Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan, chiều 7/5 (giờ địa phương), ngay sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan và phát biểu với báo chí.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến trao đổi Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Azerbaijan (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến trao đổi Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Azerbaijan (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các văn kiện gồm có: Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Azerbaijan trao đổi bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Azerbaijan trao Ý định thư hợp tác giữa hai bộ. Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Azerbaijan trao đổi Chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2027.

Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Bộ Kinh tế Azerbaijan trao đổi Bản ghi nhớ trong lĩnh vực thăm dò và khai thác, dịch vụ kỹ thuật dầu khí và đào tạo.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Bộ Kinh tế Azerbaijan trao đổi Bản ghi nhớ về cung cấp dầu thô dài hạn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất giữa Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Dầu Việt Nam và SOCAR Trading Singapore.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Phát triển số và Giao thông Azerbaijan trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Azerbaijan trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai nước cân bằng cơ cấu thương mại; trao đổi những thông tin liên quan đến các dự án cụ thể. Nếu hai bên cung cấp đầy đủ thông tin, trao đổi hàng hóa, thương mại chắc chắn sẽ tăng.

Mặc dù cách xa nhau về địa lý nhưng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như phát triển năng lượng mới, công nghiệp quốc phòng sẽ mang lại hiệu quả cao; đồng thời hợp tác cùng có lợi tại các diễn đàn đa phương, Liên hợp quốc…

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm mà ngài Tổng thống Ilham Aliyev, các nhà lãnh đạo và những người bạn Azerbaijan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Azerbaijan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, Tổng Bí thư khẳng định sự coi trọng và quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Azerbaijan trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư cho biết vừa có cuộc hội đàm rất thành công với ngài Tổng thống và hai bên đã nhất trí về nhiều phương hướng chiến lược nhằm phát triển quan hệ hai nước thời gian tới.

Hai bên vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Azerbaijan được đặt nền móng với chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan vào năm 1959, tiếp nối bằng nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, không ngừng được vun đắp bởi nỗ lực của nhân dân hai nước, đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, năng lượng, quốc phòng-an ninh, thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo...

Trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được và tiềm năng hợp tác to lớn, hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước. Khuôn khổ hợp tác này sẽ tạo cơ sở vững chắc để củng cố hơn và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Azerbaijan, tranh thủ những thế mạnh của nhau để hai nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong tình hình mới.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Azerbaijan trao Ý định thư hợp tác giữa hai bộ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Azerbaijan trao Ý định thư hợp tác giữa hai bộ.

Nhằm hiện thực hóa những nội dung trong Tuyên bố chung, đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hai bên đã nhất trí cao về 5 nhóm giải pháp.

Trước hết là tăng cường gặp gỡ, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và địa phương; thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với với Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền cũng như các chính đảng có vị thế tại Azerbaijan; thực hiện có hiệu quả các văn kiện/thoả thuận cấp cao đã ký; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có và nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại thực chất, toàn diện thông qua việc tăng cường hiệu quả của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; tập trung phát triển hợp tác trên trụ cột năng lượng-dầu khí, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như vận tải đường sắt, đường biển, nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo...

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh thông qua trao đổi đoàn; tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm hợp tác trao đổi thông tin, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, tội phạm buôn ma túy.

Hai bên mở rộng hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; nhất trí thời gian tới tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong tập huấn và thi đấu thể thao; đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng du lịch của mỗi nước để thu hút mạnh mẽ khách du lịch.

Việt Nam mong muốn tăng cường cử lưu học sinh đi học về các chuyên ngành có thế mạnh của Azerbaijan. Azerbaijan xem xét thành lập các tổ chức hữu nghị nhân dân với Việt Nam..., qua đó thúc đẩy giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam và Azerbaijan tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Hội nghị cấp cao về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở Châu Á (CICA)...

Hai bên nhấn mạnh ủng hộ duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải và thương mại tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).

Tổng Bí thư khẳng định với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Azerbaijan sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.