Dấu ấn tích cực Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp

Năm 2024, Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực, với nhiều chỉ số ấn tượng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.
Đại diện Ngân hàng Agribank ký kết hợp đồng tín dụng với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, hợp tác xã trong chương trình Kết nối ngân hàng-doanh nghiệp cuối năm 2024.
Đại diện Ngân hàng Agribank ký kết hợp đồng tín dụng với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, hợp tác xã trong chương trình Kết nối ngân hàng-doanh nghiệp cuối năm 2024.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Lệnh cho biết, gói tín dụng chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp có quy mô ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước; số lượng khách hàng doanh nghiệp được vay vốn, tiếp cận chính sách cũng nhiều hơn năm trước đó.

Cụ thể, gói tín dụng ưu đãi do 17 ngân hàng đăng ký từ đầu năm 2024 đạt 509.864 tỷ đồng, tăng 12,5% so với với quy mô năm 2023. Kết thúc năm 2024, tổng số tiền giải ngân và ký kết cho vay vốn thông qua chương trình kết nối ngân hàng đạt 691.000 tỷ đồng cho 198.166 lượt khách hàng, tăng 9% so với năm 2023. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp, với tổng dư nợ đạt 33.420 tỷ đồng cho 43.842 khách hàng…

Đáng chú ý, các ngân hàng còn triển khai các chương trình cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với lãi suất không quá 4%/năm đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; xuất khẩu; nông nghiệp và nông thôn; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, các ngân hàng đã trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn vốn, lãi suất; về cơ cấu lại nợ; về tăng hạn mức tín dụng… giúp khách hàng giảm chi phí vay vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng và phát triển.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được tổ chức trên địa bàn thành phố trong năm 2024 cao nhất từ trước đến nay, với 38 hội nghị (năm 2023 là 34 hội nghị). Các hội nghị vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi vốn và dịch vụ ngân hàng, vừa giúp ngành ngân hàng thành phố phổ biến thông tin và truyền thông chính sách, đưa cơ chế, chính sách đi vào thực tế cuộc sống có hiệu quả.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, với hoạt động đối thoại doanh nghiệp, ngành ngân hàng cùng các sở, ngành và UBND các quận, huyện nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để phối hợp xử lý, tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Những hành động cụ thể thiết thực từ chương trình đã mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, tạo hiệu ứng lan tỏa để chương trình tiếp tục được duy trì và phát triển, là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Lệnh nhấn mạnh, chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã trở thành nhiệm vụ chung không chỉ của ngành ngân hàng thành phố mà được đưa vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm của chính quyền địa phương các quận, huyện và sở, ngành có liên quan. Với tinh thần kết nối để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chương trình đã trở thành nhiệm vụ chung, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã đang hoạt động tại các quận, huyện của thành phố phát triển, qua đó tiếp tục tạo lập và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Những bất cập, hạn chế nội tại của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn khá lớn như tài chính thiếu minh bạch, vốn tự có thấp, quy mô nhỏ, kinh nghiệm xây dựng và hoạch định kế hoạch còn hạn chế,… cho nên doanh nghiệp cũng gặp khó khăn và hạn chế khi tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Với nhiều kết quả đạt được, chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới để mở rộng và tăng trưởng tín dụng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong đó, những giải pháp về đổi mới chương trình, gắn với cách làm và phương thức tổ chức sáng tạo sẽ được đẩy mạnh để chương trình tiếp tục đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi về hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng ở mức độ cao hơn, quy mô hơn và yêu cầu lớn hơn từ phía doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng khẳng định, trong thời gian tới, việc tổ chức, thực hiện chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong kế hoạch công tác hằng năm của ngành ngân hàng theo ngành dọc, gắn với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các đối tượng tham gia chương trình là các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố và UBND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.