Dấu vết đất đá ngoạm khúc sông vẫn hiện hữu.
Dấu vết đất đá ngoạm khúc sông vẫn hiện hữu.

Hơn 10 năm chưa định xong số phận Dự án “lấn” sông Đồng Nai

Đầu tháng 5, tại buổi làm việc về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát tổng thể hồ sơ pháp lý, xử lý triệt để vấn đề liên quan Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai và đề xuất phương án xử lý tiếp theo. Như vậy, sau hơn 10 năm tạm dừng, đến nay, số phận dự án này vẫn “bỏ ngỏ”.

Dự án “lấn” sông Đồng Nai có tên chính thức là Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai do Công ty cổ phần đầu tư kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Tháng 9/2014, dự án được khởi công, có quy mô được duyệt ban đầu là 8,4ha, trong đó hơn 7,7ha “lấn” sông Đồng Nai. Trên phạm chiều dài 1,3km, đoạn xa nhất lấn ra ngoài sông Đồng Nai lên tới 100m.

Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 3.200 tỷ đồng, gồm các hạng mục như: Trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khách sạn cao ốc văn phòng…

Dự án từng vấp phải phản ứng của người dân, gây ra tranh cãi trái chiều trong dư luận, khi đổ lượng đất khổng lồ lấp một quãng sông lớn.

Báo chí cảnh báo hệ lụy, cơ quan chức năng vào cuộc, tháng 3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu dự án tạm dừng khi đang thi công dở dang.

Khu vực dự án lấn sông Đồng Nai.
Khu vực dự án lấn sông Đồng Nai.

Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có các văn bản chỉ đạo một số bộ, ngành, và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xử lý các vấn đề liên quan đến dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3/2015 đến năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng với một số bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiều công việc liên quan.

Đến tháng 7/2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ liên quan, bổ sung tính toán để đánh giá cụ thể, định lượng các tác động của dự án đến sông Đồng Nai.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của dự án và các quy định pháp luật hiện hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến dự án theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Sau hơn 10 năm kể từ khi tạm dừng, đến nay chưa định xong số phận Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.

Sau hơn 10 năm kể từ khi tạm dừng, đến nay chưa định xong số phận Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.

Cuối năm 2021, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết tỉnh đang chuẩn bị họp báo thông tin mới về tiếp tục triển khai Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.

Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về số phận của dự án này. Hiện dự án vẫn đang phải dừng cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định xử lý cụ thể những vấn đề liên quan.

Một số hình ảnh ghi lại hiện trạng dự án do phóng viên Báo Nhân Dân thực hiện chiều 6/5.

Dấu vết đất đá ngoạm khúc sông lớn vẫn hiện hữu sau nhiều năm.

Dấu vết đất đá ngoạm khúc sông lớn vẫn hiện hữu sau nhiều năm.

Nhiều quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê tự phát mọc sát ra mép sông trên phần diện tích lấn dòng chảy.

Nhiều quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê tự phát mọc sát ra mép sông trên phần diện tích lấn dòng chảy.

Xác 2 nhịp cầu Ghềnh sau khi bị đâm sập đã được đưa về tạm lưu giữ ở khu vực dự án.

Xác 2 nhịp cầu Ghềnh sau khi bị đâm sập đã được đưa về tạm lưu giữ ở khu vực dự án.

Khu vực lấn sông ngay sát điểm lấy nước của Nhà máy nước, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm nghìn người dân thành phố Biên Hòa.

Khu vực lấn sông ngay sát điểm lấy nước của Nhà máy nước, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm nghìn người dân thành phố Biên Hòa.

Phối cảnh khối khách sạn 4-5 sao phơi mưa nắng qua năm tháng.

Phối cảnh khối khách sạn 4-5 sao phơi mưa nắng qua năm tháng.

Phối cảnh khu cao ốc văn phòng ven sông Đồng Nai.

Phối cảnh khu cao ốc văn phòng ven sông Đồng Nai.

Khu vực cửa chính vào dự án cửa đóng, then cài chờ số phận dự án sớm được "hóa giải".

Khu vực cửa chính vào dự án cửa đóng, then cài chờ số phận dự án sớm được "hóa giải".

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.