Hòa nhạc thắm tình hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan

Tối 26/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam đã tổ chức buổi hòa nhạc đặc biệt. Tham dự sự kiện có Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.
Hòa nhạc nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan và thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Azerbaijan.
Hòa nhạc nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan và thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Azerbaijan.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918-28/5/2025) và thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Azerbaijan trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm (ngày 7 và 8/5/2025).

Cùng dự có Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn, đại diện các ban, bộ, ngành Việt Nam, đại sứ quán các nước tại Việt Nam, cùng đông đảo người Việt từng sinh sống, học tập, làm việc tại Azerbaijan.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizada chia sẻ: Ngày 28/5/1918, Cộng hòa Dân chủ Azerbaijan – nước cộng hòa nghị viện dân chủ đầu tiên ở thế giới Hồi giáo phương Đông được thành lập. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của đất nước, một ngày mà ước mơ của tổ tiên về một Azerbaijan tự do, độc lập và có chủ quyền trở thành hiện thực. Azerbaijan không ngừng tiếp tục tăng cường vai trò của mình trên trường quốc tế, điều này được phản ánh trong khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Trong đó, Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh Hội nghị COP29 được tổ chức thành công tại Baku vào tháng 11 năm ngoái.

Năm nay, lễ kỷ niệm của Azerbaijan có ý nghĩa đặc biệt với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Azerbaijan và Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. Đại sứ nhấn mạnh rằng chuyến thăm này rất thành công. Các nhà lãnh đạo hai nước đã quyết định tăng cường tình hữu nghị lịch sử trên mọi phương diện, đặc biệt nhấn mạnh vào lĩnh vực kinh tế và văn hóa.

Tham dự sự kiện có đông đảo người Việt từng sinh sống, học tập, làm việc tại Azerbaijan.

Tham dự sự kiện có đông đảo người Việt từng sinh sống, học tập, làm việc tại Azerbaijan.

Trong hơn 65 năm qua, Azerbaijan và Việt Nam có quan hệ bền chặt và hữu nghị. Sự hợp tác này bắt đầu với chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Azerbaijan vào năm 1959. Chuyến thăm là một sự kiện đặc biệt, đặt nền móng cho mối quan hệ bền chặt và lâu dài giữa hai quốc gia. Mối quan hệ giữa hai nước càng được củng cố hơn nữa bởi một sự kiện quan trọng khác - chuyến thăm của Lãnh tụ Heydar Aliyev với tư cách là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đến Việt Nam vào năm 1983.

Đại sứ Shovgi Mehdizada nhấn mạnh, mối quan hệ lịch sử này là nền tảng vững chắc, là động lực lớn cho tất cả chúng ta. Với ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, tình hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Azerbaijan và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và củng cố.

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Azerbaijan về những thành tựu đã đạt được trong suốt chặng đường 107 năm xây dựng và phát triển đất nước. Từ một quốc gia vừa giành được độc lập năm 1918, Azerbaijan đã vươn mình mạnh mẽ, cả về kinh tế, xã hội, trở thành trung tâm năng lượng và giao thương trọng yếu của khu vực, ngày càng khẳng định vị thế của cả khu vực Kavkaz, Tây Á.

Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, không chỉ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, mà đã được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Azerbaijan vào năm 1959. Từ đó đến nay, quan hệ này được lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong hơn 30 năm từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Azerbaijan đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hợp tác song phương, quan hệ chính trị-ngoại giao được tăng cường và củng cố, với các hoạt động trao đổi, tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp, trên kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan, coi Azerbaijan là đối tác quan trọng ở khu vực. Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ quý báu và nhân dân Azerbaijan dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh kết quả to lớn của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Trong đó hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, đưa Azerbaijan trở thành Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Kavkaz. Đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng, như Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã khẳng định: việc này sẽ mở ra chân trời mới cho sự phát triển quan hệ song phương trên tinh thần hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ truyền thống, cùng với quyết tâm chính trị và nỗ lực không ngừng của hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Azerbaijan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững; mong muốn tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của cả hai quốc gia, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Buổi hòa nhạc với chủ đề “Những viên ngọc của âm nhạc cổ điển Azerbaijan” có sự góp mặt của nghệ sĩ opera, Nghệ sĩ Nhân dân Azerbaijan - Fidan Hajiyeva và Nhạc trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Azerbaijan - Fakhraddin Karimov. Tại đây, các nghệ sĩ đã trình diễn các tác phẩm kinh điển của Azerbaijan như: Khúc dạo đầu cho vở opera “Koroglu”, Chuyện tình lãng mạn Sevgili Canan, Habanera trong vở opera “Carmen”, cũng như các tác phẩm về Việt Nam như suite “Việt Nam” viết về Chiến thắng Điện Biên Phủ và ca khúc “Xin chào Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.