Gần 208 nghìn học sinh, sinh viên tỉnh Điện Biên vui mừng đón chào năm học mới

Hòa chung không khí vui tươi đón mừng năm học mới, sáng nay (5/9), gần 208 nghìn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên nô nức tựu trường.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng thầy và trò Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tiếp tục nỗ lực gặt hái thành công trong công tác dạy và học.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chúc mừng thầy và trò Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tiếp tục nỗ lực gặt hái thành công trong công tác dạy và học.

Do bị ảnh hưởng bão số 3, một số xã ở vùng cao, biên giới trong tỉnh Điện Biên có mưa lúc đầu giờ sáng, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các thầy, cô và chính quyền địa phương, lễ khai giảng chào mừng năm học mới tại các trường trong tỉnh Điện Biên vẫn được tổ chức trang trọng, ấm áp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, cho biết: Năm học này, toàn tỉnh Điện Biên có gần 208 nghìn học sinh, sinh viên và học viên theo học tại 482 trường, trung tâm. Trong đó, giáo dục mầm non có 168 trường (53.829 trẻ); giáo dục tiểu học gồm 140 trường (75.232 học sinh); trung học cơ sở gồm 123 trường (54.966 học sinh); trung học phổ thông gồm 33 trường (21.483 học sinh); 10 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp… So với năm học trước, Điện Biên giảm 1 trường, giảm 67 lớp và giảm 352 học sinh, sinh viên.

Đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ tặng quà học sinh vượt khó Trường Trung học cơ sở Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ).

Đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ tặng quà học sinh vượt khó Trường Trung học cơ sở Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ).

Chung vui với học sinh, giáo viên trong lễ khai giảng năm học mới, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Điện Biên đã gửi lời chúc tốt đẹp và tặng nhiều phần quà, học bổng đến học sinh hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, gặt nhiều thành quả trong năm học.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên trao Giấy khen tặng các thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt nhiều thành tích trong giảng dạy.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên trao Giấy khen tặng các thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt nhiều thành tích trong giảng dạy.

Tại huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), ngoài phần lễ khai giảng chào mừng năm học mới, tại 18 xã trong huyện thành lập 18 điểm cầu thực hiện Ngày hội "mổ lợn tiết kiệm" từ phong trào “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục” do Huyện ủy Nậm Pồ phát động phát động từ ngày 21/11/2022 nhằm tạo nguồn quỹ hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học; chia sẻ, động viên giáo viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thầy Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ, cho biết: 2 năm qua, phong trào “2 nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ thường xuyên của đông đảo giáo viên, học sinh và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện.

Tính riêng năm học vừa qua (2023-2024), toàn huyện có 2.017 con lợn (đất) được các cá nhân, tập thể nuôi tiết kiệm với tổng số tiền là hơn 1,314 tỷ đồng. Trong đó, các điểm trường học tiết kiệm được hơn 1,078 tỷ đồng; các phòng, ban, huyện tiết kiệm hơn 236 triệu đồng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm sẽ được dùng tu sửa phòng ăn, nơi ở cho học sinh và hỗ trợ giáo viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

Các cháu học sinh đại diện các trường trong huyện Nậm Pồ trao lợn đất gửi các chú, các bác lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ "nuôi" tiết kiệm ủng hộ phong trào.

Các cháu học sinh đại diện các trường trong huyện Nậm Pồ trao lợn đất gửi các chú, các bác lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ "nuôi" tiết kiệm ủng hộ phong trào.

Các cô giáo Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Si Pa Phìn hưởng ứng phong trào "2 nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục" tại Lễ khai giảng chào năm học mới 2024-2025.

Các cô giáo Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Si Pa Phìn hưởng ứng phong trào "2 nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục" tại Lễ khai giảng chào năm học mới 2024-2025.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.