Giữ vững chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2023, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh đạt 91,03 điểm, tăng 3,56 điểm so với năm 2022; xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố, tăng một bậc so với năm 2022, đứng đầu trong nhóm các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và được xếp vào nhóm A.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 đạt 88,64%, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2022; xếp thứ 1/6 tỉnh, thành phố khu vực vùng Đông Nam Bộ.

Trong đó, có 7/8 lĩnh vực điểm số đều cải thiện so với năm 2022 gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, chỉ số SIPAS năm 2023 có sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ và thứ hạng so với năm 2022 đối với hai nội dung về xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công với các tiêu chí thành phần, được người dân hài lòng, đánh giá cao hơn năm 2022.

Theo Sở Nội vụ tỉnh, để đạt được kết quả đó, địa phương đã thực hiện tốt một số tiêu chí về công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; triển khai áp dụng hiệu quả nhiều mô hình sáng kiến, cách làm hay trong cải cách hành chính; tổ chức nhiều hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tiếp xúc với người dân để kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị.

Công tác thanh tra, kiểm tra của tỉnh được thực hiện thường xuyên, đã khắc phục nhiều hạn chế trong cải cách hành chính; theo dõi thi hành pháp luật, rà soát xử lý kịp thời văn bản trái pháp luật, thực hiện tốt kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có tỷ lệ hồ sơ đúng hạn cao.

Tỉnh tích cực sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm bảo đảm tiến độ và quy định. Giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao, thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo quy định. Tỉnh thực hiện tốt việc phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước để phục vụ người dân, mức độ thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, năm 2023, thành phố đã tiếp nhận 86.898 hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả hồ sơ đúng hẹn đạt 99,83%, đây là con số ấn tượng nhất từ trước đến nay. Đạt được kết quả này là sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị thành phố Vũng Tàu, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong nhiệm vụ xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.

Bên cạnh việc thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, thành phố Vũng Tàu còn làm tốt công tác dân vận gắn với cải cách hành chính. Theo đó, địa phương đã thực hiện tốt mô hình “cà-phê cùng doanh nhân”. Các phường, xã cũng có nhiều mô hình, cách làm hay như “giờ làm việc thứ 9”, “Ngày không viết”, “Công dân không viết”, “Ngày thứ hai không viết, ngày thứ sáu không chờ”, “Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói”...

Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song công tác tuyên truyền, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số của các cấp, các ngành được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đa dạng về hình thức, chậm đổi mới về nội dung, phương thức, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Việc thuê trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh còn chậm so với quy định. Một số sở, ngành chưa kịp thời xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, dẫn đến dữ liệu vẫn đang quản lý rời rạc, theo hình thức thủ công.

Về chỉ số SIPAS, bên cạnh sự hài lòng về xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công, lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế cần sớm được khắc phục. Cụ thể, năm 2023, tỉnh đạt các chỉ số ở mức cao nhưng duy trì được là rất khó khăn.

Do đó, tỉnh cần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, chuyển hóa thành hành động, kết quả cụ thể; chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm; triển khai các nhiệm vụ đồng bộ, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Chuyển đổi số vừa là nhiệm vụ cải cách hành chính vừa là phương tiện thúc đẩy cải cách hành chính ở các ngành, lĩnh vực khác như số hóa, trực tuyến, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu…

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát ngay các hạn chế, thiếu sót, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để có các giải pháp khắc phục xong trong tháng 6 năm 2024; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị, đồng thời tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp được tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội; Rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh giúp giảm thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh cần rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.