Hoa, quả Tết ở Tiền Giang được mùa, trúng giá

Từ vị thế "vương quốc cây ăn trái" của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều chủng loại trái ngon, mùa nào thức nấy, nông dân Tiền Giang đã biết chăm sóc, xử lý hàng nông sản đúng vào mỗi độ Xuân về nhằm tô điểm thêm hương sắc hoa tươi, quả ngọt trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Rộn ràng làng hoa Mỹ Tho

Vào những ngày chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn 2012, hơn lúc nào hết, làng hoa Mỹ Tho rộn ràng, tất bật hẳn lên. Ðây chính là thời điểm quyết định sự thành công của nông dân trồng hoa tươi đón Tết. Trên các cánh đồng hoa hiện nay, nông dân đang túc trực tỉa bỏ những cành hoa thừa, xử lý kỹ thuật khắc phục thời tiết bất thường để hoa tươi khoe sắc đúng vào thời điểm Tết cung ứng cho thị trường nhiều nơi.

Phó Trưởng phòng Kinh tế TP Mỹ Tho Ðoàn Kim Hồng cho biết, chuẩn bị phục vụ thị trường hoa tươi Tết Nhâm Thìn năm 2012, nông dân các xã Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh và phường 9, TP Mỹ Tho đã trồng hơn 750 nghìn giỏ hoa tươi, tăng 15% so năm trước. Trong đó, hoa  cúc Mâm xôi, cúc Hà Lan, Vạn thọ, Vàng hòe chiếm hơn 80% tổng lượng hoa. Ngoài ra, các loại hoa mới trồng trong giỏ nhỏ như hoa Màu gà tầng, Màu gà búa, Cẩm tú cầu... năm nay cũng tương đối nhiều.

Theo những hộ trồng hoa phục vụ thị trường Tết, năm nay thời tiết không được thuận lợi, nhất là những ngày cuối năm vẫn còn những cơn mưa trái vụ. Tuy nhiên, do có kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa, nông dân TP Mỹ Tho đã xử lý an toàn, diện tích trồng hoa vẫn khoe sắc đúng vào dịp Tết. Hơn nũa, cơ hội thắng lợi cho vụ hoa Tết năm nay khá cao là do nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng lũ lớn nên giảm sản lượng, vì thế hoa sẽ được giá.

Theo Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa tươi Mỹ Phong, Trương Văn Nhung cho biết: Năm nay Tổ hợp tác hoa tươi Mỹ Phong trồng 500 nghìn giỏ hoa tươi các loại cung ứng cho thị trường Tết, trên diện tích gần 24 ha. Hiện đã giao hoa cho các đơn đặt hàng của thương lái ở các tỉnh Bến Tre, Bình Phước và nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh. Ông Nhung cho biết thêm, mặc dù thời gian trồng hoa Tết bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6 (Âm lịch) hằng năm, nhưng đạt lợi nhuận khá cao. Doanh thu của Tổ hợp tác trồng hoa tươi Tết năm 2011 đạt hơn 8 tỷ đồng.

Năm nay, ước đạt gần 10 tỷ đồng do giá các loại hoa đều tăng hơn năm trước, cho nên bình quân lợi nhuận từ trồng hoa tươi dịp Tết nông dân lãi từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/ha sau khi đã trừ chi phí.

Niềm vui của nông dân vùng lũ

Có thể nói, mùa xuân năm nay, niềm vui được nhân đôi với nông dân vùng lũ Tiền Giang. Ðó là, gần 50 nghìn ha vườn cây ăn trái thuộc các huyện vùng lũ của tỉnh: Cái Bè, Cai Lậy,  Châu Thành, Tân Phước đều an toàn trước cơn lũ lớn vừa qua. Ðồng thời, sản lượng nông sản  của nhà vườn dịp Tết này ổn định và được giá cao.

Cụ thể, tại vùng đất phèn Ðồng Tháp Mười, huyện Tân Phước - vùng chuyên canh cây khóm (dứa) thương phẩm của tỉnh, người nông dân đã sáng tạo trồng thêm loại khóm phụng, khóm son tham gia thị trường Tết hằng năm rất riêng, rất đặc biệt, bởi màu sắc, hình dáng loại khóm này rất đẹp chủ yếu để trang trí trong những ngày Tết.

Về Tân Phước những ngày giáp Tết, tôi thật ngỡ ngàng và cuốn hút bởi hình ảnh không nơi nào có được ở Tiền Giang trước những cánh đồng khóm phụng, khóm son đang khoe sắc dưới ánh nắng xuân tươi tắn. Anh Lê Văn Sáu Nhỏ, ấp Mỹ Lộc, Thạnh Mỹ cho biết: Ðể có trái khóm phụng đẹp bán Tết được giá cao, khâu chăm sóc, xử lý rất công phu. Hằng năm, khoảng trung tuần tháng 8 (Âm lịch), nông dân tập trung bón phân tăng dinh dưỡng cho cây, sau đó xử lý bằng đổ khí đá. Nhưng bù lại lợi nhuận khá nên ai nấy đều vui.

