Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm các đơn vị y tế

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), ngày 26/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc mừng Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Quân y 175 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn có sự tham gia của Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng; GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bệnh viện Quân y 175.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bệnh viện Quân y 175.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, TS, BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết, là bệnh viện đa khoa hạng một trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất với nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh phía nam và khu vực lân cận, đồng thời làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe Trung ương. Mới đây, bệnh viện vinh dự là 1 trong 3 đơn vị y tế (cùng Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội) được tặng cờ thi đua của Chính phủ.

TS, BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất báo cáo những thuận lợi và khó khăn của bệnh viện.

TS, BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất báo cáo những thuận lợi và khó khăn của bệnh viện.

Bệnh viện đã kiểm soát sử dụng kháng sinh hiệu quả. Nhờ vậy, trong 5 năm (từ 2019 đến 2023), bệnh viện đã tiết kiệm được 35,85 tỷ đồng. Tại đây cũng đã thành lập 6 trung tâm hồi sức chuyên sâu ở các chuyên khoa.

Bệnh viện đang phấn đấu trở thành bệnh viện lão khoa toàn diện hạng đặc biệt tuyến cuối của Bộ Y tế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân khu vực phía nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Thống Nhất lời thăm hỏi chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Thống Nhất lời thăm hỏi chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cho biết, 69 năm qua kể từ lá thư Bác Hồ gửi đến Hội nghị Cán bộ y tế năm 1955, những lời răn dạy của Bác còn nguyên giá trị. Người nhắc nhở cán bộ y tế phải thực sự đoàn kết và, thương yêu bệnh nhân như ruột thịt, “thầy thuốc như mẹ hiền”; phải xây dựng được một nền y học dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng. Qua lời căn dặn đó, bên cạnh năng lực chuyên môn, tay nghề thì Bác xem y đức là gốc của người thầy thuốc. Dù trong giai đoạn nào, dù thời chiến hay thời bình, ngành y tế luôn ghi nhớ và thực hiện lời Bác dạy. Mặc dù ngành y tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã đạt được những sự phát triển vượt bậc.

"Bệnh viện Thống Nhất cũng gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã chắt chiu nguồn lực còn hạn hẹp để trang bị nhiều cơ sở vật chất hiện đại, để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt hơn. Đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ, càng ngày càng có nhiều chuyên gia đầu ngành, tay nghề ngày càng cao, ngành y tế Việt Nam cũng đã có nhiều kỹ thuật cao vươn tầm thế giới. Mặc dù chưa đạt kỳ vọng của Đảng, của nhân dân nhưng đó là những điều đáng tự hào", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tiếp đoàn làm việc, Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo đoàn công tác những kết quả nổi bật chính của bệnh viện trong thời gian vừa qua. Là bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối của quân đội tại khu vực phía nam, Bệnh viện Quân y 175 thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị bộ đội và nhân dân, tham gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội, cán bộ cấp cao của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đoàn làm việc đã đến thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Đoàn làm việc đã đến thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh viện Quân y 175 đang xây dựng thành một cơ sở y tế khang trang, hiện đại, uy tín, chất lượng cao với đội ngũ y, bác sĩ khám điều trị chăm sóc tận tình, chuyên nghiệp, chu đáo.

Thời gian qua, chất lượng, số lượng khám, thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân ngày càng được nâng lên, hình ảnh, thương hiệu, uy tín của bệnh viện đã trở thành là địa chỉ tin cậy về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với bộ đội và nhân dân ở khu vực phía nam cũng như cả nước. Số lượng bệnh nhân đến khám trung bình đạt từ 2.700-3.000 lượt/ngày, thu dung điều trị đạt từ 1.600-1.800 bệnh nhân/ngày.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà đến Bệnh viện Quân y 175.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà đến Bệnh viện Quân y 175.

Phó Chủ tịch nước đề nghị xây dựng và phát triển Bệnh viện Quân y 175 trở thành trung tâm y học quân sự đa năng, chuyên sâu, ngang tầm khu vực và quốc tế; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến của y học thế giới trong hoạt động khám, chữa bệnh; đồng thời mong muốn bệnh viện xây dựng một tập thể cán bộ, công chức, đội ngũ thầy thuốc vững mạnh cả về phẩm chất đạo đức, kỹ năng, trình độ, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người thầy thuốc của Bệnh viện Quân y 175 cũng cần vừa giữ vững phẩm chất của Anh bộ đội Cụ Hồ, vừa giữ được phẩm chất của người thầy thuốc nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.