Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Azerbaijan

Theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7 đến 8/5. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Azerbaijan. Sau đây là nội dung Tuyên bố chung.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, Việt Nam và Azerbaijan (sau đây gọi là “hai Bên”) đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mạnh mẽ và phát triển hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của hai Bên.

Quan hệ Việt Nam-Azerbaijan được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc. Các nguyên tắc này bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau và thể chế chính trị của mỗi nước; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Trên cơ sở những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên các lĩnh vực trong 33 năm qua, với tiềm năng hợp tác to lớn và niềm tin chung vào tương lai tốt đẹp, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Ngài Ilham Aliyev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Azerbaijan lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Azerbaijan của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2025.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Azerbaijan được thiết lập nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trên cả bình diện song phương và đa phương. Việc nâng cấp này sẽ tăng cường và củng cố các cơ chế hợp tác song phương hiện có, mở đường thúc đẩy hình thành các cơ chế mới nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Azerbaijan sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, tập trung vào các lĩnh vực sau:

Về quan hệ chính trị ngoại giao

Hai Bên sẽ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, bao gồm cấp cao nhất; tăng cường trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh và nghiên cứu khả năng thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa các bộ, ngành, tỉnh và thành phố của hai Bên.

Hai Bên sẽ tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa Bộ Ngoại giao hai nước về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có việc thường xuyên tiến hành tham vấn chính trị.

Hai Bên mong muốn tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng “Azerbaijan mới” cầm quyền, thúc đẩy hợp tác trên kênh nghị viện nhằm tăng cường vai trò của Quốc hội hai nước trong triển khai nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Azerbaijan.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, nông nghiệp, môi trường và giao thông vận tải

Hai Bên bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, toàn diện, triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký kết, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật như một nền tảng then chốt nhằm thống nhất các ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghệ. Hai Bên sẽ đề xuất các biện pháp nhằm khai thác cơ hội, tạo bước đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư để đạt được kim ngạch thương mại song phương tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược.

Hai Bên nhất trí tăng cường nghiên cứu các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cơ chế và khuôn khổ hợp tác sẵn có để thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại song phương.

Hai Bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nghiên cứu khả năng và phương hướng tăng cường hợp tác năng lượng sạch và tái tạo. Hai Bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu khí, dịch vụ dầu khí, đào tạo nguồn nhân lực về dầu khí.

Hai Bên thúc đẩy mở cửa thị trường nông, lâm, thủy sản nhằm góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương, tăng cường hợp tác nông nghiệp, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; thúc đẩy khả năng thực hiện các chương trình và dự án chung về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh.

Hai Bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm hợp tác phát triển đường sắt, đường bộ, đường hàng không và đường biển; thúc đẩy hợp tác sử dụng Tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspi nhằm tăng cường kết nối.

Về hợp tác quốc phòng và an ninh

Hai Bên bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh thông qua trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp, mở rộng hợp tác trong ngành công nghiệp an ninh, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, huấn luyện và đào tạo.

Các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước sẽ đẩy mạnh trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phối hợp trong việc phòng, chống khủng bố và các loại tội phạm khác, bao gồm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, vận chuyển ma túy trái phép, buôn bán người, tội phạm mạng và các mối đe dọa và thách thức an ninh mà hai Bên cùng quan tâm.

Về hợp tác giáo dục-đào tạo, tư pháp, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân

Hai Bên sẵn sàng triển khai hiệu quả hợp tác giáo dục, xem xét cấp học bổng cho sinh viên của mỗi Bên theo nhu cầu và lĩnh vực học tập; đẩy mạnh hợp tác toàn diện, liên tục, xây dựng các cơ chế trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên hai nước, không chỉ trao đổi về học thuật cho sinh viên, giảng viên mà còn mở rộng sang đào tạo chuyên gia có trình độ cao.

Hai Bên sẵn sàng thúc đẩy thực hiện các hoạt động hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực pháp luật theo Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Azerbaijan, ký ngày 8 tháng 3 năm 2016.

Hai Bên nhất trí tăng cường xây dựng và triển khai các chương trình giao lưu và quảng bá về văn hóa, lịch sử và các chương trình truyền thông, tổ chức Ngày Văn hóa trên lãnh thổ của nhau, thúc đẩy trao đổi các đoàn văn hóa, nghệ thuật của hai Bên, tăng cường quảng bá tiềm năng và thế mạnh du lịch của hai Bên, tích cực trao đổi kinh nghiệm và thông tin về chính sách và quản lý trong lĩnh vực du lịch.

Hai Bên cam kết tạo điều kiện thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tiếp tục thúc đẩy hơn nữa giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, trong đó có việc ký kết các văn kiện mới để thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các tỉnh và thành phố hai nước.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương

Hai Bên bày tỏ sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hợp tác, phối hợp chặt chẽ về quan điểm và xem xét ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Hội nghị cấp cao về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) và các khuôn khổ đa phương khác. Hai Bên sẽ tận dụng ưu thế và vị thế của nhau để mở rộng hợp tác giữa Azerbaijan và ASEAN cũng như với các nước thành viên ASEAN. Hai Bên sẽ tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế, tăng cường phối hợp giải quyết các thách thức an ninh, bao gồm dịch bệnh, biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, an ninh lương thực, năng lượng và nguồn nước, cũng như các vấn đề cùng quan tâm khác.

Tuyên bố chung được thông qua ngày 7 tháng 5 năm 2025 tại thành phố Ba-cu, Cộng hòa Azerbaijan bằng tiếng Việt, tiếng Azerbaijan và tiếng Anh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Hà Nội đang phát triển ngày càng hiện đại, năng động. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội tăng tốc trước vận hội mới

Với phương châm “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào; Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10/2026; Mưa lũ tiếp tục gây ảnh hưởng tới các địa phương miền trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.

Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các trạm biên phòng Việt Nam-Lào ký kết nghĩa

Chiều 8/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.