Hỗ trợ y tế, tâm lý và pháp lý cho nạn nhân bị mua bán

Những tổn thương mà nạn nhân bị mua bán phải chịu đựng thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hệ lụy lâu dài là họ có những sang chấn tâm lý sâu sắc, hoảng loạn, mất niềm tin, bất lực trong việc bảo vệ quyền lợi của chính mình...

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống mua bán người tại cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống mua bán người tại cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong hành trình thoát khỏi vòng nguy hiểm của tội phạm mua bán người, nạn nhân không chỉ cần được giải cứu mà còn cần được chăm sóc và đồng hành để có thể phục hồi và bắt đầu lại cuộc sống. Vì thế, việc thiết lập một hệ thống chăm sóc toàn diện, trong đó các dịch vụ y tế, tâm lý và pháp lý trở thành những trụ cột nền tảng, là điều kiện bắt buộc để bảo đảm quá trình phục hồi diễn ra an toàn và có định hướng.

Ngay sau khi trở về, nhiều nạn nhân gặp phải các vấn đề về sức khỏe thể chất do thời gian dài bị bóc lột, đối xử tệ bạc hoặc không được chăm sóc y tế. Các cơ sở y tế tuyến cơ sở, trung tâm bảo trợ và tuyến trên có trách nhiệm khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, điều trị bệnh truyền nhiễm hoặc các tổn thương lâu dài. Đây là bước đầu quan trọng giúp nạn nhân phục hồi thể chất, tạo nền tảng để họ có đủ năng lực tham gia vào các can thiệp khác.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh rằng chăm sóc y tế không chỉ mang ý nghĩa chữa bệnh: “Việc được chăm sóc sức khỏe kịp thời giúp nạn nhân lấy lại cảm giác an toàn, được quan tâm và tôn trọng. Đây là yếu tố quan trọng để họ sẵn sàng tham gia các hỗ trợ tiếp theo".

Nếu như chăm sóc y tế giúp nạn nhân hồi phục cơ thể thì hỗ trợ tâm lý lại đóng vai trò then chốt trong việc chữa lành phần “tinh thần” bị tổn thương. Không ít nạn nhân sau khi trở về rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất ngủ, sợ hãi, nghi ngờ mọi người xung quanh hoặc thậm chí có suy nghĩ tiêu cực.

Các nhà tâm lý học, nhân viên công tác xã hội và cán bộ tư vấn sử dụng nhiều hình thức trị liệu khác nhau như trị liệu cá nhân, trị liệu nhóm, liệu pháp nhận thức hành vi… nhằm giúp nạn nhân nhận diện cảm xúc, khôi phục sự an toàn nội tâm và lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

Cùng với chăm sóc y tế và tâm lý, hỗ trợ pháp lý giữ vai trò không thể thiếu. Theo Phó Giáo sư Bùi Hoài Sơn, nếu không được hỗ trợ tâm lý bài bản, nạn nhân có thể mang theo sang chấn suốt đời. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân họ mà còn tác động tiêu cực đến gia đình và cộng đồng.

Trong thực tế, đa số nạn nhân không nắm rõ quyền của mình, ngại tố cáo hoặc không hiểu quy trình pháp luật, khiến họ dễ bị tổn thương lần nữa hoặc không được hưởng các chính sách bảo vệ của Nhà nước. Luật sư, cán bộ tư pháp, cộng tác viên pháp lý tại địa phương hướng dẫn nạn nhân cách làm hồ sơ, tham gia tố tụng, yêu cầu bảo vệ, làm lại giấy tờ tùy thân, đồng thời tư vấn về quyền lợi khi được hưởng trợ giúp, bảo vệ hay tái hòa nhập. Sự đồng hành này giúp nạn nhân không còn cô đơn trước những thủ tục phức tạp, đồng thời tạo niềm tin rằng pháp luật luôn đứng về phía họ.

Để các dịch vụ này vận hành hiệu quả, đội ngũ chuyên gia giữ vai trò then chốt. Nhà tâm lý học, luật sư, nhân viên công tác xã hội và cán bộ tư vấn là những người trực tiếp gần nạn nhân nhất, lắng nghe, nhận diện vấn đề và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cá nhân hóa cho từng trường hợp.

Mỗi nạn nhân là một câu chuyện khác nhau, nên mọi can thiệp đều cần sự tinh tế, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nghề cao. Họ không chỉ chữa lành tổn thương mà còn trao cho nạn nhân kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp và sự tự tin để bước tiếp trên con đường hòa nhập.

Ở cấp độ vĩ mô, cơ quan nhà nước giữ vai trò điều phối, chuẩn hóa dịch vụ và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình can thiệp. Các quy trình tiếp nhận, đánh giá mức độ tổn thương, phân loại nhu cầu và triển khai dịch vụ đã được chuẩn hóa nhằm hạn chế tình trạng bỏ sót nạn nhân, trùng lặp hỗ trợ hoặc can thiệp không phù hợp. Việc nạn nhân được tiếp cận đầy đủ các quyền lợi theo quy định pháp luật, từ trợ cấp, bảo vệ đến hỗ trợ hòa nhập, chính là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống này.

