Hai công ty của Tập đoàn TH được cấp chứng nhận trung hòa carbon

Sáng 4/4, Tập đoàn TH tổ chức công bố hai công ty sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH, gồm Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước tinh khiết Núi Tiên được chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014. 
Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam trao chứng nhận trung hoà carbon cho Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước tinh khiết Núi Tiên.
Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam trao chứng nhận trung hoà carbon cho Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước tinh khiết Núi Tiên.

Trạng thái trung hòa carbon của Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước tinh khiết Núi Tiên đạt được vào ngày 31/12/2023, tuân thủ theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 cho giai đoạn đầu tiên từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2023, và cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon cho giai đoạn tiếp theo từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2028.

Từ năm 2018, Tập đoàn TH đã tiên phong triển khai bước đầu tiên là kiểm kê khí nhà kính, tiếp theo là các hành động mạnh mẽ chuyển đổi xanh.

Hai công ty của Tập đoàn TH đã tiến hành tính toán kiểm kê phát thải theo Tiêu chuẩn nghị định thư về kiểm kê khí nhà kính doanh nghiệp - chuẩn mực kế toán được sử dụng rộng rãi nhất; các dữ liệu trung hòa carbon của hai công ty được xác nhận là phù hợp theo yêu cầu của PAS 2060:2014 - tiêu chuẩn kỹ thuật do Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standard Institute (BSI) phát triển, là phương pháp tiếp cận được công nhận, chuẩn hóa và minh bạch trên toàn thế giới.

Theo đó, tổng lượng phát thải đã trung hòa được tại Công ty cổ phần Sữa TH là 26,670.14 tấn CO2; tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước tinh khiết Núi Tiên là 11,631.68 tấn CO2.

Để đạt trung hòa carbon, Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước tinh khiết Núi Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính thông qua giải pháp hiệu quả giảm sử dụng năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng xanh, cải tiến trang thiết bị, công nghệ, quản lý hiệu quả chất thải.

Quang cảnh lễ trao chứng nhận trung hòa carbon cho 2 công ty của Tập đoàn TH.

Quang cảnh lễ trao chứng nhận trung hòa carbon cho 2 công ty của Tập đoàn TH.

Thí dụ, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước tinh khiết Núi Tiên, các giải pháp, sáng kiến được triển khai đồng bộ. Công ty tập trung vào các giải pháp giảm nhựa tại Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên như: loại bỏ màng co nắp chai, giảm trọng lượng nhựa trong từng chai nước, giảm độ dày của nhãn mác nhựa, giảm lượng keo dán cho ống hút. Nhờ chuỗi giải pháp này, công ty đã giảm được khoảng 600 tấn nhựa mỗi năm.

Cùng với đó, công ty triển khai nhiều giải pháp trong lĩnh vực năng lượng như: Kiểm soát hệ thống quản lý tòa nhà, kiểm soát hệ thống chiếu sáng, cách nhiệt đường ống, tiết kiệm điện tại văn phòng, nhà xưởng, áp dụng quy trình sản xuất linh hoạt.

Thí dụ, trong khung giờ cao điểm, nhà máy hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng. Nhà máy Núi Tiên hiện cũng đang tích cực thúc đẩy hợp tác với các đối tác nhằm tiếp tục phát triển thêm hệ thống điện mặt trời hiện có, góp phần giảm phát thải gần 1,000 tấn CO2 mỗi năm.

Ông Arghya Mandal, Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa TH, đại diện hai đơn vị cho biết: “Hai đơn vị đầu tiên của Tập đoàn TH đạt trung hòa carbon đều là những đơn vị có quy mô sản xuất lớn, vì vậy, để đạt trạng thái trung hòa carbon là nỗ lực rất lớn và chúng tôi có một lộ trình nghiêm túc, bài bản. Chúng tôi tập trung vào các hoạt động nội bộ trong nỗ lực trung hòa carbon. Phần phát thải còn lại hằng năm được chúng tôi bù đắp bằng việc tham gia hỗ trợ, đồng hành với các dự án góp phần giảm phát thải, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế. Các nỗ lực giảm phát thải được đo lường kỹ lưỡng bằng các phương pháp tính toán nghiêm ngặt và được xác minh bởi các bên thứ ba để đảm bảo việc giảm phát thải diễn ra hiệu quả. Tất cả các chương trình bù đắp này hoàn toàn tuân thủ theo quy định tại PAS 2060:2014. Chúng tôi cam kết duy trì trung hòa carbon vĩnh viễn, trong đó tiêu chuẩn PAS 2060 sẽ duy trì đến 31/12/2028, và sau đó là trung hòa theo tiêu chuẩn ISO 14068”.

Tại sự kiện, ông Wouter Melis van Ravenhorst, Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam đã trao chứng nhận trung hòa carbon cho 2 công ty.

Ông Wouter Melis van Ravenhorst cho biết: "Hiện mới chỉ có một vài công ty ở Việt Nam đã được chứng nhận trung hòa carbon, hai trong số đó thuộc về Tập đoàn TH. Đây cũng là 2 công ty đầu tiên mà tổ chức Control Union chúng tôi trao chứng nhận. Thành quả này là minh chứng cho nhận định rằng phát triển bền vững có thể thực thi và đạt được quả ngọt khi các doanh nghiệp ưu tiên các chiến lược dài hạn về môi trường".

Ông Wouter Melis van Ravenhorst chia sẻ, trong quá trình xác minh, kiểm định, Control Union đã rất ấn tượng trước những bước tiến sáng tạo mà Tập đoàn TH đã thực hiện. Các nhà máy của TH đều có mức độ tự động hóa cao, tích hợp các công nghệ tiên tiến để sử dụng năng lượng hiệu quả, có hệ thống quản lý dữ liệu minh bạch và nhiều sáng kiến để giảm tiêu thụ tài nguyên. Những nỗ lực của Tập đoàn TH trong xử lý chất thải, nước thải, sử dụng năng lượng mặt trời và chuyển đổi sang nhiên liệu sinh khối thể hiện cách tiếp cận chủ động đối với phát triển bền vững.

Việt Nam đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là đạt Net Zero vào năm 2050, và mặc dù hiện chưa có quy định bắt buộc về khí thải cho các doanh nghiệp, nhưng các đơn vị như Tập đoàn TH đang cho thấy những hành động tự nguyện tiên phong mang tính dẫn dắt. Bằng cách đạt được trạng thái trung hòa carbon, họ đã nêu gương và trở thành một ví dụ điển hình cho các đơn vị khác có thể học hỏi.

Tập đoàn TH hiện đã cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon đến năm 2028- một cam kết đầy tham vọng và đáng khích lệ. Duy trì trạng thái trung hòa carbon này đòi hỏi đầu tư và thích ứng liên tục, nhưng với thành quả đã có, chúng tôi tin tưởng rằng Tập đoàn TH sẽ vẫn giữ vững vị trí tiên phong trong các nỗ lực bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…