Cảnh giác với thủ đoạn trục lợi nhà ở xã hội

Những năm gần đây, chính sách nhà ở xã hội được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xem đây là một trong những trụ cột an sinh quan trọng, góp phần ổn định đời sống người lao động thu nhập thấp.

Khu nhà ở xã hội Ehome S tại Khu đô thị Mizuki Park, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)
Khu nhà ở xã hội Ehome S tại Khu đô thị Mizuki Park, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thế nhưng, lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân và những kẽ hở trong khâu xét duyệt, không ít đối tượng đã biến chính sách nhân văn này thành mảnh đất màu mỡ để trục lợi, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực tế cho thấy, khi nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế trong khi nhu cầu mua ở các đô thị lớn không ngừng tăng, một số cá nhân, tổ chức đã lập công ty môi giới, tư vấn với những lời chào mời hấp dẫn như: “Suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “lo hồ sơ”, “giữ chỗ”, “làm nhanh thủ tục”. Các đối tượng tìm cách tiếp cận người có nhu cầu, ký hợp đồng dịch vụ hoặc nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. Hành vi này không chỉ xâm phạm tài sản của người dân mà còn làm méo mó chủ trương hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách an sinh xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án, 4 bị can do đã làm giả nhiều giấy tờ đăng ký mua nhà ở xã hội. Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu làm giả hồ sơ tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc dự án Khu nhà ở đô thị, phường Vĩnh Phúc.

Vụ thứ nhất, Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư HM Việt Nam làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Vụ thứ hai, Phạm Thị Thủy, nhân viên môi giới bất động sản cấu kết với Đàm Đình Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT và Nguyễn Thị Hương, kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ.

Các giấy tờ bị làm giả gồm giấy xác nhận đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội, giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Tại Bắc Ninh, đầu tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn. Kết quả xác minh, từ tháng 10/2025, Phạm Văn Hưng cấu kết với Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Bá Toản, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và xây lắp Gia Phát làm giả 6 bộ hồ sơ cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Sông Thương. Mỗi hồ sơ Hưng thu lợi từ 1-5 triệu đồng.

Mới đây nhất, trung tuần tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Phạm Thị Mai, Phan Thùy Linh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, hai đối tượng này dù không có mối quan hệ thân thiết nào với chủ đầu tư hay cơ quan chức năng, vẫn đưa thông tin gian dối về việc “chắc chắn 100% mua được căn hộ” để nhận tiền đặt cọc của người dân.

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng An ninh kinh tế (A04) cho biết: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Trước hết là việc công khai, minh bạch thông tin về trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội ở một số nơi chưa đầy đủ, khiến người dân khó tiếp cận thông tin chính thống, phải tìm đến dịch vụ trung gian trái phép. Bên cạnh đó, quy trình xác minh, thẩm định đối tượng, điều kiện thu nhập, điều kiện cư trú ở một số khâu còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát, tạo kẽ hở cho việc làm giả hồ sơ, hợp thức hóa điều kiện hoặc phát sinh tiêu cực trong quá trình xác nhận.

Một nguyên nhân khác là do sự chênh lệch lớn giữa giá nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, khiến nhiều người sẵn sàng bỏ tiền qua môi giới để có được suất mua. Tình trạng môi giới, đầu cơ, thu gom suất mua nhà ở xã hội cũng diễn biến phức tạp trong khi công tác quản lý, phát hiện và xử lý vi phạm ở một số nơi chưa kịp thời.

Liên quan một số thông tin giả mạo về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội trên mạng xã hội thời gian qua, Công an Hà Nội cũng đã đưa ra cảnh báo, khẳng định đó là những thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các dự án mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đều được Sở Xây dựng Hà Nội công khai trên website của sở. Những cá nhân, tổ chức rao bán thông tin giới thiệu “quan hệ với lãnh đạo” để lôi kéo, yêu cầu đóng nhiều khoản lệ phí với lời hứa “bao hồ sơ”, “chắc chắn trúng” đều là giả mạo.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tin bất kỳ lời mời chào, quảng cáo nào về “suất ngoại giao/nội bộ” mà không công khai minh bạch. Tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức trung gian không có chức năng, thẩm quyền mua bán nhà ở xã hội.

Để phòng tránh lừa đảo, Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tin bất kỳ lời mời chào, quảng cáo nào về “suất ngoại giao/nội bộ” mà không công khai minh bạch. Tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức trung gian không có chức năng, thẩm quyền mua bán nhà ở xã hội. Mọi hành vi vi phạm nhằm trục lợi chính sách đều sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Khi có nghi ngờ về môi giới trái phép, lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ quy định về đối tượng, điều kiện được mua nhà; kiểm tra thông tin dự án qua Sở Xây dựng địa phương, website chính thức của chủ đầu tư hoặc liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư. Việc mua, đăng ký, nộp hồ sơ cần thực hiện theo đúng quy trình, không thông qua các dịch vụ môi giới không có chức năng, thẩm quyền.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi làm giả giấy tờ, hợp thức hóa điều kiện thu nhập, cư trú hoặc các loại giấy xác nhận khác để hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, môi giới trái phép, nhận tiền để “chạy” hồ sơ, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Nhà ở xã hội là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là chỗ dựa cho hàng triệu người lao động. Việc trục lợi từ chính sách này là hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu thông tin chính thống để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò trục lợi ngày càng tinh vi.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Quốc lộ 40B, tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế Bờ Y. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cấp thiết đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 40B

Quốc lộ 40B là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Việc nâng cấp tuyến sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển với vùng dược liệu, nông sản phía tây.

Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành tỉnh đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chí “Tỉnh an toàn về bom mìn” vào năm 2035.

Quảng Trị: Hồi sinh những vùng “đất chết”

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm nhưng tại Quảng Trị vẫn còn những vùng đất được mệnh danh là vùng “đất chết”. Dưới lớp đất đá tưởng chừng bình yên, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn âm thầm đe dọa cuộc sống người dân.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr chụp ảnh lưu niệm với Trưởng đoàn các nước ASEAN. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 4

Thúc đẩy sự tham gia thực chất của phụ nữ trong lãnh đạo và ra quyết định gắn với yêu cầu phát triển bao trùm, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. Tại Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 4, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất hướng hợp tác khu vực nhằm hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.

Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027...là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/10.

Theo bạn học của em Nguyễn Thị Chúc Linh, khoảng 14 giờ ngày 18/9, một nam thanh niên chở Linh rời khỏi khu vực cổng trường bằng xe máy. (Ảnh: Cộng tác viên)

Khẩn trương tìm kiếm nữ sinh lớp 8 mất tích

Ngày 2/10, đại diện Công an xã Bình Sơn, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và gia đình khẩn trương xác minh, tìm kiếm em Nguyễn Thị Chúc Linh (sinh năm 2013, học sinh lớp 8), mất tích từ ngày 18/9.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 2/10 tại Đà Nẵng, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc, cắt băng khánh thành bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho Vùng 3 Hải quân.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước, vốn ngoài nhà nước; yêu cầu với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái trao đổi với người có uy tín trong đồng bào Khmer (Nguồn ảnh: Minh Anh)

Thông tin đối ngoại góp phần xây dựng môi trường ổn định để phát triển

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Tây Ninh được triển khai với mục tiêu vừa bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; vừa chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.