Hỗ trợ chuyển đổi bền vững doanh nghiệp dệt may và chuỗi cung ứng

Ngày 9/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) tổ chức “Hội nghị ngành dệt may và chuỗi cung ứng-Giải pháp trong biến động” quy tụ hơn 200 khách mời là đại diện Ngân hàng Nhà nước, các Hiệp hội và doanh nghiệp đầu ngành dệt may và logistics.

Toàn cảnh “Hội nghị ngành dệt may và chuỗi cung ứng-Giải pháp trong biến động” tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh “Hội nghị ngành dệt may và chuỗi cung ứng-Giải pháp trong biến động” tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị mang đến bức tranh toàn diện về thách thức, cơ hội, những thay đổi trong chính sách thuế, hải quan và đặc biệt là giải pháp tài chính chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp dệt may.

Ngành ngân hàng tăng kết nối doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 chia sẻ, việc tổ chức hội nghị chuyên đề theo từng ngành, lĩnh vực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến khích các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện, nhằm thực thi chủ trương tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng-doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp.

h3-acb-ba-tran-thi-ngoc-lien-pho-giam-doc-nhnn-chi-nhanh-khu-vuc-2-phat-bieu-tai-hoi-nghi-1.jpg
Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, phát biểu.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 nhấn mạnh: “Hội nghị là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời của ngành ngân hàng trong công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đối với một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đang đối diện nhiều thách thức từ tình hình biến động phức tạp của kinh tế thế giới”.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, tính đến cuối tháng 9/2025, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 4.8 triệu tỷ đồng, tăng 9% so cuối năm 2024.

Chương trình Kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp, một hoạt động hỗ trợ tích cực của ngành ngân hàng, đạt hiệu quả cao trong 9 tháng đầu năm. Các ngân hàng đã giải ngân gói tín dụng đạt hơn 585 tỷ đồng cho 156.182 lượt khách hàng, đạt 113% so tổng số gói tín dụng đăng ký từ đầu năm.

Ngành ngân hàng cũng đã tổ chức được 17 hội nghị/gặp gỡ/đối thoại, bao gồm 5 hội nghị ký kết vay vốn với số tiền hơn 39 nghìn tỷ đồng và 12 hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã trực tiếp phối hợp với các cơ quan chức năng, giải quyết nhu cầu vốn và giải đáp trực tiếp cho 45 trường hợp doanh nghiệp tại các hội nghị và hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho 52 trường hợp doanh nghiệp/đơn vị.

Cơ hội, thách thức chuyển đổi ngành dệt may

Dệt may là một trong những ngành sản xuất trọng điểm, đóng góp lớn vào cơ cấu GDP và kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam cũng thuộc Top 3 quốc gia xuất khẩu hàng dệt may đứng đầu thế giới.

Những năm gần đây, gia nhập nhiều hiệp định tự do thương mại, dệt may Việt Nam ngày càng khẳng định chất lượng và vị thế khi sản phẩm có mặt ở hơn 180 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; đặc biệt, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài với hàng nghìn dự án.

Tuy nhiên, ngành dệt may cũng đang đối mặt nhiều thách thức như: biến động chính trị, tỷ giá ngoại tệ, chính sách thuế, nguồn nguyên vật liệu và đặc biệt là nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, thay thế máy móc thiết bị.

h2-acb-ongg-vu-duc-giang-chu-tich-hiep-hoi-det-may-vn.jpg
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, phát biểu.

Tại hội nghị, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhấn mạnh mối quan hệ cộng hưởng giữa doanh nghiệp và ngân hàng cần có sự thấu hiểu và linh hoạt về nguyên tắc, bảo đảm tuân thủ để ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.

Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam đánh giá cao các giải pháp tài chính chuyên biệt của ACB dành cho doanh nghiệp dệt may, đặc biệt là gói tín dụng xanh 4.000 tỷ giúp doanh nghiệp chuyển đổi xanh, phát triển bền vững theo xu thế chung toàn cầu.

