Góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp

Sáng 19/3, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.
Những ý kiến góp ý tại Hội thảo được tập hợp để các Đại biểu Quốc hội của đoàn Thành phố nghiên cứu, tiếp tục có thảo luận tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Những ý kiến góp ý tại Hội thảo được tập hợp để các Đại biểu Quốc hội của đoàn Thành phố nghiên cứu, tiếp tục có thảo luận tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Tại hội thảo, các đại biểu nhất trí cho rằng cần thiết phải ban hành luật này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp; tạo lập cơ sở pháp lý cho thi hành pháp luật nhằm tăng cường tính chủ động trong việc ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ Nhà nước và nhân dân, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Góp ý tại hội thảo, các đại biểu cũng đã dẫn chứng cụ thể thực tế trong đợt dịch Covid-19 vừa qua để thấy cần thiết phải chỉnh sửa một số nội dung, đồng thời cũng có những đề xuất để các điều luật bảo đảm phù hợp thực tiễn tại Việt Nam hiện nay. Trong đó, tập trung vào một số điểm chính như: về thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp; về định nghĩa và phân loại tình trạng khẩn cấp; về kiểm soát quyền lực trong tình trạng khẩn cấp; về bảo vệ quyền con người trong tình trạng khẩn cấp; về cơ chế hỗ trợ kinh tế-xã hội trong tình trạng khẩn cấp…

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Nguyễn Vinh Huy, dự thảo hiện quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp, sau đó Chủ tịch nước công bố. Điều này có thể gây chậm trễ trong những tình huống khẩn cấp cần phản ứng nhanh. Ông Huy đề xuất cho phép Thủ tướng Chính phủ được quyền ban bố tình trạng khẩn cấp trong những trường hợp cấp bách, sau đó báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phê duyệt.

Cũng theo ông Huy, về cơ chế hỗ trợ kinh tế-xã hội cũng chưa rõ ràng, do đó đề xuất thành lập Quỹ Dự phòng ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Đồng thời, cần phân loại tình trạng khẩn cấp (tình trạng khẩn cấp về thiên tai, về an ninh quốc phòng, về dịch bệnh y tế và một số tình trạng khẩn cấp khác) để từ đó có thể phân quyền rõ ràng, gắn với trách nhiệm tránh lạm quyền.

Theo ThS,BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC), cần nghiên cứu, làm rõ khái niệm về “tình trạng khẩn cấp”, “tình trạng khẩn cấp quốc phòng”, “tình trạng khẩn cấp an ninh trật tự”, “tình trạng khẩn cấp thảm họa lớn”.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng đề xuất bổ sung quy định về mua sắm, dự trữ vật tư, trang thiết bị, thuốc men điều trị trong tình trạng khẩn cấp vì thực tế trong đợt Covid-19 vừa qua khi dịch bệnh bùng phát nhanh, kho dự trữ không đủ đáp ứng cho nhu cầu chống dịch.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý dự thảo cần bổ sung nguyên tắc bảo vệ quyền con người theo tiêu chuẩn quốc tế, chỉ được hạn chế quyền công dân khi có căn cứ rõ ràng, minh bạch tránh lạm quyền đồng thời bổ sung điều khoản về bồi thường nếu quyền công dân bị hạn chế sai quy định.

Với xu hướng tinh gọn bộ máy Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, các đại biểu cũng kiến nghị khi ban hành luật này cần bảo đảm không tạo ra thêm cơ quan hành chính mới, tránh cồng kềnh bộ máy, đồng thời giảm chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng thay mặt cho Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố ghi nhận những ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu tại hội thảo, đồng thời cho biết sẽ tập hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi cho đơn vị chủ trì soạn thảo, các đại biểu Quốc hội của đoàn Thành phố để nghiên cứu, tiếp tục có thảo luận tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, góp phần hoàn thiện Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp để Dự án Luật này nhanh chóng được bấm nút thông qua.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.