Hòa nhạc đặc biệt của dàn nhạc kèn chào mừng 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tối 19/6, tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt “Jubelklänge - Giai điệu hân hoan” do Khoa Kèn, Gõ, Guitar thực hiện.

 Các giảng viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn. (Ảnh: Khoa Kèn, Gõ, Guitar)
Các giảng viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn. (Ảnh: Khoa Kèn, Gõ, Guitar)

Không chỉ là hoạt động nghệ thuật chào mừng dấu mốc quan trọng của Học viện, đây còn là một trong những chương trình hòa nhạc kèn quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Theo Ban tổ chức, chương trình quy tụ gần 100 nghệ sĩ biểu diễn, gồm các giảng viên, cựu giảng viên, nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Kèn, Gõ, Guitar cùng các học sinh, sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, trong số những người tham gia có nhiều nghệ sĩ, giảng viên cao niên trên dưới 70 tuổi vẫn tích cực tham gia biểu diễn với tinh thần cống hiến, góp phần tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho đêm nhạc.

Đây cũng là chương trình hòa nhạc quy mô lớn đầu tiên của dàn nhạc kèn sau 10 năm kể từ dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: “Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hòa nhạc “Jubelklänge - Giai điệu hân hoan” là một chương trình có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là một chương trình hòa nhạc có quy mô hiếm thấy đối với dàn nhạc kèn ở Việt Nam, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và niềm tự hào của các thế hệ trưởng thành từ Học viện. Sau nhiều năm, các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ từng học tập, giảng dạy và trưởng thành từ Khoa Kèn-Gõ trước đây (nay là khoa Kèn, Gõ, Guitar) lại có cơ hội đứng chung trên một sân khấu lớn tại Học viện. Trong số gần 100 nghệ sĩ tham gia, có những người thuộc thế hệ đầu tiên của nhà trường từ những ngày mới thành lập. Tôi tin rằng, đây là cuộc hội ngộ mang lại rất nhiều cảm xúc của các nghệ sĩ khi được gặp lại đồng nghiệp, thầy cô, học trò và cùng chia sẻ niềm tự hào về mái trường đã gắn bó trong suốt những năm tháng qua”.

khoaken2.jpg

Chia sẻ về tên gọi của chương trình, Thạc sĩ. Nguyễn Quốc Bảo, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Kèn, Gõ, Guitar cho biết, “Jubelklänge” là tên một bản hành khúc sẽ được trình diễn trong đêm hòa nhạc. Trong tiếng Đức, Jubelklänge có thể hiểu là “Âm thanh hân hoan” hay “Giai điệu hân hoan”, rất phù hợp với không khí của lễ hội kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Tinh thần hân hoan ấy cũng là thông điệp xuyên suốt toàn bộ chương trình, đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc nghệ thuật. Bên cạnh những tác phẩm mang màu sắc sôi động, tươi vui và giàu năng lượng, khán giả cũng sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm trữ tình, sâu lắng. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, các nghệ sĩ mong muốn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự kết nối và khả năng xóa nhòa mọi khoảng cách về tuổi tác, quốc gia, dân tộc hay màu da.

Chương trình được chia thành hai phần. Phần đầu là sân khấu của các giảng viên, nghệ sĩ trẻ và những tài năng đang được đào tạo tại Học viện. Phần hai là điểm nhấn của đêm hòa nhạc với sự xuất hiện của Hanoi Wind Symphony cùng các cựu học sinh, sinh viên, giảng viên và nghệ sĩ từng trưởng thành từ Khoa Kèn, Gõ, Guitar.

khoaken1.jpg

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn là tác phẩm “Gabriel’s Oboe” của nhà soạn nhạc người Ý Ennio Morricone, được trình bày qua phần độc tấu oboe của nghệ sĩ Hoàng Mạnh Lâm. Tác phẩm là chủ đề âm nhạc nổi tiếng trong bộ phim “The Mission” (Sứ mệnh), bộ phim từng đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes và được đề cử nhiều hạng mục Oscar. Phần âm nhạc do Ennio Morricone sáng tác được giới chuyên môn đánh giá là một trong những nhạc phim xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Được biết, sau chương trình hòa nhạc “Giai điệu hân hoan”, vào tháng 10 tới đây sẽ có một chương trình hòa nhạc của dàn nhạc kèn với quy mô lớn hơn chào mừng kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong 70 năm xây dựng và phát triển, Khoa Kèn, Gõ, Guitar đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước.

Sinh viên và học sinh Kèn-Gõ của Khoa thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn trong nước và quốc tế, đồng thời giành được nhiều giải thưởng quan trọng.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.