Hà Nội: Gia tăng giá trị từ sản phẩm OCOP

Sau một thời gian triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay thành phố Hà Nội đã có hàng nghìn sản phẩm được đánh giá, phân hạng, chứng nhận OCOP. Từ khi được chứng nhận OCOP, các sản phẩm dần khẳng định được thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu tới các thị trường quốc tế.

Khách hàng tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP của Hà Nội. (Ảnh NGỌC SƠN)
Khách hàng tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP của Hà Nội. (Ảnh NGỌC SƠN)

Những năm qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm được các cấp, ngành chức năng và chủ thể, người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội nỗ lực triển khai có hiệu quả. Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn: “Lũy kế từ năm 2019 đến nay, thành phố Hà Nội có 3.463 sản phẩm được chứng nhận OCOP, chiếm 21% cả nước. Trong đó có 9 sản phẩm 5 sao, 19 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.576 sản phẩm 4 sao và 1.859 sản phẩm 3 sao”.

Để thực hiện tốt việc công nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể, các địa phương đã chủ động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của chương trình; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh đăng ký tham gia chương trình OCOP.

Đồng thời, các địa phương cũng chú trọng đến việc hướng dẫn trực tiếp các chủ thể về quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP; tập huấn nâng cao năng lực về quản trị, marketing, áp dụng khoa học công nghệ, thiết kế bao bì, nhãn mác để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; hỗ trợ các chủ thể áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến và các tiêu chuẩn chất lượng như ISO, HACCP, VietGAP, GlobalGAP.

Lũy kế từ năm 2019 đến nay, thành phố Hà Nội có 3.463 sản phẩm được chứng nhận OCOP, chiếm 21% cả nước. Trong đó có 9 sản phẩm 5 sao, 19 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.576 sản phẩm 4 sao và 1.859 sản phẩm 3 sao.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn

Cùng với đó, hỗ trợ các chủ thể xây dựng và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo các tiêu chí của chương trình; hỗ trợ các xây dựng mô hình phát triển vùng nguyên liệu ổn định gắn với chuỗi giá trị sản phẩm OCOP; tổ chức đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP; tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm OCOP sau khi được công nhận, bảo đảm các tiêu chuẩn đã đăng ký được duy trì.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến thương mại nhằm phục hồi, phát triển sản xuất, kết nối giao thương, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ các chủ thể OCOP. Trong đó, có bốn sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các vùng miền như: Miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng, miền trung-Tây Nguyên và Nam Bộ; 2 tuần hàng tư vấn, giới thiệu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản, thực phẩm an toàn; tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ hàng Việt-Đà Nẵng 2025 với chủ đề “Tôn vinh sản phẩm OCOP”.

Điều đáng mừng là các chủ thể OCOP sau khi được công nhận đã tập trung vào sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó đã chú trọng nghiên cứu thiết kế mẫu mã, bao bì, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm.

Vì vậy, nhiều sản phẩm khẳng định được thương hiệu trong nước và xuất khẩu đến các thị trường quốc tế như: Australia, châu Âu, Nhật Bản… Điển hình như: Sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam, Công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc, Hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng...

Cũng theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, qua theo dõi, kiểm tra giám sát hằng năm cho thấy, các chủ thể sau khi được chứng nhận sản phẩm OCOP đều thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, hiện nay có một số sản phẩm chất lượng tốt nhưng gặp khó khăn khi tiêu thụ với sản phẩm cùng loại chưa chứng nhận OCOP; một lượng lớn khách hàng chưa hiểu biết và chưa nhận diện được sản phẩm OCOP.

Đối với các chủ thể là các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ việc đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến bao bì nhãn mác, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu còn hạn chế; công tác quảng bá, phát triển thị trường, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển bán hàng đa kênh, nhất là thương mại điện thì việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sản phẩm OCOP; tập trung đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý, các chủ thể và người dân tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn

Hơn nữa, do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá nên diện tích sản xuất bị thu hẹp cho nên hiện tại các chủ thể ở Hà Nội gặp khó khăn về vùng nguyên liệu. Sản phẩm OCOP đạt 4 và 5 sao muốn xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu về chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn nguyên liệu, hồ sơ minh chứng về xuất khẩu, quản lý theo hệ thống tiêu chuẩn ISo…

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Phấn đấu cuối năm 2025, toàn thành phố có thêm khoảng 50 sản phẩm OCOP được công nhận.

Để thực hiện mục tiêu đó, ông Ngọ Văn Ngôn cho rằng: “Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sản phẩm OCOP; tập trung đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý, các chủ thể và người dân tham gia thực hiện Chương trình OCOP. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề gắn hoạt động du lịch.

