Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất -2025: Cơ hội tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam-Ấn Độ

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 là một sự kiện xúc tiến thương mại đặc biệt quan trọng, không chỉ để giới thiệu sản phẩm Việt Nam đến bạn bè quốc tế mà còn để thu hút doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Ấn Độ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và liên kết sản xuất.

Tham tán thương mại Bùi Trung Thướng tại một gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025. (Ảnh: PV)
Tham tán thương mại Bùi Trung Thướng tại một gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Ấn Độ tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025. (Ảnh: PV)

Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại chung, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức đoàn doanh nghiệp Ấn Độ quy mô lớn tham dự Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội từ ngày 26/10 đến 4/11/2025. Sự kiện giao thương quan trọng này do Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp.

Đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 tại Hà Nội được tổ chức thông qua 3 phòng thương mại và công nghiệp lớn của Ấn Độ, trong đó tiêu biểu là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, được thành lập từ năm 1990, quy tụ hơn 200.000 hội viên.

mt2.jpg
Thương hiệu Kaytra nổi tiếng trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm thiên nhiên, với các sản phẩm phát triển từ tinh hoa Ayurveda của Ấn Độ giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ. (Ảnh: PV)

Tại Hội chợ, các doanh nghiệp Ấn Độ trưng bày và giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm đa dạng trong đó có lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa và chuyển giao công nghệ, thực phẩm, dệt may, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, cùng các mô hình kinh doanh mới theo hướng B2B. Không chỉ hướng tới thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp Ấn Độ còn mong muốn mở rộng kết nối tới các thị trường lớn khác như Mỹ và châu Âu.

Theo ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại – Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ: Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 là một sự kiện xúc tiến thương mại đặc biệt quan trọng, không chỉ để giới thiệu sản phẩm Việt Nam đến bạn bè quốc tế mà còn để thu hút doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Ấn Độ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và liên kết sản xuất. Sự hiện diện của đông đảo của các tổ chức, doanh nghiệp Ấn Độ tại Hội chợ thể hiện sự quan tâm chiến lược của New Delhi đối với thị trường Việt Nam – cửa ngõ quan trọng vào ASEAN. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong các hoạt động kết nối, tìm kiếm đối tác, cũng như giải đáp các vấn đề về thương mại, đầu tư và thị trường.

mt1.jpg
Tham tán thương mại Bùi Trung Thướng chụp ảnh kỷ niệm với đại diện các tổ chức và doanh nghiệp Ấn Độ tham gia Hội chợ. (Ảnh: PV)

“Sự tham gia hùng hậu và có trọng tâm của đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ đối tác ngày càng gắn bó, sâu sắc và toàn diện giữa hai nền kinh tế năng động của châu Á. Hội chợ không chỉ là cơ hội để quảng bá sản phẩm, mà đã trở thành một cầu nối giao thương và đầu tư chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới, trong đó doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Ấn Độ không chỉ tìm kiếm đối tác mua bán mà còn hướng tới đồng phát triển, chuyển giao công nghệ và cùng nhau mở rộng thị trường quốc tế”, ông Bùi Trung Thướng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.