130 nghệ sĩ tỳ bà hội tụ trong chương trình mừng 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Tối 19/4 tới, 130 nghệ sĩ tỳ bà thuộc nhiều thế hệ sẽ cùng biểu diễn trong chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Thầy trò Tổ bộ môn Tỳ bà, Khoa Âm nhạc Truyền thống luyện tập trước ngày biểu diễn.
Thầy trò Tổ bộ môn Tỳ bà, Khoa Âm nhạc Truyền thống luyện tập trước ngày biểu diễn.

Đây là chương trình đặc biệt do Tổ bộ môn tỳ bà, Khoa Âm nhạc Truyền thống thực hiện chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chương trình diễn ra vào 19 giờ ngày 19/4, tại phòng Hòa nhạc Lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Hoa Đăng, Phó Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống cho biết, chương trình quy tụ tới 130 nghệ sĩ tỳ bà thuộc nhiều thế hệ, ở khắp mọi miền đất nước và cả từ nước ngoài, cùng những tiết mục do 70 nghệ sĩ tỳ bà trình diễn mang ý nghĩa hướng tới 70 năm thành lập Học viện (1956-2026). Chương trình như một sự tổng kết quá trình 70 năm hình thành và phát triển bộ môn tỳ bà tại Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chương trình “Đoàn viên” được xây dựng gồm hai phần: Phần một mang tính chất tri ân và kế thừa, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu đã đi cùng năm tháng của các thế hệ nhạc sĩ và nghệ sĩ. Phần hai mở ra một không gian sáng tạo mới, trẻ trung với nhiều thử nghiệm và cũng đã từng gặt hái những thành công đáng khích lệ.

tyba.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Mai Phương luyện tập cùng các thế hệ học trò.

Ở phần một, khán giả sẽ được trở về với 3 tác phẩm đã đi cùng năm tháng của nghệ thuật tỳ bà Việt Nam do Nghệ sĩ Nhân dân Mai Phương sáng tác là “Chỉ một niềm tin”, “Kỷ niệm quê hương”, và “Suy tư”, mang tính biểu tượng, có chiều sâu nghệ thuật và giá trị sư phạm rất lớn, gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt, chương trình giới thiệu tác phẩm “Hái nụ tầm xuân” do cố nghệ sĩ ưu tú Hồng Thái sáng tác, một tác phẩm có tính học thuật cao, thường được sử dụng trong đào tạo bậc đại học và cao học chuyên ngành tỳ bà.

Bên cạnh đó còn có tác phẩm “Nhớ rừng” do Nghệ sĩ Ưu tú Kim Hạnh sáng tác và biểu diễn, trích đoạn “Hò bả trạo” của tuồng Phú Yên do Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Thanh Hải dàn dựng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở các bè tỳ bà khác nhau và “Gửi về phương nam” của Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thúy My, tác phẩm từng đạt giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời giúp nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc mở rộng toàn quốc 2025.

Ở phần hai, không gian âm nhạc được mở rộng với tác phẩm “Sắc màu” của nhạc sĩ Đức Trịnh quy tụ 40 cây đàn tỳ bà, “Khúc tỳ bà” (Thơ Cao Trần Nguyên, nhạc Hoàng Thành) do nghệ sĩ Thanh Thủy thể hiện, “Màu trong như nước” do nghệ sĩ Đàm Thái Hà sáng tác và dàn dựng, kết hợp giữa tỳ bà và guitar, bass, trống, “tỳ bà uy vũ” (sáng tác: Nhạc sĩ Lương Duy Thắng), khai thác chất liệu Rock do giảng viên Ánh Lâm, Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội dàn dựng.

Đặc biệt, chương trình có phần trình diễn liên khúc “Tây Bắc” (Lời thơ Hoàng Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo, dân ca Thái) qua phần phối khí, dàn dựng công phu của giảng viên Phan Thủy do các em học sinh nhỏ tuổi nhóm Baby tỳ bà biểu diễn.

Bên cạnh đó là mashup “Việt Nam thịnh vượng – Made in Vietnam” (Sáng tác Bùi Trường Linh - DTAP) trẻ trung, hiện đại do nghệ sĩ Nghiêm Thu dàn dựng và trình diễn cùng các học sinh đặc biệt đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình khép lại bằng tác phẩm “Hùng Vương mở cõi” – một sáng tác mới của Vũ Diệu Thảo, được phối khí, do nhạc sĩ Dương Đức Thụy dàn dựng và Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi chỉ huy. Tiết mục quy tụ 70 nghệ sĩ tỳ bà, kết hợp với dàn nhạc dân tộc và giọng hát của các ca sĩ Nguyên Vũ, Hương Ly - giảng viên Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ tỳ bà, giảng viên Vũ Diệu Thảo đảm nhiệm vai trò tổ chức sản xuất, vừa sáng tác vừa biểu diễn, viết kịch bản… cho chương trình.

tyba2.jpg

“Chúng tôi hy vọng rằng “Đoàn viên” sẽ không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là một không gian cảm xúc, nơi khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đàn tỳ bà, của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Và hơn hết, chúng tôi mong rằng khán giả sẽ đón nhận và yêu thương các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, học sinh – sinh viên đàn tỳ bà, như một cách để cùng chúng tôi tiếp nối và lan tỏa những giá trị bền vững của nghệ thuật dân tộc”, Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo chia sẻ.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khẳng định, đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện, mà còn là minh chứng cho trách nhiệm và sứ mệnh gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc. Thông qua chương trình, tinh hoa âm nhạc của cha ông tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của nền văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. 

Một góc lễ hội Khô Già Già 2026 ở Y Tý (Lào Cai).

Lễ hội Khô Già Già nơi lưng trời Y Tý

Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.