Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan: Mở rộng, đổi mới đào tạo bác sĩ nội trú cần phải có lộ trình

Trong suốt lịch sử 50 năm, Trường đại học Y Hà Nội đã và đang đào tạo 5.159 bác sĩ nội trú, cung cấp nhân lực y tế cao chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trước ý kiến đề xuất cần mở rộng đào tạo mô hình này, tiến tới đào tạo bắt buộc với bác sĩ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, việc mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú là nhiệm vụ quan trọng, cần phải có kế hoạch và lộ trình triển khai phù hợp thực tiễn. 
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Sáng 26/2, nhân Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Trường đại học Y Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm đào tạo bác sĩ nội trú (1974 - 2024), đánh dấu một mốc lịch sử rất đáng tự hào kể từ khi Trường đại học Y Hà Nội nhận nhiệm vụ Bộ Y tế giao phó và tuyển sinh Khoá I vào tháng 2 năm 1974.

Dự sự kiện có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế; nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các ban/ngành, đại diện lãnh đạo các cơ quan trong và ngoài ngành y tế, các tổ chức quốc tế; cựu và đương kim học viên bác sĩ nội trú...

50 năm đào tạo bác sĩ nội trú

50 năm qua, Trường đại học Y Hà Nội đã và đang đào tạo 5.159 bác sĩ nội trú, và đặc biệt là từ năm 2015 đến nay đã nỗ lực nâng tỷ lệ sinh viên y khoa tốt nghiệp nhà trường tham gia chương trình đào tạo bác sĩ nội trú từ 10% trong giai đoạn 1974-2014 đến hơn 65% trong giai đoạn 2015-2023.

Đào tạo bác sĩ nội trú trên thế giới xuất hiện đầu tiên tại Cộng hòa Pháp vào năm 1802. Người Việt Nam đầu tiên thi đỗ và học nội trú các bệnh viện tại Cộng hòa Pháp là Giáo sư Hồ Đắc Di năm 1930, Hiệu trưởng người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử 122 năm của Trường đại học Y Hà nội.

Giáo sư Tôn Thất Tùng là người đầu tiên thi đỗ bác sĩ nội trú các bệnh viện chuyên ngành ngoại khoa trong kỳ thi tổ chức lần đầu ở Việt Nam vào năm 1938, sau quá trình đấu tranh cho bác sĩ người Việt được thi tuyển bác sĩ nội trú các bệnh viện ngay tại đất nước mình.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 22/11/1973, Giáo sư Hồ Đắc Di và Giáo sư Nguyễn Trinh Cơ, lãnh đạo Trường đại học Y Hà Nội lúc bấy giờ, cùng với Giáo sư Tôn Thất Tùng, Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn được giao nhiệm vụ thi tuyển Nội trú bệnh viện Khóa I cho Trường đại học Y Hà Nội. Đây là sự khởi đầu và chính thức để Trường Đại học Y Hà Nội triển khai đào tạo bác sĩ nội trú khối ngành sức khỏe đầu tiên trong chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức và đóng góp của các cựu bác sĩ nội trú qua nhiều thế hệ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá, đào tạo bác sĩ nội trú là một trong những phương thức đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân tài trẻ của ngành y tế áp dụng cho các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng.

Hiện nay, cả nước có 13 cơ sở giáo dục đại học đào tạo bác sĩ nội trú, số bác sĩ nội trú tốt nghiệp trung bình 1 năm khoảng 900, trong đó số bác sĩ nội trú tốt nghiệp tại Trường đại học Y Hà Nội 1 năm khoảng 400 (chiếm 45%).

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 106 cựu bác sĩ nội trú tốt nghiệp từ Trường đại học Y Hà Nội giữ các vị trí trọng trách của Bộ Y tế, bao gồm cả Bộ trưởng và Thứ trưởng, lãnh đạo của các Trường đại học khối ngành sức khỏe, của các bệnh viện, viện nghiên cứu ở tuyến Trung ương và tuyến tỉnh/thành phố.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội phát biểu.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội phát biểu.

Nhiều cựu bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội là chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực y học lâm sàng và y học cơ sở, cùng với các học trò của mình đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhiều cựu bác sĩ nội trú đã được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý như Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Thầy thuốc Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân…

Cần mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú có lộ trình

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cũng đã nghe những định hướng và đề xuất của lãnh đạo nhà trường đối với các cấp lãnh đạo để mở rộng cơ hội cho ngày càng nhiều bác sĩ y khoa tốt nghiệp được học chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa theo mô hình đào tạo bác sĩ nội trú.

Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cần công nhận bằng bác sĩ nội trú trong hệ thống giáo dục quốc dân về đào tạo trình độ sau đại học, bậc đào tạo tiếp theo. Bộ Nội vụ sắp xếp vị trí việc làm của bác sĩ nội trú theo trình độ và bậc lương tương xứng. Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và xã hội cần xem xét ngạch, bậc lương và phụ cấp nghề nghiệp của bác sĩ nội trú trong quá trình đào tạo, sau khi tốt nghiệp.

Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo về công tác đào tạo bác sĩ nội trú.

Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo về công tác đào tạo bác sĩ nội trú.

“Bộ Y tế cũng cần coi đào tạo bác sĩ nội trú là thiết yếu trong chuyên khoa sâu, hoàn thiện khung chính sách hỗ trợ, có chính sách hỗ trợ học phí, cấp chứng chỉ hành nghề”, Giáo sư Đoàn Quốc Hưng chia sẻ.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y Hà Nội cho rằng, việc mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú là cần thiết để phù hợp với thế giới, cũng như phù hợp thực tiễn trong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. "Tôi đề xuất mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ nội trú và tiến tới đào tạo hệ nội trú bắt buộc với tất cả các bác sĩ sau này", Giáo sư Tạ Thành Văn nói.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y tế đề xuất, các bộ, ban ngành cần quan tâm giải quyết về tài chính để bác sĩ nội trú yên tâm học tập 3 năm tại các cơ sở thực hành. Bên cạnh đó, cần quy định rõ ràng về bằng cấp, thi chứng chỉ hành nghề với đối tượng bác sĩ nội trú để chúng ta hội nhập quốc tế, phù hợp với thực tiễn.

Bà Tiến cũng cho rằng, ngành y tế cần nghiên cứu việc đào tạo bác sĩ nội trú mở rộng một cách phù hợp, song song với việc cần thiết đào tạo bác sĩ nội trú tinh hoa.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan giao nhiệm vụ cho nhà trường tiếp tục tổng kết và đưa ra những khuyến nghị, đề xuất các phương thức đào tạo bác sĩ nội trú trong thời gian tới vừa theo hướng hội nhập với các nước trên thế giới nhưng vừa phải bảo đảm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu về nhân lực y tế của Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng lãnh đạo Trường đại học Y Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng lãnh đạo Trường đại học Y Hà Nội.

Trường cần tiếp tục nâng cao sự hợp tác của nhà trường và bệnh viện, các cơ sở thực hành để liên tục nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ chuyên khoa theo mô hình đào tạo bác sĩ nội trú.

Về đề xuất cần có chính sách đặc thù cho bác sĩ nội trú, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, nếu mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú thì chính sách đặc thù không còn nữa. Do đó, nhà trường cần rà soát, đánh giá, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để triển khai nội dung này, bảo đảm thực hiện chế độ chính sách, quyền lợi, đáp ứng nhu cầu mong mỏi của đội ngũ bác sĩ, nhưng phải phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế.

Cũng trong buổi lễ, Trường đại học Y Hà Nội chính thức công bố thành lập và kêu gọi đóng góp vào Quỹ hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú của Nhà trường. Mục đích của quỹ là giúp các sinh viên y khoa sau khi tốt nghiệp có hoàn cảnh khó khăn được học tập liên tục, yên tâm học tập và cống hiến để trở thành các bác sĩ giỏi, đem kiến thức, kỹ năng và thái độ xuất sắc về mọi miền của Tổ quốc phục vụ nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện hoàn thiện các phương án khám, chữa bệnh, cấp cứu và tiếp đón người bệnh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân.

Mở thông dạ dày qua nội soi: Giải pháp ít xâm lấn giúp duy trì dinh dưỡng cho người bệnh khó nuốt

Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi (PEG) cho bệnh nhân đột quỵ mất khả năng nuốt. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp thiết lập đường nuôi dưỡng an toàn chỉ trong khoảng 10 phút, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ngay tại địa phương.

Bác sĩ Trung tâm II tiến hành khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Sơn La.

Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Sơn La

Ngày 6/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Sở Y tế tỉnh phối hợp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II) cùng các đơn vị tài trợ khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ y tế giám sát véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN

Ảnh hưởng của sốt xuất huyết Dengue với sức khỏe

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus lây truyền qua muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) khá nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo ngại, căn bệnh này không còn là bệnh của riêng trẻ em mà ai cũng có thể mắc phải nếu không thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa.

Ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes-ANDV) đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến tình hình bệnh do virus Hanta trên thế giới, cập nhật các thông tin khoa học, đánh giá nguy cơ khi cần thiết và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh do virus Hanta

Tối 3/7, Bộ Y tế phát đi thông tin cập nhật về dịch bệnh do virus Hanta và cho biết ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius đã được WHO xác nhận kiểm soát hiệu quả. Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng virus Andes, ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.