Gợi ý 30 ngày khám phá Phú Quốc

Là nơi duy nhất tại Việt Nam có chính sách miễn thị thực lên tới 30 ngày cho toàn bộ du khách trên thế giới, đảo Phú Quốc (Kiên Giang) hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, khó quên cho những ai ghé thăm.
Bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng cách "sạc" năng lượng tại Bãi Kem.
Bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng cách "sạc" năng lượng tại Bãi Kem.

Tháng 7, Travel+Leisure bình chọn Phú Quốc là hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới, chỉ sau Maldives lừng danh ở giải thưởng World’s Best Awards 2024. DestinAsian đưa Phú Quốc vào top 10 đảo tuyệt vời nhất châu Á. Còn mới đây nhất, Condé Nast Traveler công bố Phú Quốc tạo ra cú hattrick khi 3 năm liên tiếp lọt top những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà Phú Quốc được gọi là “viên ngọc ẩn” của Đông Nam Á. Càng giành nhiều thời gian để trải nghiệm hòn đảo, du khách mới càng khám phá được những nét độc đáo ở vùng đất này. Dưới đây là hành trình gợi ý trong 30 ngày để du khách được trải nghiệm một cách trọn vẹn tại đảo ngọc.

Tuần 1: Tận hưởng "thiên đường nhiệt đới" tại Nam đảo

Phú Quốc là thành phố biển đầu tiên và là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, sở hữu điều kiện tự nhiên vô giá để phát triển du lịch như khí hậu ôn hòa, nắng ấm áp quanh năm, núi đồi trùng điệp, 28 hòn đảo lớn nhỏ và 14 bãi biển rộng thoải. Nếu Phú Quốc được mệnh danh là một viên ngọc đẹp thì Nam đảo là giác cắt hoàn hảo nhất, với bãi biển đẹp và diện tích bảo tồn san hô lớn nhất Phú Quốc.

Tại Nam đảo, hai bãi tắm nổi bật nhất là Bãi Kem và Bãi Sao. Những bãi tắm này được nhiều du khách nhớ tới nhờ có bờ cát rộng, màu cát trắng mịn đặc trưng. Bạn sẽ bất ngờ khi lần đầu chạm chân xuống cát ở Bãi Kem, cảm nhận sự quánh mịn và mát lạnh như kem.

Bãi Kem còn gây ấn tượng khi sở hữu bờ cát rất thoải, đi xa bờ khoảng 300-400m mà nước vẫn chỉ đến đầu gối. Điều này tạo ra khung cảnh ấn tượng như một tấm gương vô cực khổng lồ vào thời điểm bình minh và hoàng hôn, khiến du khách có cảm giác như đang hòa mình làm một với trời và biển.

Có nhiều điểm lưu trú để du khách lựa chọn tại Nam đảo.

Có nhiều điểm lưu trú để du khách lựa chọn tại Nam đảo.

Hãy khám phá Bãi Kem theo nhiều cách khác nhau. Một ngày tận hưởng trọn vẹn sự bình yên bằng cách tắm nắng cả ngày, một ngày kết bạn với người bản địa để chơi các môn thể thao trên cát, một ngày để chèo thuyền Kayak hoặc thử các môn thể thao mạo hiểm. Nếu muốn “đổi gió”, bạn có thể tới Bãi Sao ngay gần đó, tắm biển và ngắm cảnh ngư dân ra khơi mỗi bình minh.

Về nơi lưu trú, bạn có thể lựa chọn các resort cao cấp tại Bãi Kem để tận hưởng không gian riêng tư hoặc đến các khách sạn nhỏ ở gần đó nếu muốn tiết kiệm chi phí.

Tuần 2: Hòa vào cuộc sống bản địa tại Dương Đông

Sau khi cảm nhận đủ sự bình yên và hòa mình thiên nhiên tươi đẹp của Nam đảo, khách du lịch có thể trải nghiệm tuần thứ 2 sôi động và rực rỡ tại Dương Đông. Đây là nơi du khách có thể dễ dàng tìm hiểu cuộc sống của người dân bản địa.