Bên cạnh nhà nước và đội ngũ chuyên ngành, cộng đồng địa phương cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sự đón nhận của hàng xóm, sự cảm thông của tổ dân phố, sự đồng hành của hội phụ nữ, đoàn thanh niên, các nhóm thiện nguyện tạo ra môi trường an toàn, giảm bớt kỳ thị, một trong những rào cản lớn nhất khiến nạn nhân cảm thấy tự ti, sợ hãi và ngại trở lại cuộc sống bình thường. Khi cộng đồng trở thành “lá chắn mềm”, nạn nhân có thể phục hồi nhanh hơn và hòa nhập tự nhiên hơn.

Điểm mạnh của hệ thống chăm sóc toàn diện nằm ở sự gắn kết chặt chẽ giữa các dịch vụ. Chăm sóc sức khỏe giúp nạn nhân đủ sức tham gia trị liệu tâm lý; trị liệu tâm lý giúp họ hiểu và bảo vệ mình khi bước vào các quy trình pháp lý; và tư vấn pháp lý lại giúp họ biết cách yêu cầu quyền lợi và tránh rơi vào nguy hiểm. Khi ba trụ cột này được vận hành đồng thời và hài hòa, nạn nhân không chỉ được bảo vệ trước nguy cơ bị tổn thương lần nữa mà còn được trao cơ hội thật sự để xây dựng cuộc sống mới.

Trong bối cảnh tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, việc đầu tư cho hệ thống hỗ trợ y tế, tâm lý và pháp lý không chỉ là nghĩa vụ mà còn là biểu hiện của trách nhiệm nhân văn đối với những người yếu thế. Mỗi nạn nhân được chữa lành là một cuộc đời được cứu vớt, là một bằng chứng cho thấy xã hội luôn biết đồng hành và bảo vệ những người cần được chở che nhất.

Có thể bạn quan tâm

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế trao đổi về công tác dân số của thành phố.

Thành phố Huế ứng phó với mức sinh đang giảm thấp

Nếu giai đoạn 2019-2023, mức sinh của thành phố Huế thuộc nhóm các tỉnh có mức sinh cao thì đến năm 2024, mức sinh giảm xuống chỉ còn 2,07 con/phụ nữ, và dự báo năm 2025 tiếp tục giảm thấp. Việc "giảm thấp” mức sinh là một vấn đề đau đầu với ngành dân số thành phố Huế.

Quang cảnh buổi lễ trao giải.

20 đơn vị xuất sắc đoạt giải Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá”

Ngày 25/12, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I nhằm tôn vinh nỗ lực của các đơn vị trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người bệnh.

Chuyến bay thử nghiệm đề án “Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế” được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

[Ảnh] Lần đầu thử nghiệm bay UAV trong vận chuyển y tế

Vietnam Post và Bệnh viện đa khoa Đức Giang phối hợp triển khai đề án “Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế”. Ứng dụng giải quyết nhu cầu vận chuyển lĩnh vực y tế, đặc biệt là vận chuyển thuốc cấp cứu, mẫu bệnh phẩm từ bệnh viện tuyến trên xuống tuyến dưới và ngược lại bảo đảm tốc độ và tính chính xác cao.

Nhiều hội thảo, tuyên truyền về luật Phòng, chống mua bán người.

Giúp nạn nhân bị mua bán vượt qua sang chấn tâm lý: Cần những mô hình hỗ trợ thiết thực

Trong bối cảnh tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp, các mô hình hỗ trợ cộng đồng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giúp nạn nhân vượt qua sang chấn, phục hồi và ổn định cuộc sống. Những mô hình này không chỉ mang lại sự an toàn tạm thời mà còn tạo nền tảng lâu dài để nạn nhân tái hòa nhập bền vững.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đang tiến hành phẫu thuật.

Vĩnh Long phẫu thuật nội soi thành công khối u mạc treo ruột khổng lồ nặng hơn 6kg

Ngày 23/12, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn khối u mạc treo ruột kích thước khổng lồ (nặng hơn 6kg) cho bệnh nhân nữ lớn tuổi. Đây là ca bệnh phức tạp, khẳng định năng lực chuyên môn sâu về kỹ thuật phẫu thuật nội soi tại bệnh viện.

Y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Mê Linh lấy máu xét nghiệm cho người bệnh.

Giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống

Bệnh viện đa khoa Mê Linh (Sở Y tế Hà Nội) vừa được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) công nhận đạt chứng chỉ ISO 15189:2022-tiêu chuẩn quốc tế về năng lực và hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế trao giải Nhất cho tác giả.

Trao giải cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá

38 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá". Cuộc thi lan tỏa những thông điệp nhân văn về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi khỏi những nguy cơ nghiêm trọng của khói thuốc.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Thống nhất việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế theo mô hình tập trung

Ngày 23/12, Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế cho cán bộ, công chức các địa phương trên toàn quốc nhằm triển khai thống nhất theo mô hình tập trung từ Trung ương đến địa phương.