Cùng suy ngẫm

Giữ lửa nghề

Những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ miền núi đến đồng bằng, từ đất liền đến hải đảo xa xôi đều có những hoạt động tôn vinh và tri ân đội ngũ cán bộ y tế, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).
Giữ lửa nghề

Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã đến các cơ sở y tế chúc mừng, động viên đội ngũ những người đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thật đáng tự hào, suốt chặng đường 69 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - “Lương y phải như từ mẫu”. Họ đã ngày đêm vượt mọi khó khăn, thử thách, thầm lặng hy sinh để phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Ngành y tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó... Đến nay, sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống của người Việt Nam tiếp tục được nâng lên.

Tuy nhiên thực tế thời gian qua, ngành y tế cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi diễn biến phức tạp; các bệnh không truyền nhiễm, các tình trạng sức khỏe khẩn cấp, thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, già hóa dân số trở thành những thách thức ngày càng lớn; trong khi đó đầu tư y tế, nhất là tuyến cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu.

Đâu đó vẫn có những cán bộ y tế vi phạm các quy định của pháp luật; có người thầy thuốc chưa thật sự xứng đáng là “mẹ hiền”, có thái độ chưa đúng mực với người bệnh... Nhưng đó chỉ là số rất ít trong hàng trăm nghìn cán bộ y tế.

Để tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người thầy thuốc, cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Y tế cần tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế pháp lý tạo điều kiện thuận lợi triển khai các hoạt động của ngành về phòng chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở.

Tham mưu, xây dựng nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, vaccine, cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa quan điểm và định hướng của Đảng: “Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”.

Với những người công tác trong ngành y tế, tâm-trí-lực đã, đang và mãi dành hết cho người bệnh. Tinh thần dấn thân, yêu nghề, hết lòng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân của các bác sĩ xứng đáng được cả xã hội ghi nhận và tôn vinh.

Trong các buổi thăm, chúc mừng tại các cơ sở y tế dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đều mong rằng các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế luôn luôn giữ được lửa nhiệt huyết, tình yêu, khao khát làm nghề mãnh liệt như ban đầu.

Nghề y là nghề cao quý vì bảo vệ sức khỏe con người, mang lại sự sống và năng lượng tích cực, niềm vui, hạnh phúc tới với nhiều gia đình. Nhưng nghề y cũng là nghề gian khó, vất vả, chịu nhiều áp lực, đòi hỏi quá trình học tập và sự nỗ lực, vươn lên không ngừng.

Với nghề y, giỏi về chuyên môn là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ, người thầy thuốc cần thêm sự ấm áp, cảm thông, chia sẻ như một người thân.

Thật vinh dự khi những người tham gia công tác trị bệnh cứu người được tôn vinh là một trong hai người thầy trong xã hội. Để xứng đáng với sự suy tôn đó, mỗi người thầy thuốc cần không ngừng rèn đức, luyện tài, y đức là cái gốc của người thầy thuốc.

Cùng với y đức, tài năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng cần không ngừng được nâng cao để đáp ứng yêu cầu và chữa bệnh cho nhân dân. Và trong mọi hoàn cảnh, người thầy thuốc cần luôn giữ lửa, tình yêu với nghề, với con đường đã lựa chọn để vượt qua những khó khăn, thách thức... khi đó thành công sẽ đến.

Có thể bạn quan tâm

Các y, bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo (Bệnh viện Đại học Y Dược) phẫu thuật cho bệnh nhân V bị người thân cắn đứt môi.

Ứng dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt Abbe cho bệnh nhân bị người thân cắn đứt môi

Ngày 7/5, Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cơ sở Linh Đàm cho biết, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo vừa tiếp nhận và điều trị thành công bệnh nhân H.V.V (45 tuổi) xã Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng cấp cứu vết thương hở, khuyết toàn bộ phần mềm môi trên. 

Lễ cắt băng khai trương Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở Vĩnh Hưng.

Mô hình liên kết đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về gần dân

Mô hình Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Vĩnh Hưng được thiết kế, vận hành cho phép phân tầng hợp lý trong khám chữa bệnh; tăng cường khả năng sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và chuyển tuyến hiệu quả, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về gần người dân hơn.

Chuyển thai phụ và bé vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh trong đêm.

Đồng Tháp: Sinh rớt ngoài đường, may mắn “mẹ tròn con vuông”

Chiều 6/5, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp sản phụ chuyển dạ và sinh bé ngay trên đường đến viện trong đêm khuya. Nhờ sự bình tĩnh của chồng, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, sự tiếp nhận nhanh chóng của đội ngũ y tế đã giúp 2 mẹ con vượt qua an toàn.

Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Thanh Phương, Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa, người thực hiện kỹ thuật nội soi thăm hỏi và chúc mừng cụ D. trước khi xuất viện.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cứu sống cụ bà 100 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa nặng

Cụ bà Nguyễn Thị D. (sinh năm 1926, ở xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên) nhập Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng, nguy cơ tử vong cao, đã được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Nội tiêu hóa cấp cứu kịp thời, điều trị thành công, sức khỏe ổn định và được xuất viện trong niềm vui của gia đình.