Bộ Công an đẩy mạnh ngăn chặn hành vi mua bán người

Theo số liệu của Bộ Công an, năm 2024, cả nước điều tra, xử lý 163 vụ mua bán người/455 đối tượng/500 nạn nhân; trong đó khởi tố mới 91 vụ/237 đối tượng/336 nạn nhân.

Chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người”.
Chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người”.

6 tháng đầu năm 2025 đã khởi tố, điều tra 120 vụ/365 bị can, trong đó thụ lý mới 34 vụ/101 bị can. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã chuyển truy tố 50 vụ/178 bị can; giải quyết, xét xử 72 vụ, 237 bị cáo.

Tháng 7 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại trên mạng xã hội, có tính chất xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu, giải cứu thành công, an toàn 11 cháu bé từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi. Wang sử dụng các đối tượng ở các quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam làm “chân rết”, tìm kiếm phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn muốn kiếm tiền bằng hình thức mang thai hộ, đẻ thuê...

Đường dây này đã tổ chức được khoảng 100 ca mang thai hộ. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng sinh hoạt ở nhiều chung cư cao cấp có kiểm soát an ninh chặt chẽ, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Những đối tượng cầm đầu sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính viễn thông chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội…

Những ngày cuối tháng 7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh, làm giả giấy tờ nhằm trục lợi từ việc cho, nhận con nuôi. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy, kẻ cầm đầu bị tuyên với mức án 24 năm tù về hai tội danh: “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo khác từ 12 đến 15 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, do thường xuyên tham gia hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng xã hội, Siu H’Hạnh nảy sinh ý định nhận con của người khác để bán lại cho những gia đình hiếm muộn. Tháng 9/2020, khi đi khám thai, H’Hạnh quen Thủy khi đó là nhân viên phòng khám đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi. Hai đối tượng rủ Lê Trần Vân Đạt, Hồng Văn Thái, Trần Thị Liễu làm nhiệm vụ đưa đón các bà mẹ mang thai, hỗ trợ chăm sóc, di chuyển trẻ sơ sinh từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội giao cho người nhận nuôi. Để thuận lợi trong việc di chuyển trẻ, hợp thức hóa giấy tờ, các đối tượng thuê người làm giả giấy chứng sinh…

Trước đó, cuối tháng 2/2025, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Trương Thị Thùy Trinh, Trần Tuấn Anh, Trần Việt Thành, cùng trú tại phường An Đông, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến 2023, Trinh đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook tham gia vào các hội, nhóm tìm kiếm, liên hệ những người có nhu cầu thuê và nhận mang thai hộ. Khi tìm được, Trinh hướng dẫn các cặp vợ chồng thuê mang thai làm thủ tục khám, điều trị vô sinh, tạo phôi tại bệnh viện.

Đối với người nhận mang thai hộ, Trinh hướng dẫn làm thủ tục cấy phôi theo hình thức mẹ đơn thân xin phôi, rồi thuê nhà ở, bố trí người chăm sóc, đưa đi khám thai cho đến khi sinh con xong.

Để hợp thức hóa hồ sơ nộp vào các bệnh viện, Trinh thuê người trên mạng xã hội làm giả 5 loại giấy tờ. Quá trình này, Trinh thuê Trần Việt Thành cùng tham gia.

Còn Trần Tuấn Anh do từng hiến thận cho nên biết quy trình, thủ tục hiến, nhận thận ghép tạng, từ năm 2019 đến 2023 đã tham gia 4 vụ mua bán bộ phận cơ thể người, trong đó Thành giúp sức 3 vụ.

Kết quả, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trinh 3 năm 5 tháng tù về 2 tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Thành nhận 10 năm tù về 3 tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”, “Mua bán bộ phận cơ thể người”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trần Tuấn Anh bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Ngoài ra, các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính thu được từ hành vi phạm tội.

Dự báo, thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người còn diễn biến phức tạp. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng cần xác định phòng chống mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, kết hợp việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm; tăng cường thực thi pháp luật, nâng cao năng lực cho các cơ quan, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống mua bán người.

Đối với lực lượng công an, cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, phương án nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người, nhất là đường dây, tổ chức tội phạm. Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội theo quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ có điều kiện nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán người; làm tốt công tác quản lý đăng ký cư trú, xuất, nhập cảnh trên địa bàn, nắm rõ biến động dân cư có liên quan; tăng cường thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép…

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. (Ảnh: TL)

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp, tổ chức tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Góp ý kiến vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Triển khai thí điểm chế định luật sư công đồng bộ, hiệu quả

Chế định luật sư công lần đầu được triển khai nhằm tăng cường năng lực tư vấn, đại diện và tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý cho khu vực nhà nước. Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu quá trình thí điểm phải được tổ chức đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Một lễ giao nhận nuôi con nuôi tại Lào Cai. (Ảnh: Nguyễn Hải-Lê Hằng)

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quyết định việc nuôi con nuôi

Dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) xác định rõ thẩm quyền giải quyết giữa cấp xã, cấp tỉnh và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm quản lý nhà nước; nhằm đưa việc giải quyết nuôi con nuôi về gần hơn với địa phương, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bưu chính

Hoạt động bưu chính duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng 20-23%/năm. Nhiều loại hình dịch vụ, phương thức kinh doanh mới được triển khai, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Cảnh giác với "bẫy" cấp phiếu lý lịch tư pháp cấp tốc trên mạng xã hội

Phiếu lý lịch tư pháp là loại giấy tờ nhiều người cần khi xin việc, hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Khi có nhu cầu trong thời gian ngắn, tâm lý muốn “có ngay”, “làm nhanh” dễ khiến người dân tìm đến các dịch vụ được quảng cáo trên mạng xã hội.

Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bộ trưởng Y tế cùng 9 bị cáo

Tại phần xét hỏi ở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm đúng như bản án sơ thẩm quy kết, không kêu oan mà đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cũng như trách nhiệm dân sự.

9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng xử lý hơn 3,6 triệu lượt vi phạm trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Chín tháng đầu năm giảm 16,6% số vụ tai nạn giao thông

So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý, tăng 46,8% với hơn 3,7 triệu trường hợp. Việc xử lý vi phạm tập trung mạnh vào những hành vi trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 thuộc cấp lãnh án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: ĐX)

Tổng Giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chiều tối 24/9, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt án 5 bị cáo mức tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Thị Hà bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. (Ảnh: QUANG THỌ)

Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã

Ngày 24/9, tại khu vực cầu Bắc Luân 2 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh), trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ kịp thời một đối tượng đang bị truy nã.