Phát triển kỹ thuật chuyên sâu mới tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; quy tụ các chuyên gia đầu ngành; kết hợp đào tạo chuyên sâu tay nghề chuyên môn và phát triển kỹ thuật mới… là những bước tiến mạnh mẽ của Bệnh viện Mắt Hải Phòng trong nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh về mắt cho người dân thành phố Cảng.
Phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng.
Phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố Cảng, trong nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt Hải Phòng không chỉ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, mà còn chú trọng phát triển kỹ thuật mới, đào tạo nâng cao tay nghề, y đức của đội ngũ cán bộ y, bác sĩ. Bệnh viện hướng tới trở thành cơ sở y tế "xanh-sạch-đẹp-thân thiện", đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh về mắt ngày càng cao của người dân thành phố Hải Phòng và các địa phương trong khu vực.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, Bệnh viện Mắt Hải Phòng - một trong những đơn vị xuất sắc của ngành y tế Hải Phòng - không chỉ hoạt động tốt về chuyên môn, phát triển và ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật mới trong điều trị bệnh về mắt, mà còn là đơn vị bảo đảm tự chủ về tài chính và đang nỗ lực vươn lên làm chủ kỹ thuật ghép giác mạc - kỹ thuật khó và cũng là kỹ thuật "đích" trong lĩnh vực nhãn khoa. Nhiều năm qua, bệnh viện đã khẳng định uy tín, thương hiệu, vị thế của một bệnh viện chuyên khoa hàng đầu của thành phố Cảng.

Từ một cơ sở y tế chỉ khám và điều trị các bệnh thông thường về mắt, năm 2023 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự phát triển của ngành y tế thành phố Hải Phòng nói chung và lịch sử Bệnh viện Mắt Hải Phòng nói riêng khi tiến hành thành công 2 ca phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên. Sự kiện đã ghi dấu ấn trên bản đồ ghép giác mạc Việt Nam cũng như bản đồ y khoa trong khu vực và trên thế giới.

Khi đó, Bệnh viện Mắt Hải Phòng phối hợp Ngân hàng Mắt Trung ương tiếp nhận từ người hiến giác mạc tự nguyện để ghép thành công cho 2 bệnh nhân là chị Nguyễn Thị H và anh Vũ Duy H, cùng ở xã Kiến Hưng của huyện Kiến Thụy (xã Ngũ Đoan trước đây). Anh Vũ Duy H bị đục giác mạc mắt trái do chấn thương, đã phải phẫu thuật lấy thủy tinh thể… Sau phẫu thuật, anh xúc động bày tỏ sự biết ơn trước những nỗ lực, tận tình của đội ngũ y, bác sĩ cùng các chuyên gia đã "lấy lại ánh sáng cho cuộc đời anh".

Đáng nói, ca phẫu thuật được tiến hành ngay tại quê hương, anh và người thân, gia đình không phải lặn lội đi xa, vất vả. Đến nay, thị lực của anh tiến triển tốt. Anh vẫn được các y, bác sĩ bệnh viện theo dõi, kiểm tra, chăm sóc định kỳ 3 tháng/lần. Cùng với đó, nhiều ca bệnh nặng về mắt như trường hợp nam bệnh nhân Thào Chờ S, quê ở huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang), là công nhân, bị chấn thương sâu vùng mắt trái do tai nạn lao động khiến thị lực mờ hoàn toàn, đã được đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện mổ cấp cứu, kịp thời phục hồi thị lực…

Theo Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng, trung bình hằng năm, bệnh viện khám và điều trị cho hơn 45.000 lượt bệnh nhân; phẫu thuật cho hơn 9.000 lượt bệnh nhân với khoảng 200 ca chấn thương nặng vùng mắt liên quan tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông… Riêng trong năm 2024, bệnh viện thực hiện hơn 45.000 ca thủ thuật, gần 10.000 ca phẫu thuật về mắt, hơn 7.600 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, công suất giường bệnh đạt hơn 100%. Trong đó, bệnh viện thực hiện thêm 2 ca ghép giác mạc thành công, từng bước thực hiện nhiều danh mục kỹ thuật của y tế tuyến Trung ương như: Phẫu thuật hơn 100 ca cắt dịch kính, 15 ca ghép màng ối, hơn 3.000 ca tiêm nội nhãn, xử lý thành công nhiều ca chấn thương vùng mắt khó và phức tạp do tai nạn… không để xảy ra tai biến chuyên môn - sự cố y khoa nghiêm trọng trong điều trị. Nhiều kỹ thuật mới như: Kính áp tròng Ortho-K, chụp bản đồ giác mạc, chụp đáy mắt bằng trí tuệ nhân tạo AI… cũng được bệnh viện triển khai.

Bác sĩ Nguyễn Đức Quân chia sẻ, việc thực hiện thành công các ca ghép giác mạc cũng như xử lý trực tiếp nhiều ca bệnh khó, phức tạp về mắt ngay tại bệnh viện đã trở thành động lực thôi thúc đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ trong viện tiếp tục phấn đấu vươn lên phát triển và làm chủ các kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh về mắt ngay tại địa phương. Điều đó vừa góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy nhanh tiến trình đưa Bệnh viện Mắt Hải Phòng trở thành bệnh viện hạng I của thành phố Hải Phòng trong năm 2025.

Năm 2024, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã được nâng quy mô từ 70 lên 120 giường; thành lập thêm Khoa Mắt trẻ em, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh về mắt cho trẻ em trên địa bàn và các tỉnh lân cận trước thực trạng tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ ngày càng gia tăng.

Cùng với đó, bệnh viện tiếp tục tăng cường hợp tác với các bệnh viện chuyên khoa mắt đầu ngành cả nước và các tổ chức y tế quốc tế để có thêm nguồn lực nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh về mắt cho người dân và hỗ trợ công tác tuyến, chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới. Hiện, 2 kíp chuyên gia của bệnh viện đã hoàn thành chứng chỉ đào tạo phẫu thuật cận thị trong nước sẽ tiếp tục đi đào tạo quốc tế tại Singapore và Đức trong quý I/2025.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.