Giữ nhịp xuất khẩu dệt may

Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 17,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Với lượng đơn hàng dồi dào cùng sự huy động tổng lực dồn cho sản xuất vừa qua đã giúp doanh nghiệp tối ưu lợi nhuận, từng bước hoàn thành các mục tiêu.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.
Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Thời gian tới vẫn còn nhiều yếu tố tích cực đối với dệt may Việt Nam, do đó, doanh nghiệp cần tận dụng tốt các cơ hội nhằm sớm hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đạt 47-48 tỷ USD.

Chiến dịch thần tốc

Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Nguyễn Ngọc Bình cho biết, việc Mỹ công bố mức thuế đối ứng 46% đối với các loại hàng hóa của Việt Nam vào ngày 3/4 ngay lập tức đã tạo ra hiệu ứng tiêu cực khi một số khách hàng thông báo hủy bỏ, tạm đình chỉ đơn hàng khiến sản xuất chững lại. Tuy nhiên, sau khi thông tin tạm hoãn thuế 90 ngày được công bố vào ngày 10/4, thị trường lập tức hồi phục, khách hàng gấp rút yêu cầu giao hàng trong thời gian ngắn. Đứng trước tình hình nêu trên, đơn vị buộc phải theo dõi và điều chỉnh kế hoạch sản xuất hằng ngày. Hiện tại, đơn vị đang huy động tổng lực để đẩy mạnh sản xuất, hoàn thiện các đơn hàng trước tháng 7 nhằm sớm bàn giao cho khách, qua đó từng bước hoàn thành mục tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch.

Tháng 5/2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,84 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức xuất khẩu cao nhất từng ghi nhận trong các tháng 5, vượt qua cả tháng 5/2022, thời điểm tăng trưởng đột biến do hiện tượng “quá mua” sau đại dịch Covid-19. Qua đó, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt 17,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng với mức tăng tuyệt đối 1,6 tỷ USD. Về thị phần xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong 5 tháng qua với kim ngạch đạt 6,97 tỷ USD, tăng 17%; tiếp đến là Liên minh châu Âu (EU) đạt 1,86 tỷ USD, tăng 15%; Nhật Bản đạt 1,83 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ,…

Mặc dù thị trường liên tục biến động, nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, tập đoàn vẫn giữ được đà tăng trưởng từ nửa cuối năm 2024 tới nay.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Lê Tiến Trường

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Lê Tiến Trường, mặc dù thị trường liên tục biến động, nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, tập đoàn vẫn giữ được đà tăng trưởng từ nửa cuối năm 2024 tới nay. Trước những diễn biến khó lường của chính sách thuế quan, tập đoàn đã chỉ đạo các doanh nghiệp ngành may trong toàn bộ hệ thống thực hiện chiến dịch “90 ngày làm việc thần tốc”, tận dụng hiệu quả các đơn hàng đã ký, nỗ lực cao độ, quyết tâm về đích các đơn hàng của quý II trong 90 ngày (trước 5/7/2025). Tập đoàn cũng giao ban sản xuất, kinh doanh may tìm hiểu chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, ưu tiên sử dụng nguồn vải của các doanh nghiệp trong hệ thống nếu đạt yêu cầu về chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp phân loại từng mặt hàng, thị trường nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế mới để có cơ sở đàm phán với khách hàng và tìm kiếm hướng đi phù hợp trong thời gian tới.

Với ngành sợi, thị trường vẫn trầm lắng nhưng có cải thiện so với năm 2024. Hệ thống sợi trong sáu tháng đầu năm đã có lãi, tuy còn thấp. Nhiều đơn vị đã có lãi ổn định trong liên tục tám tháng qua như: Vinatex Phú Hưng, Sợi Phú Bài, ngành sợi của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ,… Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong sáu tháng qua đạt 9.035 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt gần 556 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm và bằng 197% so với cùng kỳ 2024.

“Với xu thế đơn hàng lớn, dài hơi hơn, đơn giá chấp nhận được trong sáu tháng qua đã giúp doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất chủ động, đem lại hiệu quả cao. Thông thường mọi năm, nửa năm đầu thường chỉ gánh 40% lợi nhuận cả năm, do có các kỳ nghỉ lễ, Tết kéo dài, cùng với khoảng thời gian này, toàn ngành chủ yếu làm hàng hè, giá trị thấp. Tuy nhiên, bối cảnh năm nay khá đặc thù khi hiệu quả đạt được sáu tháng qua đã bằng nửa cuối năm, trong đó, hiệu quả trên số ngày công huy động tăng khoảng 16% so với nửa cuối năm 2024”, ông Trường khẳng định.

Tạo giá trị riêng biệt

Nhận định về thị trường những tháng cuối năm, ông Trường cho rằng, các doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng sản xuất đến tháng 8, tháng 9 và đang tích cực đàm phán cho những tháng tiếp theo. Cả khách hàng và đơn vị sản xuất đều thống nhất thỏa thuận đưa ra mức giá phù hợp trong điều kiện mức thuế xuất khẩu vào Mỹ được xác định cụ thể. Khi có quyết định cụ thể về thuế quan, lúc đó các bên sẽ gặp lại để đàm phán về mức giá cuối cùng. Ngoài ra, với sự biến động khó lường của thị trường, đặc biệt là những bất ổn về địa chính trị, chiến tranh thương mại tại một số nước trên thế giới đòi hỏi doanh nghiệp phải bám sát mọi diễn biến để từ đó có các giải pháp ứng phó linh hoạt nhằm đẩy mạnh sản xuất, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Chia sẻ thêm về những khó khăn mà đơn vị phải đối diện, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Nguyễn Ngọc Bình cho rằng, đơn hàng mới từ khách hàng Mỹ cho tháng 8 trở đi diễn ra rất chậm, thậm chí có trường hợp dừng hẳn. Nguyên nhân chủ yếu do khách hàng cần theo dõi và đánh giá lại tình hình mua hàng, tiêu thụ, tồn kho và các tác động từ chính sách thuế mới. Nhiều khách hàng đã cắt giảm số lượng đơn hàng so với dự kiến hoặc đàm phán với mức giá giảm sâu, kể cả với hàng CM (may gia công) và FOB (mua nguyên liệu, sản xuất, bán thành phẩm). Một số khách hàng quyết định chuyển đơn hàng sang nhà máy tại Bangladesh hoặc giữ sản xuất tại Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10 Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết thêm, những tháng cuối năm tín hiệu thị trường chưa thật sự khả thi, đặc biệt đối với mặt hàng sơ-mi. Theo đánh giá từ khách hàng, do người tiêu dùng đã mua nhiều trong thời gian trước vì lo giá tăng, nên nhu cầu tiêu dùng trong quý III và quý IV dự kiến sẽ giảm từ 10% đến 20%. Mặt khác, với diễn biến khó lường của thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt các giải pháp để ứng phó. Hiện May 10 đang chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn cung nguyên liệu qua kết nối với các đơn vị thành viên trong tập đoàn, cũng như một số doanh nghiệp tại Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc)… Bên cạnh đó, tích cực triển khai các giải pháp nhằm đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, thị trường và khách hàng, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, sớm cán đích các mục tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.