Nối tiếp hội nghị, bà Võ Hiệp Vân An, Phó Tổng Giám đốc Tư vấn Thuế thuộc Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, đã trình bày những thay đổi trong chính sách thuế, hải quan mà doanh nghiệp cần nắm vững để tuân thủ và tận dụng các ưu đãi cả về thuế, vay vốn.

Đồng hành cùng dệt may Việt Nam

h5-acb-5-ong-ngo-tan-long-pho-tong-giam-doc-acb-1.jpg
Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB.

Trước những thách thức và yêu cầu chuyển đổi, ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB cho biết: “Đây là lúc thích hợp nhất để doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn, tận dụng các chính sách thúc đẩy lẫn ưu đãi lãi suất từ ngân hàng. ACB mở rộng điều kiện tài trợ tín chấp vốn lưu động với mức cấp cao hoặc dựa trên hợp đồng xuất khẩu, cho vay trung dài hạn dựa trên phương án đầu tư và gói tín dụng xanh với lãi suất thấp hơn khoản vay thông thường từ 2-3%, cùng với ưu đãi về tỷ giá và bảo hiểm, hướng tới kinh doanh an toàn và tối ưu chi phí”.

“Doanh nghiệp tập trung phát triển sản phẩm dệt may, tăng tỷ lệ tiêu dùng nội địa, đạt kỳ vọng xuất khẩu đặt ra. Các giải pháp tài chính chuyên biệt, đặc biệt là nguồn vốn, ACB sẽ có đội ngũ chuyên gia am hiểu thiết kế và may đo riêng cho từng doanh nghiệp, bảo đảm vừa vặn, bền bỉ và thiết thực”, ông Ngô Tấn Long thông tin.

Tại hội nghị, ACB đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp tài chính được thiết kế chuyên biệt cho doanh nghiệp dệt may. Về nhu cầu vốn, ACB cung cấp gói vay bổ sung vốn lưu động với tỷ lệ tín chấp lên đến gấp 2 lần vốn chủ sở hữu, đi kèm lãi suất ưu đãi và được “may đo” theo đặc thù từng doanh nghiệp.

Giải pháp này giúp doanh nghiệp chủ động nhập nguyên liệu, trang trải chi phí và mở rộng sản xuất đúng thời điểm.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn triển khai các khoản vay trung và dài hạn phục vụ đầu tư, đổi mới thiết bị, với khung tín dụng được cấp dựa trên phương án đầu tư cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định kế hoạch phát triển dài hạn.

Hướng đến phát triển bền vững, ACB đồng thời phát triển các sản phẩm tín dụng xanh, khuyến khích doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG-xu hướng tất yếu của ngành dệt may trong giai đoạn chuyển đổi.

Với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, ACB ưu đãi phí chuyển tiền đi và nhận tiền đến bằng điện, phí phát hành L/C, ưu tiên giữ giá ngoại tệ 48 giờ khi giao dịch qua ACB ONE BIZ.

Bên cạnh đó, gói “Khởi phát” miễn phí mở, quản lý tài khoản, chi hộ lương trọn đời, kèm ưu đãi cho nhân viên như: thẻ tín dụng, vay cá nhân và bảo hiểm.

h1-acb-ky-ket.jpg
ACB và 5 doanh nghiệp dệt may đã ký thỏa thuận hợp tài trợ vốn.

Đồng hành và thúc đẩy ngành dệt may tăng trưởng, giữ vững vị thế của ngành xuất khẩu chủ lực, ACB và 5 doanh nghiệp dệt may đã ký thỏa thuận hợp tài trợ vốn ngay trong khuôn khổ hội nghị.

Thông qua hệ sinh thái giải pháp chuyên biệt và khuôn khổ hợp tác 3 bên giữa ngân hàng-hiệp hội-doanh nghiệp, ACB một lần nữa khẳng định vai trò đối tác chiến lược dài hạn, cam kết cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua biến động, mở rộng thị trường và kiến tạo giá trị bền vững cho ngành dệt may Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.