Quảng Trị: Hồi sinh những vùng “đất chết”

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm nhưng tại Quảng Trị vẫn còn những vùng đất được mệnh danh là vùng “đất chết”. Dưới lớp đất đá tưởng chừng bình yên, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn âm thầm đe dọa cuộc sống người dân.

Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành tỉnh đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chí “Tỉnh an toàn về bom mìn” vào năm 2035.
Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành tỉnh đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chí “Tỉnh an toàn về bom mìn” vào năm 2035.

Quá trình rà phá bom mìn gắn với phục hồi sinh kế, phát triển kinh tế-xã hội đang mở ra hướng “hồi sinh” cho những vùng đất chịu hậu quả chiến tranh, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh an toàn về bom mìn.

Xử lý bom mìn, làm sạch đất

Con đường nhựa dẫn vào các thôn của xã Hải Thái (cũ), nay là xã Cồn Tiên, hai bên là những cánh rừng cao su xanh tốt. Những ngọn đồi từng hoang hóa nay đã có nhà cửa, vườn cây, trang trại. Nhưng để có màu xanh ấy, mỗi nhát cuốc khai hoang của người dân nơi đây từng phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Khoảng 50 năm trước, xã Hải Thái (cũ) được người dân nhắc đến bằng những cái tên ám ảnh như “xóm tử thần”, “xóm góa bụa”, bởi đây là một trong những khu vực còn sót lại nhiều bom mìn sau chiến tranh. “Tử thần” thầm lặng nằm im dưới những lớp đất trong vườn, trên đồi, giữa ruộng đồng hoặc sâu trong những cánh rừng.

Ông Nguyễn Văn Điền, 70 tuổi, ở xã Cồn Tiên, là một trong những người mang trên mình dấu tích của những ngày tháng ấy. Năm 1977, khi còn là thanh niên xung phong, ông lên Hải Thái để tìm kiếm, xử lý bom mìn, làm sạch đất. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông không may đào trúng mìn M14. Vụ nổ khiến bàn tay phải của ông mất nhiều mảnh xương, mắt trái mất hoàn toàn thị lực.

Những tưởng tai nạn ấy đã là quá đủ, nhưng năm 1982, trong một lần canh tác, ông Điền lại giẫm phải mìn và mất chân phải. “Kể từ đó, tôi khó nhọc với chiếc chân giả và không còn sức để lao động. Mãi sau này, khi có các chương trình rà phá bom mìn thuộc Tổ chức Nhóm cố vấn rà phá bom mìn Mines Advisory Group của Anh (MAG) và dự án Renew (dự án phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh) thì vùng đất Hải Thái (cũ) mới sạch bom mìn, vật liệu nổ”, ông Điền nhớ lại.

Là nạn nhân bom mìn, bị cụt cả hai tay và mù mắt, ông Nguyễn Quốc Tịch (67 tuổi) ở thôn Tân Hiệp (nay là thôn Cam Tuyền, xã Hiếu Giang) cho biết, trước đây, người dân trong thôn gắn bó với nghề rà phế liệu chiến tranh. Vì gánh nặng cuộc sống, mặc dù biết nguy hiểm nhưng họ vẫn phải cày cuốc mưu sinh trên những cánh đồng đầy rẫy bom đạn. Mỗi ngày, điểm thu mua phế liệu của thôn gom từ 3-5 tấn, trong đó có lượng lớn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Tính từ ngày hòa bình lập lại, riêng tại thôn Tân Hiệp đã có hơn 20 người chết hoặc bị thương do tai nạn bom mìn trong khi làm ruộng hoặc tìm kiếm phế liệu. Trước kia, trung bình một năm tại địa phương xảy ra hai đến ba vụ tai nạn bom mìn, rất nhiều người trong số họ đã chết, những người còn sống cũng bị tàn tật trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Từ năm 2005 đến nay, thôn Tân Hiệp đã nhận được sự quan tâm của Nhà nước cùng các tổ chức phi chính phủ như Đội rà phá bom mìn MAG Quảng Trị, dự án Renew, Đội rà phá bom mìn lưu động (thuộc Tổ chức Cây hòa bình tại Quảng Trị-Peace Trees VietNam)… xử lý rà phá vật liệu nổ trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiếu Giang Nguyễn Thanh Bắc cho biết, tính đến năm 2013, khoảng 250ha đất tại Tân Hiệp đã được rà phá, làm sạch bom chùm và vật liệu nổ để người dân yên tâm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Đặc biệt, tỷ lệ tai nạn bom mìn trong những năm gần đây hầu như không còn, cuộc sống người dân đã khấm khá hơn, không ai còn theo công việc rà tìm nguy hiểm năm xưa.

Theo Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị, từ năm 1975 đến nay, bom mìn và vật nổ còn sót lại đã gây tai nạn cho hơn 8.600 người, trong đó khoảng 5.300 người bị thương và hơn 3.300 người chết. Gần một nửa số vụ tai nạn xảy ra trong quá trình người dân sản xuất nông nghiệp; phần lớn nạn nhân là lao động chính trong gia đình và gần 1/3 số nạn nhân dưới 18 tuổi.

ra-soat-bom-min-1.jpg
Người dân yên tâm sinh sống, sản xuất trên những vùng đất đã được làm sạch bom mìn, vật liệu nổ.