Hãy thuê một chiếc xe máy để khám phá Dương Đông mỗi sáng sớm, quan sát cuộc sống tại những chợ hải sản đầy màu sắc. Sau đó, bạn có thể dành thời gian để khám phá những quán ăn và quán cà phê địa phương.

Bữa trưa và tối, bạn có thể thưởng thức hải sản hay thử trải nghiệm một số quán ăn được khách Tây yêu thích như: bún quậy, pizza sầu riêng, mì Nhật Bản, phở Hà Nội hay phở Nam Định… Buổi tối tại Dương Đông, bạn đừng quên khám phá chợ đêm Phú Quốc để mua quà lưu niệm với giá cả phải chăng.

Du khách có thể thưởng thức hải sản tươi ngon tại Dương Đông.

Du khách có thể thưởng thức hải sản tươi ngon tại Dương Đông.

Ngoài những trải nghiệm ẩm thực và giải trí, nếu là người yêu du lichj văn hóa, bạn có thể dành thời gian để khám phá đời sống tâm linh của người dân xứ biển tại Dinh Cậu.

Với tuổi đời khoảng 100 năm, đây là nơi ngư dân thờ Cậu Quỷ, Cậu Tài và Chúa Ngọc Nương Nương để cầu bình an cho những lần ra khơi, cũng như cầu may mắn cho gia đình. Nhờ vào vị trí đắc địa khi nằm trên một ghềnh đá vươn mình ra biển khơi, Dinh Cậu còn được du khách tìm đến để chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ, hưởng trọn không khí mát mẻ, dễ chịu từ biển cả.

Tuần 3: Khám phá nét độc đáo của Bắc đảo

Dịch chuyển từ Nam đảo lên Bắc đảo, bạn sẽ thấy sự chuyển màu của cát. Nếu những bãi tắm tại Nam đảo có màu cát trắng như kem, thì ở khu vực giữa đảo như Bãi Trường, Bãi Dài, cát lại có màu đậm hơn.

Một tuần là khoảng thời gian vừa vặn để khám phá trọn vẹn Bắc đảo. Bạn hãy dành vài ngày đầu để khám phá rừng nguyên sinh thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc, tham gia vào các tour tìm báu vật của đảo Ngọc và ngắm nhìn những con suối đẹp như tranh.

Vẻ đẹp nguyên sơ của Bãi Dài.
Vẻ đẹp nguyên sơ của Bãi Dài.

Sau đó, hãy dành một đến hai ngày tiếp theo để khám phá các bãi tắm hoang sơ tại Gành Dầu, Rạch Vẹm. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều sao biển tại Phú Quốc, bạn có thể thuê cano đi ra bãi tắm Hàm Rồng để tận mắt ngắm nhìn sinh vật biển đẹp đẽ này.

Bắc đảo còn nhiều khu vui chơi, giải trí hấp dẫn, phù hợp cho các gia đình. Tiêu biểu là vườn thú Safari, công viên VinWonders với chủ đề cổ tích, hay Grand World tái hiện một Venice với những chiếc thuyền gondola đặc trưng.

Tuần 4: Nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại thị trấn Hoàng Hôn

Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam đảo sẽ là điểm đến cảm xúc, kết thúc chuỗi hành trình khám phá Phú Quốc với nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Nơi đây từng được truyền thông quốc tế ca ngợi khi sở hữu cáp treo đạt kỷ lục Guinness 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm. Với cảm hứng từ những hòn đảo tại Polynesia, Hòn Thơm "đãi" khách bằng các chương trình nghệ thuật hoạt náo Kaya, những bữa tiệc bể bơi đầy sôi động... Có thể, bạn sẽ phải dành ít nhất một ngày để chơi công viên nước, rồi trải nghiệm cảm giác mạnh tại tàu lượn bằng gỗ duy nhất ở Việt Nam.

Sau đó, hãy dành khoảng 2 ngày để khám phá từng ngóc ngách của thị trấn Hoàng Hôn với những góc phố ngập tràn hoa giấy. Buổi chiều, hãy đến Cầu Hôn - điểm đến mà các cặp đôi thể hiện tình cảm và ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc.

