Hoa Kỳ vẫn là thị trường triển vọng cho dệt may, da giày Việt Nam

Trong bối cảnh những biến động về chính sách thuế quan và môi trường kinh tế quốc tế, Hoa Kỳ được đánh giá vẫn tiếp tục là thị trường trọng điểm và tiềm năng cho xuất khẩu dệt may, da giày của Việt Nam.
Dệt may Việt Nam duy trì thứ hạng cao trong xuất khẩu vào Hoa Kỳ. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Dệt may Việt Nam duy trì thứ hạng cao trong xuất khẩu vào Hoa Kỳ. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thị phần xuất khẩu duy trì vị thế dẫn đầu

Báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ dẫn số liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy, trong năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu hàng dệt may với tổng kim ngạch đạt 112,9 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này đạt 15,94 tỷ USD, chiếm 14,1% và là đối tác lớn thứ 2 sau Trung Quốc.

Đối với nhóm hàng da giày, kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ đạt 33,35 tỷ USD, trong đó Việt Nam đóng góp 9,38 tỷ USD, tương đương 28,1% tổng kim ngạch và tiếp tục giữ vị trí thứ 2 sau Trung Quốc.

Trên phương diện khối lượng, thị phần giày dép của Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 32 năm - chỉ còn 57,7% năm 2024. Trong khi đó, Việt Nam đạt mức kỷ lục 24,3%, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025.

Tính theo trị giá hải quan, thị phần của Trung Quốc năm 2024 chỉ còn 35,6% - thấp nhất trong hơn 3 thập niên, trong khi Việt Nam vươn lên 32,5% - mức cao nhất từng được ghi nhận. Đặc biệt, tháng 3/2025, thị phần của Việt Nam đạt 39,1%, cao nhất từ trước đến nay, trong khi Trung Quốc chỉ còn 26,7%, thấp nhất trong 33 năm.

Cập nhật diễn biến mới về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho biết, ngày 28/5, Tòa án Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (CIT) đã đưa ra phán quyết bác bỏ việc áp dụng các mức thuế dựa theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) và các loại "thuế đối ứng" áp đặt với nhiều quốc gia.

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, phát biểu trực tuyến trong cuộc họp giao ban với các cơ quan Bộ Công thương, ngày 30/5/2025. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, phát biểu trực tuyến trong cuộc họp giao ban với các cơ quan Bộ Công thương, ngày 30/5/2025. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã ra quyết định tạm dừng thi hành phán quyết trên, đồng nghĩa với việc các mức thuế đối ứng cũng như các biện pháp thuế quan theo Mục 232 và 301 vẫn tiếp tục được áp dụng tạm thời cho đến khi có phán quyết chính thức của tòa.

Dù chính sách thuế quan còn nhiều biến số, nhưng các động thái pháp lý mới mở ra kỳ vọng về khả năng điều chỉnh tích cực trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may và da giày.

Ông Hưng cho biết, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công thương đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chủ động, tích cực trao đổi với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ tiến hành đàm phán hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong lĩnh vực dệt may, da giày, Thương vụ cũng đã phối hợp với các hiệp hội, phòng thương mại Việt Nam trao đổi, đề nghị các hiệp hội trong lĩnh vực dệt may, giày dép, các nhà phân phối lớn Hoa Kỳ vận động chính quyền Tổng thống Donald Trump miễn áp thuế đối ứng đối với các sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam.

Tận dụng hiệu quả cơ hội từ thị trường Hoa Kỳ

Khách quốc tế tham quan gian hàng giày dép Việt Nam tại hội chợ ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khách quốc tế tham quan gian hàng giày dép Việt Nam tại hội chợ ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo nhận định của Thương vụ, tại Hoa Kỳ, giày dép, quần áo phần lớn phụ thuộc vào các quốc gia khác để sản xuất. Sản xuất quần áo, giày dép đòi hỏi vốn lớn, máy móc hạng nặng và thâm dụng lao động.

Do đó, việc Hoa Kỳ tham vọng xây dựng và vực dậy năng lực sản xuất trong nước thông qua chính sách thuế quan sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Để Hoa Kỳ có thể bảo đảm một quy trình đầy đủ sản xuất toàn bộ một đôi giày trong nước sẽ cần các ngành công nghiệp phụ trợ cung cấp đầy đủ nguyên liệu đầu vào.

Trong khi đó, ông Hưng cũng cho hay, Tổng thống Trump gần đây đã phát biểu ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent rằng Hoa Kỳ không nhất thiết cần “một ngành dệt may bùng nổ”.

Ông Trump giải thích, các sản phẩm dệt may như áo, tất có thể được làm rất tốt ở những nơi khác. Trong khi đó, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như chip bán dẫn, máy tính và công nghiệp quốc phòng.

Điều này càng khẳng định cơ hội cho các quốc gia có năng lực sản xuất như Việt Nam tiếp tục giữ vai trò cung ứng chính trong lĩnh vực dệt may và giày dép vào thị trường Hoa Kỳ.

“Như vậy, Hoa Kỳ vẫn là thị trường triển vọng và nhiều cơ hội cho xuất khẩu dệt may, giày dép Việt Nam”, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ nhấn mạnh.

Để tận dụng hiệu quả cơ hội từ thị trường tiêu dùng hàng đầu thế giới này, ông Đỗ Ngọc Hưng đưa ra một số khuyến nghị đối với các bên liên quan.

Theo đó, đối với Bộ Công thương và các cơ quan quản lý nhà nước, cần tiếp tục thúc đẩy đàm phán nhằm tạo cơ chế ổn định để doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành dệt may, giày dép nói riêng chủ động trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Cùng với đó, có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, xuất xứ, sản xuất bền vững, có trách nhiệm… của thị trường nhập khẩu.

Đối với các địa phương, cần hỗ trợ và tạo điều kiện về hạ tầng, đất đai, môi trường đầu tư… cho doanh nghiệp dệt may, da giày đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư sản xuất bền vững, có trách nhiệm.

Đối với các hiệp hội ngành hàng, chủ động phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ để nắm bắt chính sách, cập nhật các quy định nhập khẩu để hướng dẫn doanh nghiệp, đồng thời tích cực phối hợp với phía Hoa Kỳ trong việc vận động chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia thị trường của ngành.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại với hình thức phù hợp với bối cảnh thị trường, phù hợp với mục tiêu của các nhóm doanh nghiệp, bảo đảm duy trì sự hiện diện liên tục của ngành may mặc, giày dép Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ thông qua các hội chợ quốc tế, hội chợ chuyên ngành.

Đối với doanh nghiệp, cần nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của thị trường, quản lý nguyên liệu đầu vào, các quy trình sản xuất bảo đảm minh bạch nguồn gốc xuất xứ…

Các doanh nghiệp trong ngành cũng cần chủ động trao đổi với các đối tác nhập khẩu để cập nhật thông tin chính sách, quy định, các phản ứng của thị trường, qua đó xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, trao đổi với đối tác, tìm kiếm sự chia sẻ các khó khăn về chính sách thuế quan trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp năng lực của doanh nghiệp nhằm duy trì đối tác, thị phần, góp phần quảng bá uy tín, năng lực xuất khẩu của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.