Vinh danh 44 “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”

44 khách sạn từ 16 tỉnh, thành phố vừa được vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025, bao gồm 10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao và 16 khách sạn 5 sao.

16 khách sạn 5 sao được vinh danh.
16 khách sạn 5 sao được vinh danh.

Ngày 24/12, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”, lần thứ I - năm 2025.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn, nhằm tôn vinh các đơn vị tiên phong trong việc xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn và thân thiện.

Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025 được tổ chức nhằm cụ thể hóa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời hiện thực hóa cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

z7360530875743-e2c17b97b197a6204c54194666135595.jpg
Vinh danh 18 khách sạn 4 sao.

Mục tiêu của Chương trình là tìm kiếm, lựa chọn và vinh danh những khách sạn tiêu biểu đã nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc, qua đó tạo động lực cho toàn ngành cùng hưởng ứng. Về lâu dài, chương trình hướng tới hình thành phong trào khách sạn không khói thuốc lan tỏa sâu rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam xanh-sạch-đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc trao danh hiệu, Bảng xếp hạng còn khẳng định quyền được sống trong môi trường trong lành, không có khói thuốc của mọi công dân; khuyến khích những người hút thuốc giảm hoặc bỏ thói quen; đồng thời tạo thêm sự yên tâm, tin tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước khi lựa chọn Việt Nam.

z7360530857688-e1cd9b02ed7b35c29874d4e6721ef958.jpg
Vinh danh 10 khách sạn 3 sao.

Chương trình được phát động ngày 3/10/2025 tại Hà Nội. Đối tượng tham gia là khách sạn/cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc. Hồ sơ đăng ký gồm phiếu tham gia, bảng tự đánh giá theo bộ tiêu chí chấm điểm, bản cam kết và tài liệu minh chứng.

Việc xét chọn triển khai qua 2 vòng với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, du lịch, nhà hàng-khách sạn, bảo đảm công tâm, khách quan, minh bạch.

Sau thời gian phát động và tiếp nhận, Ban tổ chức nhận 51 hồ sơ từ 18 tỉnh, thành phố. Qua hai vòng chấm, Ban Giám khảo thống nhất công nhận 44 khách sạn đáp ứng tiêu chí để vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I – năm 2025 (đến từ 16 tỉnh, thành phố), gồm 10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao và 16 khách sạn 5 sao.

z7360652373541-b48d54006d889d877b996a162f403aa3.jpg
Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng ban Tổ chức phát biểu.

Theo Ban tổ chức, số hồ sơ tham gia chưa đạt như kỳ vọng ban đầu, trong đó có nguyên nhân khách quan từ thiên tai, bão lũ trong năm 2025 khiến nhiều cơ sở lưu trú tập trung khắc phục hậu quả, ổn định hoạt động.

Các khách sạn được công nhận sẽ nhận quyết định chứng nhận, biển công nhận và được giới thiệu, quảng bá trên các kênh truyền thông phù hợp. Đây đồng thời là cơ hội để các cơ sở lưu trú khẳng định uy tín, năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm xã hội đối với sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh, qua việc tổ chức chương trình này, Ban tổ chức mong muốn không chỉ vinh danh các cơ sở lưu trú tiêu biểu, mà còn đặt nền móng cho một chuẩn mực mới của ngành lưu trú du lịch Việt Nam - chuẩn mực của môi trường không khói thuốc, của dịch vụ gắn với sức khỏe con người và của phát triển du lịch có trách nhiệm.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng, từ 44 khách sạn được vinh danh hôm nay, một làn sóng chuyển đổi tích cực sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn ngành lưu trú du lịch. Đó là sự chuyển đổi từ nhận thức sang hành động; từ cam kết trên giấy sang vận hành thực chất; từ những mô hình đơn lẻ sang một hệ sinh thái du lịch tôn trọng sức khỏe con người và môi trường sống", ông Vũ bày tỏ.

Trong các mùa tiếp theo, Ban tổ chức hướng tới: Mở rộng đối tượng tham gia, không chỉ giới hạn ở khách sạn từ 3 sao trở lên, mà tiến tới bao phủ nhiều loại hình cơ sở lưu trú; hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế; tăng cường giám sát, minh chứng thực tế và tính bền vững của mô hình; đẩy mạnh truyền thông để “khách sạn không thuốc lá” trở thành một giá trị được nhận diện, được lựa chọn và được trân trọng trong ngành du lịch Việt Nam.

z7360530843431-0cead11aaa3d7e7e7e0c798ed05004cf.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, quỹ sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng; hỗ trợ xây dựng môi trường không khói thuốc; khuyến khích, tôn vinh các mô hình tiêu biểu nhằm lan tỏa những thực hành tốt trong cộng đồng, từng bước hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống, làm việc và du lịch trong lành, văn minh, phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.