Hàng hóa giảm nhiệt theo giá xăng

Việc giá xăng dầu liên tiếp giảm trong những ngày gần đây đã tác động tích cực đến thị trường, giúp giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ hạ nhiệt, người tiêu dùng phần nào bớt lo lắng.
Người tiêu dùng mua sắm thực phẩm tại siêu thị Big C Thăng Long.
Người tiêu dùng mua sắm thực phẩm tại siêu thị Big C Thăng Long.

Sau kỳ điều chỉnh ngày 21/9, giá xăng RON 95-III đã về mức 22.584 đồng/lít, giá xăng E5 RON92 là 21.781 đồng/lít; các mặt hàng dầu cũng giảm, dầu đi-ê-den là 22.536 đồng/lít, dầu hỏa là 22.441 đồng/lít, dầu ma-dút là 14.656 đồng/lít. Việc xăng dầu tiếp tục đà giảm đã giúp giá cả nhiều loại hàng hóa thực phẩm, dịch vụ giảm theo.

Tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Kim Liên (quận Đống Đa), chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), chợ Hôm-Đức Viên (quận Hai Bà Trưng)..., nhiều mặt hàng thực phẩm có xu hướng giảm rõ rệt. Cụ thể, giá thịt lợn đã giảm từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg tùy loại. Thịt nạc thăn từ 150.000 đồng/kg giảm còn 130.000 đồng/kg; thịt ba chỉ từ 140.000 đồng/kg còn 120.000 đồng/kg; thịt mông sấn dao động khoảng 100.000 đồng/kg... Theo các tiểu thương, giá thịt lợn hơi tại Hà Nội đã giảm từ hơn 70.000 đồng/kg xuống còn giữ ở mức 57.000 đến 62.000 đồng/kg. Nhờ đó, giá thịt lợn bán lẻ tới người tiêu dùng cũng giảm theo.

Một số loại thực phẩm khác cũng ghi nhận mức giảm như cá diêu hồng giảm khoảng 10.000 đồng/kg, còn khoảng 75.000 đồng/kg; mực ống giảm từ 380.000 đồng/kg xuống khoảng 350.000 đồng/kg; thịt gà làm sẵn 120.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với đầu tháng; trứng gà có giá 37.000 đồng/chục, trứng vịt từ 35.000 đến 40.000 đồng/chục... Các mặt hàng rau, củ, quả cũng giảm, mức giảm tùy từng loại. Hành lá hiện chỉ còn khoảng hơn 40.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000 đồng so với đợt cao điểm; cà chua, bắp cải từ 17.000 đồng đến 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 9...

Tại nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, nhiều mặt hàng thiết yếu được điều chỉnh giá giảm còn đi kèm các chương trình ưu đãi, khuyến mại khác nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Tại hệ thống siêu thị BRG đang triển khai chương trình khuyến mại với 2.000 ưu đãi khác nhau, hàng loạt các mặt hàng giảm giá như nước mắm Phú Quốc giảm 19.600 đồng, còn 69.000 đồng/chai; dưa hấu giảm 23% còn 22.000 đồng/kg, bí xanh giảm 25% còn 15.000 đồng/kg, dầu ăn Simply chai 2 lít giảm từ 148.000 đồng xuống còn 119.000 đồng/chai... Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn được tích điểm, tặng quà và có cơ hội mua rau xanh với giá 2.000 đồng/gói. Hệ thống siêu thị Co.opmart Hà Đông cũng áp dụng chương trình giảm giá đến 50% hoặc mua 1 tặng 1 với một số sản phẩm may mặc, đồ dùng...; các sản phẩm thực phẩm tươi sống cũng giảm từ 15% đến 20% như thịt lợn, cá diêu hồng, su su, cải thảo, bắp cải... Hệ thống siêu thị Big C/GO! cũng triển khai chương trình khuyến mại cho hơn 300 sản phẩm ở tất cả các ngành hàng...

Bên cạnh giá thực phẩm, giá dịch vụ vận tải cũng đã giảm theo giá xăng dầu. Theo kê khai giá cước của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, các dòng xe năm chỗ, chiều Hà Nội-Nội Bài áp dụng mức cước 250.000 đồng/lượt, giảm khoảng 11%; từ ki-lô-mét thứ 30 trở lên áp dụng mức giá 15.000 đồng/km, giảm khoảng 3%. Tương tự, Công ty Taxi CP Hà Nội cũng đã giảm cước từ 4% đến 6% so với thời điểm tháng 8.

Tuy nhiên, dù thực phẩm, đồ tươi sống đã giảm giá, nhưng các dịch vụ ăn uống, thực phẩm chế biến sẵn lại giữ nguyên hoặc giảm không đáng kể. Các hàng quán hiện vẫn bán từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng/bát bún, phở...; cơm bình dân dao động từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng/suất... Chị Đỗ Thanh Dung (ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa) cho biết: “Hầu hết các hàng quán ăn sáng, ăn trưa sau khi tăng cao đã không có sự điều chỉnh giảm theo giá xăng dầu hiện nay. Vì vậy, để tiết kiệm, tôi nấu ăn sáng tại nhà và mang cơm trưa đến văn phòng”.

Bên cạnh đó, các loại hàng hóa, dịch vụ tuy có giảm nhưng chưa đáng kể và chưa tương xứng với mức giảm của xăng dầu. Hầu hết người tiêu dùng đều mong muốn, các loại hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống, dịch vụ thiết yếu sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm nhanh và nhiều hơn trong thời gian tới để phù hợp thị trường, giúp các gia đình giảm được áp lực trong cuộc sống.

Theo các chuyên gia kinh tế, để giảm giá các loại hàng hóa, dịch vụ, bên cạnh việc kìm giá xăng dầu thì còn cần tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý, điều hành giá, nhất là tăng cường nguồn cung hàng hóa, giảm khâu trung gian, giảm chi phí nguyên liệu đầu vào cũng như chi phí logistics... Thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường quản lý thị trường, tích cực triển khai chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra các trường hợp tăng giá đột biến, gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.