Tưng bừng Lễ khai bút đầu năm tại thành phố mới Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Ngày 8/2, tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc ở phường Quảng Thanh, thành phố Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng), đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, các tầng lớp nhân dân và du khách đã tham dự Lễ khai bút xuân Ất Tỵ và Hội thi viết thư pháp bằng chữ quốc ngữ năm 2025.
Các học sinh tiêu biểu của thành phố Thủy Nguyên tham dự lễ khai bút đầu Xuân.
Các học sinh tiêu biểu của thành phố Thủy Nguyên tham dự lễ khai bút đầu Xuân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên Uông Minh Long cho biết, lễ khai bút là một trong những hoạt động thường niên được triển khai tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc - vị Trạng nguyên đầu tiên của vùng đất Hải Phòng.

Cuộc đời và sự nghiệp của Trạng nguyên Lê Ích Mộc là tấm gương sáng, hiện thân của tinh thần vượt khó, học giỏi; là niềm tự hào, là biểu tượng truyền thống hiếu học của huyện Thủy Nguyên nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.

Nhà thư pháp Lê Anh Châu khai bút với bức đại tự “Khai triển hồng đồ”- mở đầu cho tương lai phát triển tươi sáng và rực rỡ của thành phố mới Thủy Nguyên trong kỷ nguyên mới.

Nhà thư pháp Lê Anh Châu khai bút với bức đại tự “Khai triển hồng đồ”- mở đầu cho tương lai phát triển tươi sáng và rực rỡ của thành phố mới Thủy Nguyên trong kỷ nguyên mới.

Lễ khai bút đầu năm mới tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc đã trở thành hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống để động viên, đề cao sự học, thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và mọi người cùng gửi gắm ước nguyện về những điều may mắn, trọn vẹn cho cả năm.

Sau nghi lễ tấu trình Chúc văn khai bút và tiếng trống khai hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng, nhà thư pháp Lê Anh Châu đã khai bút với bức đại tự “Khai triển hồng đồ”- mở đầu cho một tương lai phát triển tươi sáng và rực rỡ của thành phố mới Thủy Nguyên trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng nổi trống khai hội Lễ khai bút đầu Xuân Ất Tỵ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng nổi trống khai hội Lễ khai bút đầu Xuân Ất Tỵ

“Khai triển hồng đồ” cũng khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố Thủy Nguyên trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị mới lên những tầm cao mới, góp sức vào sự phát triển tiến lên mạnh mẽ của Hải Phòng và đất nước.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi của mùa xuân mới, hàng trăm học sinh và thầy cô giáo đã tưng bừng thực hiện khai bút và kính dâng lên vị Trạng nguyên “khai khoa” những mong muốn, ước vọng tốt đẹp trong sự nghiệp học tập, lập thân, lập nghiệp, góp sức vào sự phát triển, tiến bộ của bản thân, quê hương, đất nước…

Đông đảo người dân, học sinh và du khách tham dự lễ khai bút.

Đông đảo người dân, học sinh và du khách tham dự lễ khai bút.

Tại lễ khai bút, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức như: hát đúm, ca trù, múa rồng…, với không khí sôi động, rộn ràng sắc xuân, mở đầu một năm mới chứa chan niềm tin, hy vọng về thành phố trẻ Thủy Nguyên luôn năng động, phát triển mạnh mẽ trong tươi lai tươi sáng.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và thành phố Thủy Nguyên tham gia khai bút đầu Xuân.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và thành phố Thủy Nguyên tham gia khai bút đầu Xuân.

Sau lễ khai bút, hàng trăm học sinh trên địa bàn đã tham dự Hội thi viết thư pháp bằng chữ quốc ngữ năm 2025.

Theo sử sách ghi lại, Lê Ích Mộc người làng Thanh Lãng, tổng Phù Lưu, huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương, nay thuộc xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng).

Thuở nhỏ, gia cảnh bần hàn, Lê Ích Mộc phải đến ở nhờ chùa Diên Phúc của làng để học. Ông nổi tiếng thông minh và tài trí. Ông thường dùng ngón tay viết chữ lên mâm cát xoa phẳng để đọc, ghi nhớ rồi xóa đi, đó là cách học “nhập tâm” giúp người ta nhớ lâu hiểu kỹ.

Sau ba năm, ông đã thông hiểu đủ giáo lý, giáo pháp của bộ kinh kim cương, sau 5 năm đã thông hiểu các pho kinh Phật…

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc.

Mùa xuân năm Nhâm Tuất niên hiệu Cảnh Thống 5 (1502) đời Lê Hiến Tông, triều đình mở hội thi. Khoa thi năm ấy, Lê Ích Mộc đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ nhất danh (tức Trạng nguyên) - vị Trạng nguyên đầu tiên của vùng đất Hải Phòng.

Lê Ích Mộc làm quan đến chức Tả thị lang. Năm 1527, nhà Mạc lên ngôi, Lê Ích Mộc treo ấn từ quan, trở về quê nhà, tu sửa chùa Ráng (Diên Phúc tự) và mở trường dạy học, cùng dân làng khai phá vùng đầm lầy ven sông, trồng cây gây rừng…

Ông mất ngày 15/2 (âm lịch) năm 1538 tại quê nhà, hưởng thọ 80 tuổi.

Nổi trống khai hội tại Lễ khai bút.

Nổi trống khai hội tại Lễ khai bút.

Nhằm tôn vinh, bảo tồn các di tích lịch sử-văn hóa gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của vị Trạng nguyên “khai khoa” của thành phố Cảng, quần thể Di tích lưu niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc đã được bảo tồn, tôn tạo và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.