Hà Nội đẩy mạnh quảng bá OCOP, làng nghề gắn với du lịch năm 2025

Hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Thủ đô, Sở Công Thương Hà Nội vừa công bố Kế hoạch tổ chức chuỗi Triển lãm quảng bá, giao thương các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề trong năm 2025. 

Sự góp mặt của các làng nghề tại sự kiện khắc họa một bức tranh văn hóa rực rỡ, phản chiếu vẻ đẹp đa sắc của thủ công mỹ nghệ Việt Nam.
Sự góp mặt của các làng nghề tại sự kiện khắc họa một bức tranh văn hóa rực rỡ, phản chiếu vẻ đẹp đa sắc của thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy; kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 30/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Sở Công thương đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi triển lãm năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP và làng nghề gắn với du lịch. Mục tiêu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân,... trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nghề truyền thống địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thuộc các ngành: gốm sứ, mây tre đan, may truyền thống của Hà Nội đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, Sở Công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch Hà Nội cùng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường, xã và chính quyền địa phương, các Hội, Hiệp hội ngành nghề thủ công mỹ nghệ, để triển khai các sự kiện này. Nhất là tích hợp các triển lãm với các tour du lịch, giúp những làng nghề truyền thống trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá giá trị văn hóa ngàn năm của Thủ đô.

Điểm nhấn của chuỗi triển lãm là các sự kiện được tổ chức ngay tại chính các làng nghề nổi tiếng. Mô hình này giúp du khách có cái nhìn chân thực về quy trình tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thay vì chỉ trưng bày tại một địa điểm duy nhất.

ndo_br_e809a8907e86f4d8ad97.jpg
Người dân làng nghề Lụa Vạn Phúc phơi lụa.

Các triển lãm dự kiến diễn ra vào quý III và quý IV năm 2025 tại 4 địa điểm trọng điểm, mỗi nơi gắn liền với một làng nghề đặc trưng:

Tại quận Gia Lâm: Làng gốm Bát Tràng sẽ là điểm đến thu hút du khách với sự kiện tổ chức tại thôn Giang Cao. Tại Mê Linh: Trưng bày các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề hoa, cây cảnh.

Tại Thạch Thất: Triển lãm các sản phẩm gỗ mỹ nghệ tại xã Canh Nậu, nơi nổi tiếng với nghề mộc truyền thống.

Tại Thanh Oai: Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những sản phẩm từ làng nghề nón lá Phương Trung tại triển lãm ở thị trấn Kim Bài.

Các sự kiện không chỉ là nơi trưng bày và bán sản phẩm gốm sứ, mây tre đan hay may mặc mà còn có các hoạt động trình diễn nghề và biểu diễn thực cảnh. Điều này giúp công chúng hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa và sự tinh xảo của sản phẩm, từ đó nâng cao niềm tin và ý thức bảo tồn làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ cùng tham gia kiểm soát chất lượng sản phẩm, chống hàng giả, hàng nhái để xây dựng niềm tin cho du khách. Sự hợp tác này thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc phát triển kinh tế-xã hội, quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời giúp các làng nghề truyền thống duy trì và phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ Không quân tại khu vực đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Những người lính Không quân trên tuyến đê Vàng

Trong hai ngày 17-18/9, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã khẩn trương cơ động, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ củng cố bờ đê Vàng chạy qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. 

Mực nước các sông dâng cao, nhiều hộ dân sống ven sông đã ngập lụt (Ảnh: Đại Nghĩa)

Ninh Bình, di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tới nơi an toàn

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, do có mưa vừa, mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã khiến nhiều địa phương ảnh hưởng. Tính đến trưa 17/9, đã có 3.042 hộ dân sống ngoài đê ngập nước, chủ yếu tại các địa phương như Gia Viễn, Thanh Sơn, Gia Tường, Phù Vân, Thanh Lâm...