Hiệu quả từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” ở Bến Tre

Thời gian gần đây, các cấp công đoàn tại tỉnh Bến Tre đã tích cực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã có chỗ ở ổn định để an tâm làm việc.
Bà Nguyễn Thị Trúc Loan (thứ 2 từ phải sang) vui mừng bên căn nhà mới.
Bà Nguyễn Thị Trúc Loan (thứ 2 từ phải sang) vui mừng bên căn nhà mới.

Thực tế, chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã đem lại những mái ấm thật sự cho nhiều người gần nửa cuộc đời dành dụm vẫn chưa có được căn nhà để che mưa, che nắng…

Những căn nhà mơ ước

Suốt 16 năm liền, ông Đỗ Thành An, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường THPT Lạc Long Quân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre phải ở nhờ bên vợ rồi ra ngoài thuê phòng trọ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ông An là nhân viên bảo vệ của trường, đồng lương ít ỏi; vợ bán vé số nên chỉ đủ tiền trang trải cho cuộc sống và nuôi đứa con đi học.

Ông An kể lại: “Hơn chục năm ở nhờ gia đình bên vợ nhưng đông người, chật chội nên tôi ra ngoài thuê phòng trọ. Gia đình có 3 người nhưng ở phòng trọ chật hẹp, tiền trọ mỗi tháng hơn 1 triệu đồng, rồi chi phí ăn uống, sinh hoạt nên không còn dư bao nhiêu. Năm 2021, tôi được tổ chức Công đoàn xét hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” nên gia đình mới có chỗ ở ổn định”.

Được tổ chức Công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Bến Tre vận động 1 doanh nghiệp hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình góp thêm một phần nữa để ông An xây dựng căn nhà khá tươm tất.

Ông Đỗ Thành An có được căn nhà kiên cố nhờ tổ chức Công đoàn hỗ trợ.

Ông Đỗ Thành An có được căn nhà kiên cố nhờ tổ chức Công đoàn hỗ trợ.

Ông An xúc động cho biết thêm: “Gia đình tôi mới có cái Tết đầu tiên được ở trong căn nhà mới rất ấm áp, vui vẻ. Tôi rất biết ơn tổ chức Công đoàn đã quan tâm, hỗ trợ để xây dựng căn nhà này. Có được căn nhà thật sự là niềm mơ ước của cả gia đình tôi suốt hơn chục năm qua”.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Trúc Loan, công chức văn hóa-xã hội (UBND xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm) cũng vừa hoàn thành căn nhà “Mái ấm Công đoàn” sau nhiều năm liền phải ở trong căn nhà lá xập xệ, ngập nước.

Bà Loan cho biết: “Gia đình tôi có 2 con nhỏ, chồng làm nghề chăn nuôi lợn nhưng bị dịch tả lợn Châu Phi nên lỗ nặng. Trong khi đó, lương của tôi chỉ hơn 4 triệu đồng mỗi tháng, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm liền gia đình phải ở căn nhà lá, nền đất thường xuyên bị ngập nước. Mới đây, được tổ chức Công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình gom góp thêm hơn 40 triệu đồng nữa mới xây được căn nhà kiên cố, nền nhà cao để khỏi bị ngập. Gia đình rất vui mừng khi có được mái ấm bao lâu nay mơ ước…”.

Tại huyện Giồng Trôm, bình quân hằng năm xây dựng 2 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở.

Bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Giồng Trôm, cho biết, trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, đã xây dựng 5 căn nhà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn về nhà ở. Hơn chục năm thực hiện chương trình xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã giúp nhiều đoàn viên, người lao động có được nhà kiên cố để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Thực hiện chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre đã vận động xây dựng mới hơn 420 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức thẩm định, nghiệm thu, bàn giao 26 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”. Trong đó, xây mới 23 căn và sửa chữa 3 căn với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre cũng đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre trao 10 căn nhà với số tiền 1 tỷ đồng cho công nhân lao động nghèo, khó khăn về nhà ở.

Nhân rộng tinh thần “Tương thân, tương ái”

Chương trình xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn về nhà ở rất có ý nghĩa. Qua chương trình, tổ chức Công đoàn đã tạo điều kiện để công nhân, viên chức, người lao động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Đến nay, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được sự hưởng ứng tích cực của công nhân, viên chức, người lao động, giúp cho nhiều Công đoàn viên có nhà ở ổn định. Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn ở Bến Tre vận động Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của tỉnh còn 3,2 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ cho Công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở.

Phó Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre Nguyễn Thành Tâm cho biết, bình quân mỗi năm bình xét, khảo sát, xây dựng từ 20 đến 30 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động nghèo, khó khăn về nhà ở. Liên đoàn Lao động tỉnh còn vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre trao mỗi năm từ 10 đến 20 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở nhưng không đủ tiêu chuẩn xét xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Hiện, các cấp Công đoàn đã rà soát số lượng với khoảng 570 công nhân, viên chức, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được xem xét xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” trong thời gian tới.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre Nguyễn Phúc Linh cho biết, chương trình xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp ủy địa phương đánh giá cao và được cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động hưởng ứng, đóng góp tích cực. Từ đó, góp phần thực hiện công tác chăm lo đời sống của tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, người lao động an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn về nhà ở. Từ đó, góp phần thực hiện việc hỗ trợ xây mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.