Học sinh Tây Nam Bộ được nhận học bổng "Chắp cánh ước mơ"

Nhiều câu chuyện bước ra từ chương trình trao học bổng của Báo Tuổi trẻ trở thành điểm sáng, thành những tấm gương, hình mẫu của các bạn trẻ, thôi thúc các em nỗ lực trong học tập.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên trao học bổng, quà cho học sinh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên trao học bổng, quà cho học sinh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 17/7, tại thành phố Cao Lãnh, Báo Tuổi trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức chương trình học bổng và giải thưởng "Chắp cánh ước mơ".

Chương trình trao 100 suất học bổng (4 triệu đồng/suất) cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và 16 giải thưởng cho tác giả viết bài giới thiệu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long với tổng kinh phí khoảng 430 triệu đồng do Trường đại học Văn Hiến tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ cho biết: "Chương trình còn là cầu nối cho các nhà hảo tâm đem lại giá trị kết nối, đồng cảm, sẻ chia và lan tỏa giá trị nhân văn với thế hệ trẻ còn khó khăn.

Học bổng tuy không nhiều nhưng đó là tình cảm của những nhà hảo tâm, những người tốt đã chìa tay giúp đỡ các em. Các em hãy lấy đó là động lực để viết tiếp ước mơ để chinh phục tương lai”.

Dịp này, Trường đại học Văn Hiến dành tặng 120 suất học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào Trường đại học Văn Hiến và Trường cao đẳng Bình Minh Sài Gòn với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Quốc Phong và thầy Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến trao giải cho các tác giả có bài viết hay gửi về học bổng "Chắp cánh ước mơ". (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Đồng chí Lê Quốc Phong và thầy Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến trao giải cho các tác giả có bài viết hay gửi về học bổng "Chắp cánh ước mơ". (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại chương trình, xúc động trước hoàn cảnh và ý chí vượt khó của em Nguyễn Thị Kim Thảo, ông Trần Minh Hậu, Giám đốc Điều hành Thường trực Trường đại học Văn Hiến, quyết định trao học bổng toàn phần cho em Thảo trong 4 năm đại học.

Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ cũng quyết định trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm học 2024-2025 cho em Thảo để giúp em vượt qua nghịch cảnh.

Chương trình học bổng và giải thưởng "Chắp cánh ước mơ" sẽ được tổ chức trong 3 năm với tổng trị giá 19,3 tỷ đồng. Năm 2024, chương trình tổ chức cho học sinh của khu vực miền tây và trong các năm 2025 và 2026 sẽ dành cho các khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền trung.

"Chắp cánh ước mơ" là hoạt động nằm trong chương trình "Vì ngày mai phát triển" do Báo Tuổi trẻ khởi xướng từ năm 1988 đến nay.

Sau 36 năm hoạt động liên tục, chương trình học bổng "Vì ngày mai phát triển" đã huy động hơn 414 tỷ đồng, tiếp sức hơn 72.520 học sinh, sinh viên đến trường.

Học sinh các tỉnh, thành phố nhận học bổng. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Học sinh các tỉnh, thành phố nhận học bổng. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho rằng, chính sự trợ sức từ Báo Tuổi trẻ giúp các em thêm ý chí, cơ hội để bước tiếp trên hành trình chinh phục ước mơ.

Nhiều câu chuyện bước ra từ chương trình trao học bổng của Báo Tuổi trẻ trở thành điểm sáng, những tấm gương, hình mẫu của các bạn trẻ. Từ đây, đã thôi thúc, động viên cho rất nhiều học sinh tiếp tục nỗ lực trong học tập.

“Với trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, chúng tôi trân trọng và cảm ơn Báo Tuổi trẻ, các đơn vị đồng hành đã dành sự quan tâm đến các em. Chính các em là tương lai của Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long. Chính các em sẽ là người hiện thực hóa ước mơ.

Tôi tin ước mơ của các em có cả ước mơ cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho sự phát triển của quê hương mình, gia đình mình, những người thân của mình.

Mong rằng, từ hành trình chắp cánh ước mơ hôm nay, các em sẽ vững vàng hơn và sẽ tiếp tục nỗ lực trong học tập để đạt kết quả tốt hơn”, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.