Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027...là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/10.

Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia

Chiều 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

a2-bnd.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải hành động với tinh thần coi sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao là một trong những phương thức quan trọng để xây dựng nền tảng đó. Thể thao học đường cần được đặc biệt chú trọng; rà soát điều kiện sân bãi, thiết bị, đội ngũ giáo viên, đồng thời nghiên cứu cơ chế sử dụng chung các thiết chế thể thao công ngoài giờ học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động, khả năng tiếp cận thể dục, thể thao, trước hết đối với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi.

Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư quy định cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

anh-chup-man-hinh.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quy định số 220-QĐ/TW của Ban Bí thư nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Trọng tâm là xác định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự xem xét, phê duyệt đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ; đồng thời xác định cơ chế tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quy định áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đổi mới chính sách huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Sáng 2/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục.

a4.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa)

Để tháo gỡ những điểm nghẽn và rào cản về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát và hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý; các bộ, ngành liên quan phối hợp rà soát, sửa đổi các quy định về xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, đầu tư và tín dụng để bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; hoàn thành trong quý I năm 2027.

Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027.

le-hoi-van-hoa-the-dai.jpg
Khai mạc “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, tối 1/10/2026 tại Hà Nội. (Ảnh MINH DUY)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định. Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Đội tuyển Việt Nam thắng ngược Pakistan, giành quyền tranh hạng Ba

Chiều 2/10, đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng thắng Pakistan 4-2 ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 và giành quyền dự trận tranh hạng Ba, gặp Malaysia.

829576142-1435249092142333-1334868104794125602-n.jpg
Hai Long ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức, quy tụ 14 đội tuyển và diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia, đội đứng thứ hai bảng A, trong trận tranh hạng Ba ngày 5/10.

Việt Nam xuất siêu gần 17 tỷ USD từ nông, lâm, thủy sản

Chín tháng qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 1,19 tỷ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu. Trong 8 tháng năm nay, giá trị xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ và Hàn Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo, với thị phần lần lượt 7% và 3,8%. Trong 8 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ tăng 17,9% và sang Hàn Quốc tăng 9,7%.

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (2/10) giảm nhẹ xuống mức 4.146,7 USD/ounce trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và đồng USD mạnh hơn.

v2.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá mua bán các sản phẩm vàng theo diễn biến giá thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 2/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng so chốt phiên trước đó.

Theo một số chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu tăng vọt có thể khiến giá vàng quay về vùng 4.000 USD/ounce trong tuần này.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông

Tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, quân đội nước này đang lên kế hoạch cho khả năng triển khai bổ sung hàng nghìn quân nhân thuộc lực lượng hải quân tới Trung Đông trong những tuần tới. Việc lên kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

donald-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các quan chức này, kế hoạch nhằm tạo sự linh hoạt cho tổng thống và các chỉ huy phụ trách cuộc chiến bằng cách đưa tối đa 3 tàu sân bay cùng các tàu hộ tống vào khu vực trong tháng 11. Các tàu sân bay được đề cập trong các cuộc thảo luận gồm tàu USS George Washington, đang ở Biển Arab vào ngày 1/10; tàu USS George H.W. Bush, hiện ở Ấn Độ Dương; và tàu USS Theodore Roosevelt, được triển khai từ San Diego trong những ngày gần đây và phải di chuyển qua Thái Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.