm báo chí gửi đến lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương; tổng hợp vấn đề báo chí quan tâm, phản ánh đề nghị các cơ quan, đơn vị xử lý và phản hồi, qua đó, tổng số lượng các vấn đề đã được phản hồi đạt gần 80% vấn đề báo chí nêu.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong 6 tháng qua đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí, hiệu quả của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn; tổ chức xét chọn 31 tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải Báo chí quốc gia năm 2023 theo chỉ tiêu, qua đó có 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo; đồng thời, tích cực vận động hội viên, phóng viên, nhà báo tham gia các hoạt động nghiệp vụ báo chí của thành phố.

Trong 6 tháng qua, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn, các sự kiện đối ngoại quan trọng, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố, phản ánh trung thực thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội và thực hiện tốt chức năng cảnh báo, phản biện xã hội.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho báo chí trong 6 tháng qua tại Đà Nẵng cũng được chú trọng.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho báo chí trong 6 tháng qua tại Đà Nẵng cũng được chú trọng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tiếp tục tham mưu triển khai mạnh mẽ chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí phục vụ công tác truyền thông chính sách của thành phố Đà Nẵng.

Trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại, các chủ trương lớn, chính sách mới quan trọng của đất nước và thành phố trong năm 2024, nhất là việc triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan báo chí bảo đảm đưa tin khách quan, chân thật, có tính xây dựng và cầu thị trong quá trình sáng tạo sản phẩm báo chí; đồng thời, thông tin phản biện phải có kiểm chứng, xác minh với cơ quan chức năng, không đưa tin theo kiểu "giật tít, câu view" gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận.

Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.