Trao 354 giải tại vòng chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á 2025

Ngày 6/7, tại Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra lễ bế mạc và trao giải vòng chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2025. Lần đầu tiên cuộc thi đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào quá trình tổ chức và hỗ trợ chấm thi.

Ban tổ chức trao giải và giấy chứng nhận cho các thí sinh.
Ban tổ chức trao giải và giấy chứng nhận cho các thí sinh.

Theo Ban tổ chức, vòng chung kết quốc gia AIMO 2025 được tổ chức với sự phối hợp giữa Báo Tiền phong, Báo Hoa học trò, Công ty Cổ phần Tiền phong và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đây là sự kiện so tài đỉnh cao trên hành trình học thuật đầy thử thách, quy tụ những tài năng Toán học trẻ xuất sắc và bản lĩnh, đại diện Việt Nam dự thi tại đấu trường quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản vào tháng 8 tới.

Đáng chú ý, AIMO 2025 không chỉ là kỳ thi Toán học thuần túy, mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới sáng tạo, hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ của nền giáo dục Việt Nam. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một kỳ thi Toán học quốc tế đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào quá trình tổ chức và hỗ trợ chấm thi.

Vòng sơ loại trực tuyến tổ chức ngày 22/6 vừa qua thông qua nền tảng Aiducation - một sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” do các kỹ sư Việt Nam phát triển - đã để lại dấu ấn đậm nét.

Aiducation không chỉ hỗ trợ chấm thi với AI Adaptive Learning Engine và trợ lý học tập Athena, mà còn cung cấp công cụ Voice AI giúp phụ huynh tương tác trực tiếp để nắm bắt thông tin. Công nghệ chống gian lận, giám sát làm bài thi trực tuyến và các phân tích chi tiết đã góp phần tạo nên một kỳ thi công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp, đúng với tinh thần của đấu trường Toán học quốc tế.

z6777312038610-104e90a9c70f1ae23458a9d17c64fdd6.jpg
Đông đảo thí sinh và phụ huynh tại lễ bế mạc và trao giải.

Tại lễ bế mạc và trao giải, Ban tổ chức đã trao tổng số 354 giải, gồm: 60 Huy chương Vàng, 119 Huy chương Bạc và 175 Huy chương Đồng.

Đặc biệt, Trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tư thục Ngôi Sao Hà Nội và Trường tiểu học Archimedes Academy được vinh danh là 2 đơn vị có số lượng thí sinh tham dự vòng chung kết đông nhất, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà trường đối với sân chơi Toán học uy tín này.

Học sinh Tô Hải Lâm, lớp 6A1, Trường trung học cơ sở Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, Hà Nội) đoạt Huy chương Vàng vòng chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á năm 2025 chia sẻ, em yêu thích môn Toán từ khi còn nhỏ.

Theo em Lâm, Toán học giúp em rèn luyện tư duy, khám phá những cách giải sáng tạo và logic. Mỗi lần giải được một bài toán khó, em cảm thấy như vừa chinh phục “ngọn núi” nhỏ và càng thêm quyết tâm chinh phục những đỉnh cao lớn hơn...

z6777312028890-fb9912baa9b8e25c186dff186d6030e3.jpg
Nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu ý kiến.

Phát biểu bế mạc AIMO 2025, nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiền phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, hơn 600 thí sinh tham dự vòng chung kết quốc gia hôm nay đến từ mọi miền của đất nước, đã chinh phục những đề thi khó không chỉ bằng tình yêu Toán học, mà còn bằng tinh thần tự giác, bản lĩnh và kỷ luật. Các em chính là những hạt giống của thế hệ công dân toàn cầu mà đất nước đặt nhiều kỳ vọng.

Theo ông Lê Xuân Sơn, đấu trường Toán học châu Á 2025 khởi động từ đầu tháng 6 vừa qua đã thu hút hơn 2.500 thí sinh, trong đó hơn 1.800 em đã hoàn thành bài thi hợp lệ ở vòng trực tuyến.

Vòng chung kết khép lại, nhưng trước mắt các em là hành trình mới - hành trình nuôi dưỡng tình yêu với Toán học, môn khoa học nền tảng, để tiếp tục rèn luyện tư duy, phát triển trí tuệ và bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.