Hậu Giang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Trong những năm qua, tỉnh Hậu Giang tích cực thực hiện các nghị quyết của Chính phủ: Số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016, số 19-2018/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những nỗ lực và quyết tâm cao của địa phương đã đạt kết quả thiết thực, đánh thức tiềm năng, lợi thế của tỉnh nằm ở Tiểu vùng tây sông Hậu.

Khu công nghiệp sông Hậu, huyện Châu Thành. Ảnh: LÝ ANH LAM
Khu công nghiệp sông Hậu, huyện Châu Thành. Ảnh: LÝ ANH LAM

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Hậu Giang hiện có hai khu công nghiệp và tám cụm công nghiệp tập trung, với tổng diện tích 1.269 ha, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 50%. Để thu hút đầu tư, phát triển DN, tỉnh ban hành nhiều chính sách ưu đãi, như miễn và giảm thuế thu nhập DN, miễn, giảm tiền thuê đất, miễn giảm thuế suất, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật… Đồng thời, thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp để huy động, thu hút nguồn lực đầu tư; phát huy trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng nhiều kênh đối thoại với DN, nhà đầu tư và người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung tổ chức rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thành lập trung tâm hành chính công, tăng cường áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ban hành công khai danh mục các dự án thu hút đầu tư; củng cố, kiện toàn tổ chức và nội dung hoạt động của hiệp hội DN. Tỉnh triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI), thành lập các tổ chuyên môn để giải quyết và hỗ trợ các vấn đề liên quan DN như: Tổ xúc tiến đầu tư, tổ xúc tiến thương mại - xuất khẩu hàng hóa, tổ đầu tư vùng nguyên liệu…

Cách làm này cho thấy Hậu Giang đã có sự thay đổi kiểu tư duy “quản lý” sang tư duy “hỗ trợ”, thay đổi trong phương thức làm việc và tiếp cận DN, thấu hiểu những khó khăn thật sự của DN để hỗ trợ hiệu quả. Từ đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và sự đồng hành của DN, chỉ số năng lực cạnh tranh được cải thiện qua từng năm. Năm 2018, chỉ số PCI của tỉnh đứng vị trí thứ 44 trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng sáu bậc so năm 2017, đứng vị trí thứ 10 trong số 13 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Năm 2019, chỉ số này tiếp tục tăng hai bậc so năm 2018, xếp hạng 42 trong số 63 cả nước, xếp hạng 8 trong số 13 của khu vực ĐBSCL, đưa tỉnh Hậu Giang quay trở lại nhóm điều hành kinh tế khá của cả nước.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang, đến nay, tỉnh có 355 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 127,6 nghìn tỷ đồng. Tỉnh thu hút 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 553 triệu USD. 5 năm qua, Hậu Giang có thêm 3.000 DN thành lập mới, với số vốn đăng ký gần 15 nghìn tỷ đồng, tăng 76% về số DN và tăng 91% số vốn đăng ký so nhiệm kỳ trước, bình quân quy mô một DN khoảng năm tỷ đồng, tăng 9%. Lũy kế từ trước đến nay, tỉnh đã cấp giấy phép kinh doanh gần 4.650 DN với tổng vốn hơn 48,3 nghìn tỷ đồng.

Là DN FDI trong lĩnh vực sản xuất giấy bao bì từ nguyên liệu đầu vào là giấy tái chế, với công suất 420 nghìn tấn/năm, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động ở địa phương, ông Chung Wei Fu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee & Man cho biết: Sau hơn ba năm hoạt động ở Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A (huyện Châu Thành), Hậu Giang ngày càng thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Yếu tố tiên quyết thu hút vốn đầu tư này là nhờ tỉnh có vị trí chiến lược nằm trên tuyến lưu thông của Tiểu vùng tây sông Hậu, có điều kiện thuận lợi để kết nối với các tỉnh, thành phố khác trong khu vực. Đáng chú ý, do nằm liền kề TP Cần Thơ, Hậu Giang được thừa hưởng nhiều thế mạnh về logistics, cơ sở hạ tầng, trình độ khoa học - công nghệ… từ thành phố kinh tế trọng điểm của khu vực Tây Nam Bộ. Ngoài ra, tỉnh còn đưa ra nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN đầu tư với những đãi ngộ theo hướng nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định. “Trong tương lai gần, tin rằng Hậu Giang sẽ là “tâm điểm” kinh tế của khu vực ĐBSCL nói riêng và của Việt Nam nói chung”- ông Chung Wei Fu nhận định.

Khai thác tiềm năng, lợi thế

Là DN chuyên chế biến các sản phẩm trái cây sấy dẻo, rau, củ, quả đông lạnh mang hương vị ĐBSCL để xuất khẩu, với công suất chế biến 10 nghìn tấn sản phẩm/năm, ông Phạm Tiến Hoài, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh cho biết: “Những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh ở Hậu Giang đã cải thiện đáng kể. Ngoài vị trí thuận lợi để phát triển công nghiệp, Hậu Giang có thế mạnh về các loại nông, thủy sản trong khu vực ĐBSCL cho nên rất có tiềm năng thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến”.

Để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế này, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã xác định là ưu tiên phát triển công nghiệp (công nghiệp chế biến), phát triển nông nghiệp bền vững, kế thừa và phát huy lợi thế sẵn có về nông nghiệp, tạo thành chuỗi liên kết giữa sản xuất, bảo quản và tiêu thụ nông sản, vừa góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, vừa làm động lực cho nông nghiệp phát triển; đồng thời, quan tâm phát triển công nghiệp chế tạo, nhất là các thiết bị cơ khí, máy móc, công nghệ,... phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Nhiều ý kiến DN cho rằng, tuy Hậu Giang có tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, nhưng để khai thác hiệu quả, tỉnh cần sớm khắc phục những hạn chế, đó là: Hệ thống giao thông thủy, bộ chưa được đầu tư đồng bộ. Một số địa phương có đường giao thông không đáp ứng yêu cầu phục vụ cho xe có tải trọng lớn; đường thủy không có cảng biển, hệ thống giao thông thủy không đủ độ sâu, độ rộng để tàu có tải trọng lớn lưu thông. Tuy địa phương có nguồn lực lao động dồi dào, nhưng chủ yếu là công nhân lao động phổ thông, nguồn lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Hậu Giang còn thiếu quỹ đất sạch, chủ yếu ứng vốn (tiền thuê đất) từ nhà đầu tư để thực hiện giải phóng mặt bằng, do đó DN còn ngần ngại, ảnh hưởng việc kêu gọi đầu tư…

Để tháo gỡ những khó khăn hạn chế, khai thác tốt nhất những tiềm năng, lợi thế, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Lê Tiến Châu cho biết: Tỉnh sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông thủy, bộ quan trọng kết nối giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh với các địa phương trong khu vực. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển DN, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh so với các địa phương khác, dễ tiếp cận, chi phí thấp. Huy động nguồn lực, tăng chi ngân sách, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức quốc tế để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, quy hoạch và xây dựng vùng nguyên liệu để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc địa điểm đầu tư đối với các danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh, bảo đảm đủ điều kiện về đất đai cho nhà đầu tư đến triển khai dự án. Xây dựng Chương trình Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, ưu tiên thu hút mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.