Phòng, chống rét cho bệnh nhân và người nhà tại các cơ sở y tế

Hiện nay, Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Để chủ động phòng, chống rét cho người bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống rét để giữ ấm cho người bệnh và người nhà người bệnh.

Người bệnh được giữ ấm trong thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín (Hà Nội).
Người bệnh được giữ ấm trong thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín (Hà Nội).

Do thời tiết trở lạnh, căn bệnh rối loạn tiền đình tái phát trở lại, chị Trần Thị Hoa (xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội) đã được các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thường Tín (Sở Y tế Hà Nội) tận tình thăm khám, điều trị kịp thời, nên sức khỏe của chị hiện đã hồi phục.

Chị Hoa chia sẻ: “Những ngày qua trời lạnh, bên cạnh các phòng được bưng kín gió, tôi và những người bệnh đã được cấp chăn ấm đầy đủ, nhiệt độ trong phòng luôn được giữ ở mức ổn định, giúp chúng tôi có sức khỏe tốt và an tâm điều trị”.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thường Tín, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Văn Cường cho biết: Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng hơn 1.000 bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó có từ 300 đến 350 bệnh nhân điều trị nội trú. Trước tình hình thời tiết rét đậm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, để tăng cường phòng, chống rét cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo các khoa, phòng tiến hành cung cấp đủ chăn, ga, gối đệm ấm, duy trì thiết bị máy sưởi, điều hòa bảo đảm môi trường điều trị ấm, hệ thống nước nóng, tủ làm ấm dịch truyền. Đồng thời, tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận, xử trí kịp thời các trường hợp liên quan giá rét, chuẩn bị cơ số thuốc, giường bệnh, trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các ca cấp cứu do rét như tim mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đột quỵ và viêm đường hô hấp cấp...

Cũng như Bệnh viện đa khoa Thường Tín, trong những ngày này, Bệnh viện đa khoa Vân Đình (Sở Y tế Hà Nội) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để giữ ấm cho người bệnh khi đến khám và điều trị. Cụ thể, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện chống rét như điều hòa ấm, chăn, ga, máy sưởi...; tại nơi xếp hàng chờ tiếp đón, chờ khám, siêu âm, xét nghiệm… đều được che kín gió, nhiệt độ luôn được bảo đảm ấm áp. Mặt khác, các y, bác sĩ bệnh viện tổ chức tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà giữ ấm đúng cách, phòng hạ thân nhiệt và các tai biến do rét; chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, nhất là tập trung theo dõi, chăm sóc, giữ ấm cho người bệnh nhằm hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm do thời tiết giá lạnh gây ra.

Ghi nhận sự nỗ lực của các y, bác sĩ tại đây, ông Lê Văn Vạn (xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội) đang chăm sóc người thân tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình cho biết: "Bố tôi năm nay 91 tuổi, bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, do thời tiết giá lạnh khiến ông cụ ho nhiều, khó thở, sức khỏe suy kiệt..., nên gia đình đưa xuống bệnh viện điều trị. Đáng mừng, những ngày vừa qua trời lạnh, nhất là về đêm nhiệt độ xuống thấp, nhưng bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh như phòng bệnh được bưng kín gió, cấp phát đủ chăn ấm, điều hòa hai chiều, nước ấm... Mặt khác, người bệnh luôn được các y, bác sĩ thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe cho người bệnh".

ret22222222222222.jpg
Người bệnh luôn được giữ ấm trong thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Trước tình hình thời tiết rét đậm, nhất là về đêm trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; phối hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng để kịp thời xử trí các tình huống cấp cứu; tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm phòng, chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Mặt khác, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh và có gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ đêm muộn đến sáng sớm. Khi buộc phải ra ngoài, cần trang bị đầy đủ quần áo ấm có khả năng chắn gió như áo khoác dày, quần dài, khăn choàng, mũ, găng tay, tất và khẩu trang nhằm giữ nhiệt cho cơ thể; luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh ẩm ướt, nhất là vùng cổ, tay và chân để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh do cảm lạnh.

Với những người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp hay cơ xương khớp... phải tuân thủ điều trị, dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, kết hợp chế độ vận động và dinh dưỡng phù hợp là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, các đối tượng có nguy cơ cao như người cao tuổi cần ở phòng kín gió, mặc đủ ấm; trẻ nhỏ cần được giữ ấm đường hô hấp, bảo đảm dinh dưỡng để tăng sức đề kháng... Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, hạ thân nhiệt, cước chân tay hoặc nghi ngờ đột quỵ, cần đến cơ sở y tế sớm để được khám, điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.