Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Phan Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Kinh tế-hạ tầng phường Trần Lãm (tỉnh Hưng Yên) cho biết: Tính từ ngày 1/7/2025 (thời điểm hợp nhất tỉnh) đến nay, tại địa phương đang tồn tại 16 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp với tính chất, mức độ khác nhau.
Điển hình là vi phạm nghiêm trọng của hộ ông Lê Quý Đán ở tổ dân phố Vũ Trường khi ngang nhiên xây dựng nhà kiên cố mái bằng trên tổng diện tích 136m2. Hành vi này đã diễn ra từ đầu năm 2025, tuy nhiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gia đình ông Đán tiếp tục có các hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Ngoài diện tích nhà ở đã hoàn thành, hộ dân này còn xây dựng hệ thống tường bao, trụ bê-tông với quy mô lớn, chạy dài khoảng 130m. Toàn bộ công trình như một khu nghỉ dưỡng cá nhân, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
Cùng với việc vận động, tuyên truyền, toàn bộ hệ thống chính trị tại phường Trần Lãm đã vào cuộc để quyết liệt xử lý vi phạm. Trong tháng 12 vừa qua, chính quyền đã tổ chức phương tiện, máy móc để cưỡng chế, trả lại nguyên trạng ban đầu của khu đất nông nghiệp này.
Ông Chu Đức Cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm cho hay: "Trong 16 vi phạm trên đất nông nghiệp, đến nay, chúng tôi đã xử lý 13 vụ, số còn lại đang tiếp tục ngăn chặn, xử lý quyết liệt".
Được biết, từ ngày 1/7/2025 đến nay, chính quyền địa phương đã ban hành 3 văn bản đôn đốc, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, thủy lợi, đê điều trên địa bàn. Trong đó, nhấn mạnh đến một loạt vi phạm trên đất nông nghiệp tại khu vực đường vành đai phía nam (thuộc xã Vũ Chính cũ).
Còn tại phường Trần Hưng Đạo, trong tháng 12 vừa qua đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 9 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp của 7 hộ gia đình thuộc các tổ dân phố Vĩnh Gia, Đại Lai 2, Thắng Cựu, Phú Lạc.
Được biết, địa phương đã thực hiện đầy đủ các hoạt động về tuyên truyền, vận động, đối thoại, trao đổi để người dân có nhận thức đúng về các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, một số hộ dân chây ì, coi thường pháp luật, có đòi hỏi không chính đáng trên mảnh đất đang sử dụng, nên buộc phải tổ chức cưỡng chế.
Ông Nguyễn Hải Trường, Bí thư Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo, cho biết: Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh và phường đã chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, nhằm đưa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đi vào nền nếp.
Việc cưỡng chế các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về đất đai nói riêng và các quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng đất.
Tại xã Long Hưng (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương cũng rất cương quyết trong xử lý vi phạm về đất đai thuộc thôn Tây Nha. Đây thực chất là đất quy hoạch khu dân cư, nhưng hơn năm nay xuất hiện khu nhà xưởng rộng lớn, xây dựng kiên cố của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt sản xuất mặt hàng da giày.
Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, xã Long Hưng đã xác minh, làm rõ vi phạm. Ông Phạm Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, chia sẻ: “Đây là vi phạm đã tồn tại từ trước khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, chúng tôi đã nắm bắt được toàn bộ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm, tạo lòng tin với nhân dân”.
Được biết, lãnh đạo xã đã làm việc với chủ sử dụng đất và doanh nghiệp Vạn Đạt, trong đó ký biên bản cam kết đến ngày 30/1 tới đây, hoàn tất việc di dời máy móc và dừng hoạt động trên khu đất vi phạm.
Qua theo dõi, nhiều xã, phường khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng rất quyết tâm, mạnh tay trong ngăn chặn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường.
Các địa phương phân kỳ các vụ việc để có phương án giải quyết triệt để; riêng những vi phạm phát sinh mới sẽ xử lý mạnh tay, không có vùng cấm. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự vào cuộc của bộ máy công quyền nhằm giữ vững kỷ cương phép nước, nhất là củng cố và tạo niềm tin cho nhân dân, cùng chung tay đoàn kết, xây dựng kinh tế-xã hội trên địa bàn.