Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Đấu trường Toán học châu Á

Đội tuyển Việt Nam gồm 22 thành viên tham dự chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á 2025 tại Tokyo (Nhật Bản) đã xuất sắc giành 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Quang cảnh buổi gặp mặt và vinh danh. (Ảnh: Ban tổ chức)
Quang cảnh buổi gặp mặt và vinh danh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chiều 6/8, tại Báo Tiền Phong, chương trình “Chào mừng và vinh danh đội tuyển Việt Nam dự chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á 2025 (AIMO 2025)” đã được tổ chức trong không khí trang trọng và ấm áp.

Theo Ban tổ chức, AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học châu Á, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là sân chơi học thuật uy tín, không chỉ giúp học sinh thử sức với Toán học bằng tiếng Anh, mà còn rèn luyện tư duy logic, kỹ năng phản biện và khả năng hội nhập toàn cầu.

Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 200 tấm huy chương quốc tế.

Năm 2025, AIMO được ấn phẩm Hoa Học Trò (trực thuộc báo Tiền Phong) phối hợp Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức tại Việt Nam, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ truyền thông của Báo Tiền Phong.

AIMO 2025 không chỉ là kỳ thi Toán học thuần túy, mà còn là một trong những hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc đưa Toán học bằng tiếng Anh đến gần hơn với học sinh chính là cách thiết thực để trang bị cho thế hệ trẻ những năng lực lõi của công dân thời đại số.

Từ ngày 3 đến 5/8, đội tuyển Việt Nam tranh tài chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo, cùng hơn 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau những ngày thi đấu căng thẳng, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đạt được thành tích vượt trội, gồm: 1 giải Vô địch (Champion), 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng.

Đặc biệt, em Phan Thành Huy, lớp 12 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đã xuất sắc giành giải Vô địch AIMO 2025, ghi dấu ấn đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

z6880060964112-90d8cf6c6d3f9b1f7c640622bc20e148.jpg
Em Nguyễn Tấn Thịnh đại diện học sinh đoạt giải phát biểu ý kiến. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Tài năng Trẻ Việt Nam cho biết, thành tích các em đạt được không chỉ là những danh hiệu trên bảng thành tích, đó là cả hành trình dài đầy cố gắng, là mồ hôi, công sức và những khoảnh khắc các em dám thử thách chính mình để mang về niềm tự hào cho gia đình, nhà trường và cho cả đất nước.

Cuộc thi thật sự là hành trình đặc biệt. Từ những ngày đầu đăng ký vòng sơ loại trực tuyến, các em đã vượt qua áp lực, hàng nghìn học sinh trên cả nước đã cùng nhau thử sức và bứt phá. Đến vòng chung kết quốc gia tại Hà Nội, nơi 600 thí sinh xuất sắc nhất đã tụ hội - để chọn ra 22 gương mặt tiêu biểu, chính các em đã mang trí tuệ Việt Nam đến đấu trường quốc tế và để lại dấu ấn khó quên tại Tokyo.

“Thành công hôm nay không phải là đích đến, mà là bước khởi đầu để các em tiếp tục phấn đấu. Tôi tin rằng, những trải nghiệm tại AIMO 2025 sẽ tiếp thêm cho các em sự tự tin, động lực và hành trang vững chắc để tiếp tục vươn lên, trở thành những công dân toàn cầu, góp phần làm rạng danh đất nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.