Cứ 22 giờ hằng đêm, thị trấn Hoàng Hôn lại chiêu đãi du khách bằng những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ.

Cứ 22 giờ hằng đêm, thị trấn Hoàng Hôn lại chiêu đãi du khách bằng những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ.

Hoàng hôn buông xuống, mở ra một chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật trên thị trấn mộng mơ. Show "Bản giao hưởng bên sông" trình diễn tại bãi tắm Hoàng Hôn, với sự kết hợp của jetski&flyboards, ánh sáng, pháo nước và pháo hoa nghệ thuật sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Với show "Nụ hôn của biển cả", du khách sẽ được chứng kiến một chương trình với sự tham gia của 60 nghệ sĩ quốc tế, kết hợp 8 loại hình trình diễn.

Cứ 22 giờ hằng đêm, thị trấn Hoàng Hôn lại chiêu đãi du khách bằng những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, khiến mỗi tối trong kỳ nghỉ của bạn đều trở nên đáng nhớ.

Hành trình 30 ngày trên có thể chưa khám phá toàn bộ vẻ đẹp của đảo ngọc, song cũng phần nào gợi mở nhiều hoạt động thú vị và đặc sắc cho những ai có ý định du lịch ở Phú Quốc. Hòn đảo này vẫn còn nhiều trải nghiệm đặc sắc, đợi bạn tiếp tục trải nghiệm. Phú Quốc sẽ luôn làm bạn bất ngờ trong mỗi lần trở lại nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP là một trong những lý do thôi thúc du khách tìm tới khám phá vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, làng nghề. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP

Không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, thương hiệu OCOP còn có khả năng kết nối sản phẩm với vùng nguyên liệu, làng nghề và văn hóa bản địa. Một khi các yếu tố này được tổ chức thành tour trải nghiệm, sản phẩm OCOP có thể trở thành lý do để du khách tìm tới điểm đến, thay vì chỉ là món hàng mua được sau mỗi chuyến đi.

Mỳ Quảng - món ăn được đông đảo khách quốc tế yêu thích và thưởng thức khi đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 của Giải thưởng NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026. Ẩm thực Việt Nam được đánh giá cao bởi giàu bản sắc, với sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tươi mới và nước dùng đậm đà.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách tại homestay Suối Mơ (Thái Nguyên).

Thêm sinh kế cho phụ nữ từ du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng đang mở thêm không gian để phụ nữ phát huy những thế mạnh vốn có, từ ẩm thực, nghề thủ công đến gìn giữ và giới thiệu văn hóa bản địa. Không dừng ở việc tham gia phục vụ, nhiều phụ nữ đang từng bước trở thành chủ thể tạo ra sản phẩm, làm chủ sinh kế và hưởng lợi từ nguồn lực văn hóa của cộng đồng.

Hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách về di tích Lán Nà Nưa, Tuyên Quang. (Ảnh: HUỆ VŨ)

Hướng dẫn viên du lịch trong kỷ nguyên số

Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong ngành du lịch, kéo theo những yêu cầu mới với nghề hướng dẫn viên...

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài tại Giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Chiều 15/8, tại Đà Nẵng, diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng chính thức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Sự kiện xác định các bảng đấu của Hạng mục Quốc gia, đồng thời công bố các dấu ấn nổi bật, các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và cập nhật thông tin về Đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng.

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Sáng 16/8, trong khuôn khổ Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II, Diễn đàn lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới-Sản phẩm mới-Liên kết mới” đã diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai khai mở tiềm năng du lịch “đại ngàn chạm biển xanh”

Sáng 15/8, tại phường Quy Nhơn Đông, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng những khách hàng nội địa tham dự. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khẳng định vị thế một điểm đến mới mẻ với thông điệp “đại ngàn chạm biển xanh”.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Từ điểm đến di sản tới thương hiệu quốc gia

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa-di sản thành thương hiệu quốc gia, có sức cạnh tranh toàn cầu, có tính nhận diện trên trường quốc tế.

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.