Giảm thiểu tai nạn xe hai bánh thông qua chăm sóc thị lực (STABLE)

Nhân ngày Thị giác thế giới 2024, ngày 8/10, Tổ chức AIP Foundation phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) và Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh khởi động dự án giảm thiểu tai nạn xe hai bánh thông qua tăng cường chăm sóc thị lực (STABLE).
Các đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức tham dự lễ khởi động dự án giảm thiểu tai nạn xe hai bánh thông qua tăng cường chăm sóc thị lực (STABLE).
Các đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức tham dự lễ khởi động dự án giảm thiểu tai nạn xe hai bánh thông qua tăng cường chăm sóc thị lực (STABLE).

Buổi lễ khởi động là cơ hội để đại diện chính quyền cấp Trung ương và các bên đối tác liên quan trao đổi về giải pháp cải thiện an toàn giao thông cho những người trẻ tuổi sử dụng xe hai bánh, phương tiện tham gia giao thông chủ yếu tại Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của lễ khởi động nhằm giới thiệu dự án tới các lãnh đạo cấp trung ương, địa phương; các trường đại học thuộc dự án và các phương tiện truyền thông, báo chí tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của chính quyền địa phương và các trường đại học trong quá trình triển khai dự án.

Ngày Thị giác thế giới diễn ra vào tháng 10 hằng năm, là dịp đặc biệt để thu hút sự chú ý về tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt, nhất là những người trẻ tuổi. Với thông điệp “Đôi mắt sáng khỏe vì tương lai tươi đẹp hơn”, ngày lễ năm nay là cơ hội để nâng cao nhận thức của người dân đối với các vấn đề về mắt, việc chăm sóc mắt đối với mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Qua đó, tăng cường nhu cầu về dịch vụ chăm sóc mắt trên toàn cầu.

Bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu ý kiến.
Bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu ý kiến.

“Thay mặt Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tôi rất vui khi tham gia sự kiện. Hy vọng kết quả nghiên cứu của dự án sẽ góp phần đưa ra những giải pháp mang tính sáng tạo và thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm điều kiện và sức khỏe để tham gia giao thông an toàn cho các bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước”, bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh.

Dự án STABLE nghiên cứu mối quan hệ giữa thị lực và an toàn giao thông, thông qua các phương pháp nghiên cứu hiện đại được áp dụng với thanh thiếu niên - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tham gia giao thông. Dự án có sự tham gia của các nhà tài trợ và đối tác quốc tế gồm Quỹ Gia đình Yet-sen, Tổ chức Clearly, Quỹ Hyundai Motor Chung Mong-koo, Tổ chức Wellcome Trust, Đại học Queen's Belfast và Đại học Yonsei.

Ngoài ra, còn có đại diện tham gia của 5 trường đại học trên địa bàn bao gồm Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Mirjam Sidik, Giám đốc điều hành Tổ chức AIP Foundation phát biểu ý kiến.

Bà Mirjam Sidik, Giám đốc điều hành Tổ chức AIP Foundation phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, bà Mirjam Sidik, Giám đốc điều hành Tổ chức AIP Foundation nhấn mạnh, thanh-thiếu niên cần phải là người chủ động tham gia trong các sáng kiến về an toàn giao thông, chứ không chỉ là người hưởng lợi. Bà cũng nhấn mạnh rằng sự thay đổi chỉ có thể xảy ra khi thanh thiếu niên ý thức được họ làm điều đó vì chính bản thân họ.

Tổ chức AIP Foundation rất tự hào được tham gia, đóng góp trong thử nghiệm tiên phong này tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự tham gia của các đối tác quốc tế đóng góp vào sự an toàn của sinh viên Việt Nam và hành trình học tập của họ. Mong rằng sự cam kết và nỗ lực của chúng tôi trong vấn đề an toàn giao thông sẽ góp phần tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Thị giác thế giới tới công chúng.

Bà Mirjam Sidik, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức AIP Foundation

Theo nghiên cứu của Tổ chức WHO năm 2023 cho thấy, đánh giá thị lực là bước đầu và phổ biến trong việc xác định chức năng thị giác. Đây là một biện pháp đơn giản, không gây xâm lấn và rất quan trọng để xác định tình trạng suy giảm thị lực.

Giáo sư Yoon Sangchul (Đại học Yonsei) chia sẻ: “Dự án STABLE hướng tới việc nghiên cứu các sáng kiến liên quan an toàn giao thông, qua đó giải quyết những thách thức mà những người lái xe trẻ tuổi phải đối mặt, chẳng hạn như việc tiếp cận các kiến thức về an toàn giao thông và cải thiện an toàn giao thông nói chung”.

Các đại biểu dùng thử ứng dụng WHO eyes.

Các đại biểu dùng thử ứng dụng WHO eyes.

Trước buổi lễ khởi động này, sinh viên các trường đại học trong phạm vi dự án đã có cơ hội tham gia sàng lọc mắt bằng ứng dụng WHOeyes. Đây là một ứng dụng miễn phí, giúp kiểm tra thị lực gần, thị lực xa. Ứng dụng linh hoạt và sử dụng ký tự E xoay nhiều chiều hướng, giúp người tham gia có thể sử dụng mà không gặp rào cản về mặt ngôn ngữ. Ứng dụng cũng cung cấp các thông tin hữu ích giúp mỗi người có thể tự bảo vệ đôi mắt của mình.

AIP Foundation là tổ chức phi lợi nhuận chuyên ngăn ngừa thương tích và tử vong do tai nạn giao thông đường bộ ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Trong hơn 20 năm qua, Tổ chức AIP Foundation đã và đang thực hiện các chương trình an toàn đường bộ hiệu quả tại nhiều nơi ở khắp châu Á và châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về trách nhiệm triển khai các quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền của các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiếp cận thông tin tài nguyên-môi trường là nền tảng cốt lõi giúp bảo đảm tính minh bạch, hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững. (Ảnh: HNV)

Hoàn thiện chính sách, bảo đảm chuyển đổi số, thúc đẩy tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế

Quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng” được khẳng định và thể hiện rõ trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong những năm trở lại đây, nhất là khi Việt Nam tích cực cam kết "giảm phát thải ròng bằng 0", thực hiện mục tiêu "Netzero" vào năm 2050.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: DUY LINH)

Kịch bản điều hành năm 2027: Cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội lưu ý kịch bản điều hành năm 2027 cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026, nhất là khả năng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao, lạm phát “dồn nén” khi các biện pháp hỗ trợ thuế, phí được điều chỉnh.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án. (Ảnh: MP)

Gắn xếp loại giải ngân với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn

Từ kỳ báo cáo tháng 10/2026, việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được áp dụng chính thức với điều kiện xếp loại cao nhất gắn với tỷ lệ giải ngân thực tế. Bộ Tài chính đồng thời điều chỉnh thời hạn cập nhật dữ liệu, cách đánh giá chấp hành chế độ báo cáo để thống nhất quá trình thực hiện.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

Ngành phân bón Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, phát triển các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thân thiện với môi trường.

Siết quản lý, ngăn chặn phân bón giả

Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp giữa các bên là những giải pháp cần thiết để làm sạch thị trường.

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Sau 34 phiên đối thoại tại các địa phương trên khắp mọi miền đất nước và tại Singapore, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 đã hình thành cách tiếp cận mới nhằm đưa các vấn đề thực tế trong sản xuất, kinh doanh vào phân tích, sàng lọc, tổng hợp và đề xuất giải pháp ở cấp vùng, cấp cao.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO HÂN)

Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Ngày 16/10, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc Việt Nam”.