Hỗ trợ các chủ thể thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói; tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP; hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; xây dựng và đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm OCOP; hỗ trợ chi phí bao bì, in tem.

Đồng thời, các địa phương cần thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai kế hoạch Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030; tiếp tục chỉ đạo tập trung đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm hữu cơ, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống; ưu tiên các sản phẩm từ ý tưởng, sản phẩm OCOP du lịch…

Có thể bạn quan tâm

Logistics là một lĩnh vực đặc biệt mà hoạt động kinh doanh có thể đồng thời chạm tới thương mại, vận tải, giao thông, đầu tư, đất đai, hải quan, thuế, bảo hiểm, thương mại điện tử và nhiều lĩnh vực quản lý khác. (Ảnh: H.M)

Bài 1: Hoàn thiện Luật logistics cần những “điểm nối”

Thể chế đang được đặt ở vị trí đầu tiên trong 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Làm sao để những quy định đang có thực sự đồng bộ, thống nhất và “ăn khớp” với nhau trong toàn bộ chuỗi logistics là vấn đề được đặt ra.

Tập trung theo dõi, vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện những tháng cuối năm. (Ảnh: EVN cung cấp)

Sản lượng điện 8 tháng tăng 9,3%, EVN chủ động cho các tháng cuối năm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin, trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2025. EVN tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, đẩy nhanh đầu tư nguồn, lưới điện và chủ động phương án vận hành trong những tháng cuối năm.

Cơ quan thuế hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến mã số thuế. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Làm sạch mã số thuế, gỡ vướng cho người bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Có người chưa từng thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhưng thông tin cá nhân lại bị sử dụng để đứng tên người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ. Làm sạch mã số thuế vì thế phải gắn với phát hiện, bảo vệ người bị hại và tách bạch trách nhiệm của họ với nghĩa vụ của pháp nhân được lập trái phép.

Quang cảnh Hội nghị SLC lần thứ 32. (Ảnh: QUANG THỌ)

Hội nghị Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32

Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Indonesia đồng tổ chức Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32. Hội nghị do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Filianingsih Hendarta đồng chủ trì, điều hành.

Toàn cảnh tọa đàm. (Ảnh: ANH VŨ)

Kết nối đầu tư Việt Nam-Áo, mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Chiều 14/9 (giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Tọa đàm “Kết nối đầu tư Việt Nam-Cộng hòa Áo” diễn ra với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thúc đẩy dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long hoàn thành 15/16 chỉ tiêu về chống khai thác IUU

Ngày 15/9, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành.

Ưu tiên nguồn lực cho các dự án kết nối sân bay Long Thành

Ngày 15/9, làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị đơn vị và các sở ngành, địa phương liên quan tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tác động lan tỏa lớn, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk tăng cường kết nối hợp tác với Nhật Bản

Sự hỗ trợ và kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản giúp Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác Nhật Bản, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản.

Viettel triển khai đồng bộ nhiều phương án hỗ trợ trước, trong và sau thời điểm tắt sóng 2G cho khách hàng. (Ảnh: Viettel)

Viettel chính thức tắt sóng 2G

Ngày 15/9, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ hai đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Ông Lý Kim Báo, tổ 2B, phường Bắc Kạn chăm sóc rừng trồng. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Thái Nguyên nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng

Khai thác tiềm năng, lợi thế về quỹ đất, tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đi đôi với phát triển kinh tế lâm nghiệp. Những hướng chủ đạo là trồng rừng gỗ lớn, mở rộng diện tích được cấp chứng chỉ FSC và công nghiệp chế biến.

Tại xã Liên Hương đã hình thành nhiều khu vực nuôi biển bằng lồng HDPE.

Phát triển nuôi biển công nghệ cao

Với điều kiện thuận lợi phát triển nuôi thủy sản trên biển, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đang chuyển từ lồng gỗ sang lồng HDPE có độ bền cao, tăng khả năng chống chịu, giảm rủi ro và từng bước hình thành các vùng nuôi biển công nghệ cao.

Khung đánh giá mới giúp doanh nghiệp định vị năng lực và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp. (Ảnh MINH PHƯƠNG)

Khung đo mới cho hành trình chuyển đổi kép của doanh nghiệp

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh gắn chặt trong sản xuất, kinh doanh, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó xác định mình đang ở đâu và cần ưu tiên nguồn lực vào khâu nào. Khung đánh giá vừa được Bộ Tài chính ban hành tạo ra thước đo chung, song hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng tự đánh giá và khả năng chuyển kết quả thành hành động.