Hỗ trợ vốn vay cho công nhân

Tổ chức Tài chính vi mô CEP (Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các địa phương lân cận có đông lực lượng lao động như Ðồng Nai, Bình Dương… đã kịp thời hỗ trợ, cung ứng đa dạng các sản phẩm tín dụng cho công nhân, qua đó giúp người lao động phòng tránh được tín dụng đen và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân.
Chủ tịch Hội đồng thành viên CEP Hoàng Văn Thành trao vốn vay cho khách hàng là công nhân.
Chủ tịch Hội đồng thành viên CEP Hoàng Văn Thành trao vốn vay cho khách hàng là công nhân.

Tín dụng đen hoành hành

Chị Phan Thùy D. làm việc tại Công ty Dona Pacific (Ðồng Nai) vẫn chưa hết lo lắng khi kể lại câu chuyện vay tín dụng đen trước thời điểm dịch Covid-19 để trang trải khoản nợ của gia đình. Năm 2019, do nợ một số tiền lớn cho nên chị D. đã bấm bụng vay 200 triệu đồng từ một người chuyên cho vay nặng lãi thông qua người ở chung khu nhà trọ. Ban đầu chỉ trả lãi 6,7 triệu đồng mỗi tháng, dần dần tiền lãi tăng lên hàng chục triệu đồng, ngốn hết lương hằng tháng. Chị D. sụt sùi chia sẻ: "Tôi không nghĩ vay nóng bị áp lực kinh khủng như vậy. Chưa kể, tháng nào không kịp gom tiền trả là chủ nợ nhắn tin, đưa ra điều kiện này nọ khiến tôi và chồng con bị áp lực triền miên. Sau đó, tôi quyết định chia sẻ hoàn cảnh của mình để Công đoàn công ty và Quỹ CEP hỗ trợ…".

Quỹ CEP đã giải quyết cho chị D. vay số tiền 50 triệu đồng, trừ lãi và gốc vào lương, giúp chị ổn định tinh thần, tập trung làm việc. Áp lực nợ nần cũng đã trút phần nhiều gánh nặng mà ba năm qua chị D. phải gồng gánh vừa đi làm công nhân, vừa đi làm thêm ngoài giờ gom góp trả khoản vay tín dụng đen.

Chị Lê Thị C. (ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng là nạn nhân của tín dụng đen. Cùng thời điểm chồng chị đột ngột qua đời do bệnh hiểm nghèo trong khi con còn nhỏ, cũng là lúc chủ nợ tìm đến tận nơi gây áp lực trả lãi suất cao khiến chị suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Chị C. kể trong tiếng khóc nấc: "Có nhà nhưng mình không dám về, đứa con thì gởi về cho ông bà nội chăm tạm, rồi mình lánh đi khỏi chủ nợ. Tôi vay 100 triệu đồng, chủ nợ ra giá lãi suất 10%, mỗi tháng trả 10 triệu đồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, cứ thế kéo dài chồng chất mỗi ngày khiến có lúc tôi đã từng nghĩ quẩn… nhưng nghĩ đến con mà buộc phải cố gắng đứng lên". Và thông qua Công đoàn nơi chị làm việc, Quỹ CEP đã tiếp cận, giải quyết cho chị vay số tiền 50 triệu đồng. Với số tiền này, chị C. đóng học phí cho con, còn lại chị trả dần tiền vay nóng bên ngoài.

Mới đây, khi nhận khoản hỗ trợ cho vay 13,5 triệu đồng từ CEP, chị Trần Thị T, công nhân Công ty Hài Mỹ (Khu sản xuất Bình Chuẩn, Bình Dương) xúc động vì CEP chính là điểm tựa, tiếp sức cho người lao động, nhất là những công nhân chẳng may dính vào tín dụng đen như chị. Nhân viên của CEP không chỉ chia sẻ, động viên chị sử dụng tiền vay sao cho hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh mà còn hướng dẫn người lao động cách quản lý nguồn tài chính cá nhân.

5 năm cấp vốn vay hơn 50 nghìn tỷ đồng

Mới đây, Tổ chức Tài chính vi mô CEP phối hợp với Liên đoàn Lao động chín tỉnh Ðông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Lễ ký kết phối hợp giữa CEP và Liên đoàn Lao động các tỉnh tham gia phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động. Qua đó nhằm tăng cường sự phối hợp, cam kết, trách nhiệm và hiệu quả trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động, giảm thiểu tác hại tín dụng đen, nâng cao vai trò và uy tín của tổ chức công đoàn.

Phó Tổng Giám đốc CEP Nguyễn Tấn Ðạt nhấn mạnh, có ba nhóm giải pháp, nội dung trọng tâm mà CEP phối hợp cùng các Liên đoàn Lao động các tỉnh trong giai đoạn 2023-2028; trong đó, tập trung tăng khả năng tiếp cận sản phẩm dịch vụ CEP, vốn vay cho người lao động, đồng thời nâng cao kiến thức tài chính, giúp người lao động phòng tránh tín dụng đen và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân.

CEP cùng các Liên đoàn Lao động địa phương sẽ cung cấp sản phẩm tín dụng cho hơn 1,4 triệu lượt công nhân, hộ gia đình công nhân vay vốn CEP với số tiền cho vay hơn 50 nghìn tỷ đồng. CEP cũng sẽ giúp công nhân lao động tăng cường thói quen tiết kiệm để thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân, dự phòng cho các rủi ro phát sinh, tránh vay tín dụng đen với mục tiêu hơn 125 nghìn công nhân mới tham gia gửi tiết kiệm với số tiền 202,65 tỷ đồng. Chương trình "CEP chia sẻ yêu thương" hằng năm sẽ hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống. Mục tiêu, CEP sẽ hỗ trợ gần 195 nghìn công nhân, lao động với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEP còn mở rộng phạm vi hoạt động, thành lập các điểm giao dịch, điểm tư vấn tại khu công nghiệp, khu chế xuất, giúp công nhân lao động dễ dàng tiếp cận nguồn vốn CEP với 2.768 công đoàn cơ sở được phát triển mới.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ðồng Nai cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 1,5 triệu lao động, trong đó có 800 nghìn đoàn viên công đoàn. Hầu hết đời sống công nhân rất khó khăn, nhiều trường hợp phải vay nặng lãi để giải quyết khó khăn đột xuất. Ðến nay, đã có 633 nghìn đoàn viên-lao động khó khăn được vay CEP hơn 11 nghìn tỷ đồng. Ðiều này chứng minh tầm ảnh hưởng của CEP đối với đời sống công nhân, lao động, giúp họ và gia đình vượt qua khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.