Tiêu chí "tỉnh an toàn về bom mìn"

Đi theo Quốc lộ 9 từ phường Đông Hà lên xã Cam Lộ, những cánh rừng cao su, tràm xanh nối tiếp những nương bắp, ruộng lúa, vườn đậu phộng. Tại Km12, rẽ lên vùng Cùa, xã Cam Lộ, những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang nằm giữa vườn cây thay thế dần hình ảnh vùng đất từng bị bom đạn phủ kín. Ông Trần Xuân Thành, ở thôn Cam Nghĩa kể rằng, vùng đất này từng hứng chịu hỏa lực từ cao điểm 241, Tân Lâm và chi khu Cam Lộ nhằm giữ huyết mạch Đường 9. Biết bao bom đạn trút xuống nơi đây, biến rừng xanh thành bình địa, đất đai bị hoang hóa. Nhiều năm qua, nhờ có sự chung tay của lực lượng công binh, các tổ chức rà phá bom mìn và quyết tâm bám đất của người dân, nhiều vùng đất dần được làm sạch.

Vùng Cùa hôm nay phủ màu xanh của những cánh rừng cao su trải rộng giữa các khu dân cư cùng những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như hồ tiêu, chè, gà Cùa và cây dược liệu; nhiều sản phẩm đã vươn ra thị trường nước ngoài. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam Lộ Lê Anh Chương cho biết, vùng Cùa đã trở mình phát triển mạnh mẽ từ vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề từ ô nhiễm bom mìn và chất độc da cam. Hiện nay, địa phương tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế vùng gò đồi để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đến đầu năm 2026, toàn tỉnh Quảng Trị có gần 60.000 ha đất được giải phóng khỏi ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ sau khi rà phá; hơn 925.000 bom mìn, vật nổ được phát hiện và hủy nổ an toàn; gần 895.000 lượt người tham gia các hoạt động giáo dục phòng tránh rủi ro bom mìn.

Sau chiến tranh, Quảng Trị là địa bàn bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ rất nặng nề, với khoảng 620.000 ha bị ô nhiễm. Đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có gần 60.000 ha đất được giải phóng khỏi ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ sau khi rà phá; hơn 925.000 bom mìn, vật nổ được phát hiện và hủy nổ an toàn; gần 895.000 lượt người tham gia các hoạt động giáo dục phòng tránh rủi ro bom mìn.

Từ năm 1996, Quảng Trị là địa phương đầu tiên được Chính phủ cho phép hợp tác với các tổ chức quốc tế triển khai các dự án rà phá bom mìn. Thời gian qua, hàng chục quốc gia, tổ chức đã hỗ trợ Quảng Trị trong công tác rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh. Trong đó, Mỹ đã hỗ trợ khoảng 104,8 triệu USD cho các chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom mìn thông qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn được triển khai theo hướng lồng ghép, gắn với hoạt động xóa đói, giảm nghèo và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Những kết quả đạt được là cơ sở để Quảng Trị tiếp tục triển khai chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2026-2035. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hợp tác với các chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ quốc tế và các đối tác trong nước nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính, kỹ thuật; ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành mô hình tiêu biểu về khắc phục hậu quả bom mìn. Địa phương đặt mục tiêu trở thành tỉnh đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chí “Tỉnh an toàn về bom mìn” vào năm 2035.

Từ vùng đất từng chịu nhiều đau thương, Quảng Trị kiên trì theo đuổi mục tiêu mở rộng không gian an toàn, để người dân có thêm điều kiện sinh sống, sản xuất và phát triển trên chính quê hương mình.

Có thể bạn quan tâm

Quốc lộ 40B, tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế Bờ Y. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cấp thiết đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 40B

Quốc lộ 40B là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Việc nâng cấp tuyến sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển với vùng dược liệu, nông sản phía tây.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr chụp ảnh lưu niệm với Trưởng đoàn các nước ASEAN. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 4

Thúc đẩy sự tham gia thực chất của phụ nữ trong lãnh đạo và ra quyết định gắn với yêu cầu phát triển bao trùm, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. Tại Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 4, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất hướng hợp tác khu vực nhằm hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.

Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tin tức nổi bật ngày 2/10: Sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; Quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027...là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/10.

Theo bạn học của em Nguyễn Thị Chúc Linh, khoảng 14 giờ ngày 18/9, một nam thanh niên chở Linh rời khỏi khu vực cổng trường bằng xe máy. (Ảnh: Cộng tác viên)

Khẩn trương tìm kiếm nữ sinh lớp 8 mất tích

Ngày 2/10, đại diện Công an xã Bình Sơn, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và gia đình khẩn trương xác minh, tìm kiếm em Nguyễn Thị Chúc Linh (sinh năm 2013, học sinh lớp 8), mất tích từ ngày 18/9.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 2/10 tại Đà Nẵng, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc, cắt băng khánh thành bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho Vùng 3 Hải quân.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước, vốn ngoài nhà nước; yêu cầu với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái trao đổi với người có uy tín trong đồng bào Khmer (Nguồn ảnh: Minh Anh)

Thông tin đối ngoại góp phần xây dựng môi trường ổn định để phát triển

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Tây Ninh được triển khai với mục tiêu vừa bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; vừa chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh thăm mô hình gieo mạ của hội viên tại Hợp tác xã Ánh mặt trời xã Xuân Cẩm. (Ảnh: TH)

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Khi sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, thị trường lao động nông thôn cũng mở ra nhiều lựa chọn mới. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang đặt lại theo hướng sát nhu cầu, tăng thực hành và gắn với vốn, kỹ thuật, việc làm, thị trường để kiến thức học được có thể chuyển thành sinh kế.

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược đủ mạnh; Triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026; Bảo đảm các nội dung trình Quốc hội thực sự chín về chính trị và khả thi về thực tiễn... là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/10/2026.