Hà Nội tạm dừng đào đường, hè đường từ ngày 16/1

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên địa bàn thành phố.

Hà Nội tạm dừng đào đường, hè một số tuyến chính. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)
Hà Nội tạm dừng đào đường, hè một số tuyến chính. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Theo Sở Xây dựng, việc tạm dừng thi công được triển khai trên cơ sở các chỉ thị của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đồng thời gắn với yêu cầu tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân, đại biểu, du khách trong nước và quốc tế.

Trước thời điểm tạm dừng, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân và Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng các phường, xã; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công trên địa bàn thành phố tăng cường giám sát, rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang triển khai, hoàn trả mặt bằng, thu dọn vệ sinh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Theo kế hoạch, từ ngày 16/1 đến hết ngày 26/1/2026, thành phố sẽ tạm dừng thi công đào đường, hè đường phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên một số tuyến đường trục chính, các tuyến vành đai, các tuyến đường chung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các khách sạn nơi đại biểu lưu trú và các tuyến đường phục vụ di chuyển của đại biểu dự Đại hội. Danh mục chi tiết các tuyến đường được ban hành kèm theo phụ lục của văn bản.

Tiếp đó, từ ngày 7/2 đến hết ngày 3/3/2026, Hà Nội sẽ tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên phạm vi toàn thành phố để phục vụ dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Việc tạm dừng không áp dụng đối với các công trình xử lý sự cố đột xuất hoặc các công trình trọng điểm đã được Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng cho phép triển khai.

Sở Xây dựng đề nghị Công an thành phố và Thanh tra thành phố tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thi công đào đường, hè đường trong thời gian nêu trên. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các phường, xã được yêu cầu chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc tạm dừng thi công theo đúng nội dung văn bản.

Các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố và các đơn vị quản lý, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật được giao tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý hoặc báo cáo Sở Xây dựng xem xét, chỉ đạo đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, việc tạm dừng thi công đào đường, hè đường là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, góp phần phục vụ tốt nhất Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Có thể bạn quan tâm

Không gian kể chuyện đình Kim Ngân vừa ra mắt công chúng.

Di sản phố nghề Hà Nội kể chuyện

Thời gian gần đây, trong lòng khu phố cổ Hà Nội, nhiều di tích, không gian nghề truyền thống, nhà cổ và trung tâm văn hóa đang dần chuyển từ trạng thái trưng bày tĩnh, trở thành những không gian kể chuyện di sản. Ở đó, ký ức nghề, tinh hoa thủ công và nếp sống được tái hiện bằng ngôn ngữ trải nghiệm, sáng tạo và kinh tế văn hóa.

Các sản phẩm của Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm luôn thu hút du khách đến tham quan, mua sắm. (Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG)

Sức sống mới nơi đất nghề Vạn Điểm

Nằm ở phía nam Thủ đô Hà Nội, làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm (xã Phú Xuyên) được biết đến là một trung tâm sản xuất đồ gỗ lớn của miền bắc. Không chỉ chứa đựng bản sắc văn hóa đặc trưng, nghề mộc Vạn Điểm còn gắn liền với cơ hội phát triển du lịch làng nghề trên cơ sở đổi mới trong cả tư duy và cách làm…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng 6 đồng chí.

Bắc Ninh: Xây dựng kịch bản điều hành tăng trưởng theo tháng, tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược

Chiều 8/1, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026, phát huy thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Có 363 dự án đầu tư vào tỉnh Hưng Yên

Năm 2025, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 363 dự án đầu tư; trong đó, có 216 dự án đầu tư trong nước, với số vốn đầu tư mới hơn 182 nghìn tỷ đồng và 147 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với số vốn đầu tư đăng ký hơn 1,6 tỷ USD.

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai đánh giá chuẩn QAA của Vương quốc Anh

Từ ngày 13 đến 15/1, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn Cơ quan Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA) - trở thành cơ sở giáo dục đại học trong nước đầu tiên thực hiện kiểm định theo bộ tiêu chuẩn này.

Người bệnh được giữ ấm trong thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín (Hà Nội).

Phòng, chống rét cho bệnh nhân và người nhà tại các cơ sở y tế

Hiện nay, Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Để chủ động phòng, chống rét cho người bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống rét để giữ ấm cho người bệnh và người nhà người bệnh.