Trao tặng hơn 1.500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh Hà Nội

Ngày 4/5, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) trao tặng 1.500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn ECE 22.06 của Liên hợp quốc cho học sinh Trường THPT Kim Anh (Sóc Sơn, Hà Nội).
Trao chứng nhận tham gia dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em, năm học 2023-2024 cho đại diện một số Trường THPT trên địa bàn Hà Nội.
Trao chứng nhận tham gia dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em, năm học 2023-2024 cho đại diện một số Trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em tại Việt Nam” do Công ty Johnson & Johnson tài trợ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành cho biết, Trường THPT Kim Anh nằm trên trục đường có mật độ giao thông cao tại khu vực ngoại thành Thủ đô Hà Nội. Khu vực chung quanh trường học được đánh giá là có nguy cơ cao về tai nạn giao thông khi nằm sát sân bay Nội Bài và các khu công nghiệp lân cận, có nhiều phương tiện trọng tải lớn di chuyển với tốc độ cao. Trong khi đó, học sinh tại khu vực này hầu hết đi học bằng xe máy và xe đạp điện. Việc hỗ trợ các em bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông là hết sức cần thiết.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành,phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành,phát biểu tại buổi lễ.

Theo đánh giá của ông Lê Kim Thành, trong những năm qua, tại Việt Nam, hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, tai nạn giao thông hằng năm liên tục giảm ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Số người chết do tai nạn giao thông quý I/2024 tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023, giảm 484 người chết (giảm 15,1%), tuy nhiên, số vụ và số người bị thương lại có xu hướng tăng cao.

Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông còn cao, hậu quả của tai nạn giao thông vẫn là sự mất mát không gì bù đắp được đối với các gia đình và cả cộng đồng.

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, năm 2023, có khoảng 2.100 trẻ em thương vong do tai nạn giao thông (chiếm 7,8% tổng số nạn nhân tai nạn giao thông), trong số này có hơn 900 trẻ em đã vĩnh viễn ra đi.

“Với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển văn minh, hiện đại, một xã hội Việt Nam nhân văn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế, một trong những tiêu chí quan trọng là cần có một hệ thống giao thông thông suốt, thuận tiện và an toàn và hiệu quả.

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia luôn xác định việc ngăn chặn thương vong do tai nạn giao thông đối với thế hệ trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước”, ông Lê Kim Thành nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 1,35 triệu người và làm hơn 50 triệu người khác lâm vào cảnh thương tật vĩnh viễn suốt đời. Cùng với đó, nền kinh tế toàn cầu bị thiệt hại khoảng 2,5% tổng giá trị GDP. Chính vì vậy, từ năm 2011 đến nay, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã liên tục có các Nghị quyết với cam kết mạnh mẽ của tất cả các quốc gia thành viên nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ với mục tiêu kéo giảm con số thương vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2030 xuống còn bằng 50% con số của năm 2020. Đây là thách thức và đồng thời là trách nhiệm của các Chính phủ, mọi cơ quan, tổ chức và của mỗi công dân trên toàn thế giới.

Bà Lê Chi Thùy Dung, Giám đốc Johnson & Johnson Việt Nam chia sẻ, trong 10 năm (2012-2022), Johnson & Johnson Việt Nam và Quỹ AIP đã triển khai dự án "Mũ bảo hiểm cho trẻ em", trao tặng hơn 79.000 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên tại 104 trường học ở 9 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo ước tính, dự án đã giúp bảo vệ gần 900 học sinh và giáo viên khỏi nguy cơ bị chấn thương sọ não khi xảy ra va chạm giao thông. Trong năm học 2023-2024, mục tiêu của dự án tập trung vào các khu vực nguy hiểm tại ngoại thành Hà Nội, góp phần hỗ trợ trẻ em, học sinh có hành trình đến trường an toàn.

Tháng 12/2022, Quỹ AIP đã thực hiện dự án thí điểm, trao tặng 1.640 mũ bảo hiểm theo tiêu chuẩn ECE-22.05 của Liên hợp quốc cho học sinh phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mũ bảo hiểm có khả năng hấp thụ lực tác động khi va chạm cao hơn loại mũ thông thường, qua đó giảm đáng kể nguy cơ chấn thương vùng đầu khi xảy ra va chạm.

Theo khảo sát, khi xảy ra va chạm, người đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn có thể giảm tới 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương sọ não.

Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đại diện Johnson&Johnson Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.
Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đại diện Johnson&Johnson Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn ECE 22.05 này do Protec, một doanh nghiệp phi lợi nhuận, đồng thời là đối tác lâu năm của Quỹ AIP sản xuất.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Kim Thành kêu gọi phụ huynh và các học sinh cùng thực hiện và vận động những người chung quanh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô-tô, xe máy; Đã uống rượu bia - Không lái xe; không dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu; không lạng lách, đánh võng; không sử dụng điện thoại khi đang lái xe,... để chung tay xây dựng môi trường giao thông Việt Nam ngày càng an toàn, thân thiện.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.