"Năm rồi, tôi bán khóm phụng Tết được khoảng 15 triệu đồng. Năm nay hơn thế là chắc. Giá khóm phụng dao động từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng/trái với yêu cầu trái phải đẹp, nhiều con, đuôi xòe. Giá cao như thế nhưng năm nào cũng đắt hàng. Nhờ vậy mà năm nào chúng tôi cũng có cái Tết ấm cúng"- anh Sáu Nhỏ phấn khởi. Riêng khóm son, tuy giá không cao, chỉ khoảng 10 nghìn đồng đến 30 nghìn đồng/trái nhưng tỷ lệ cho trái đạt yêu cầu cao, công chăm sóc nhẹ, hộ trồng nhiều cũng cho lợi nhuận cao. Ðặc điểm của khóm son là có màu đỏ như son, biểu thị sự may mắn cho nên người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè cho biết: Trái cây Tết của huyện đang vào cao điểm xuất vườn. Xoài vụ Tết năm nay trúng mùa nên số lượng rất dồi dào, quýt, bưởi cũng vậy. Bên cạnh đó, năm nay Cái Bè còn góp thêm vào thị trường Tết vú sữa bơ, vú sữa bách thảo... làm phong phú thêm chủng loại trái cây Tết trên vùng đất từng được mệnh danh " Vương quốc cây ăn trái". Giá cả trái cây đang rất tốt nên bà con nông dân rất vui.

Hòa cùng niềm vui ấy, tại huyện Cai Lậy, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiến sĩ Lê Hữu Hải phấn khởi cho biết: Hơn 17 nghìn ha vườn cây ăn trái của huyện đều an toàn trước lũ lớn cho nên nông dân rất vui. Ðặc biệt, sản lượng chủng loại trái cây phục vụ thị trường Tết của huyện vẫn phong phú, lại được giá cao nên bà con rất phấn khởi.

Tại xã Nhị Quý, vùng chuyên canh cây nhãn tiêu da bò nổi tiếng trong cả nước, dịp Tết này nông dân thắng lợi lớn. Anh Nguyễn Văn Trí, ấp  Quý Thành (Nhị Quý) cho biết: Giá nhãn trong dịp Tết này thương lái đến tận vườn mua với mức giá cao nhất trong vòng 20 năm qua là  24 nghìn đồng/ kg, tăng gấp ba lần so ngày thường, không vui, không phấn khởi sao được.

Còn tại xã Long Khánh, ngoài các loại trái cây Tết đều đạt mức giá ổn định, đặc biệt những hộ trồng bưởi da xanh còn trúng mùa, trúng giá lớn hơn nũa. Anh Ðặng Văn Khoát, ấp Phú Hiệp, xã Long Khánh canh tác 1,5 công bưởi da xanh vui mừng bộc bạch: " Vườn bưởi của tôi thu hoạch đợt Tết này hơn hai nghìn trái, thương lái đến tận vườn đặt mua 25 nghìn đồng/kg, trung bình mỗi trái nặng từ một đến hai kg, như vậy Tết năm nay tôi cầm chắc gần một trăm triệu đồng trong tay".

Ðến vùng chuyên canh cây vú sữa Lò Rèn, sa-pô thuộc huyện Châu Thành thì niềm vui được mùa, trúng giá cũng đang được lan tỏa. Chủ nhiệm HTX Lò Rèn Vĩnh Kim Nguyễn Văn Ngàn cho biết, các xã trong vùng đang thu hoạch rộ cung ứng cho thị trường Tết. Giá vú sữa loại I hiện tại ở mức 40 nghìn đồng/kg, cao hơn cùng thời điểm năm rồi khoảng hai nghìn đồng/kg.

Thị trường trái cây năm nay nhộn nhịp với việc thương lái tăng tốc thu mua để cung ứng cho thị trường xa như miền trung, miền bắc. "Khoảng hai tuần qua, lượng tiêu thụ vú sữa Tết tăng dần, HTX đã tăng lượng thu mua của nhà vườn từ hai đến ba tấn vú sữa mỗi ngày để cung ứng cho thị trường Hà Nội"- ông Ngàn cho biết. Riêng 1.600 ha sa-pô toàn huyện Châu Thành nông dân cũng phấn khởi vì được giá.

Ông Nguyễn Văn Hòa, ấp Mỹ, xã Kim Sơn  cho biết, vườn vú sữa và sa-pô của ông nằm trong khu đê bao cho nên không bị ảnh hưởng lũ. Hiện nay, sa-pô vườn nhà ông có khoảng 3 tấn bán Tết, với mức giá 12 nghìn đồng/kg, lãi hơn 20 triệu đồng...

Mùa Xuân Nhâm Thìn 2012 đã đến, niềm vui ấy lại được nhân đôi vì vụ hoa, quả Tết đều được mùa, trúng giá, người nông dân Tiền Giang đón Xuân trong tràn ngập niềm vui và hạnh phúc sau cả một năm tất bật lo toan.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.