Sôi động Ngày hội “mổ lợn tiết kiệm” ở huyện biên giới Nậm Pồ

Chiều 4/9, hàng nghìn học sinh, giáo viên cùng đông đảo cán bộ, viên chức ở trung tâm huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) hào hứng tham gia Ngày hội “mổ lợn tiết kiệm” từ phong trào “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục”.
Học sinh các trường ở trung tâm huyện Nậm Pồ hưởng ứng phong trào "Tiết kiệm 2.000 đồng".
Học sinh các trường ở trung tâm huyện Nậm Pồ hưởng ứng phong trào "Tiết kiệm 2.000 đồng".

Ngày hội mổ lợn (đất) là kết quả sau mỗi năm của phong trào “Tiết kiệm hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục” do Huyện ủy Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) phát động từ ngày 21/11/2022.

Phong trào được phát động với mục đích tạo nguồn quỹ để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học; chia sẻ, động viên hỗ trợ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Học sinh ủng hộ tiết kiệm nuôi lợn đất để quyên góp giúp các hoàn cảnh khó khăn tại Nậm Pồ.

Học sinh ủng hộ tiết kiệm nuôi lợn đất để quyên góp giúp các hoàn cảnh khó khăn tại Nậm Pồ.

Sau gần 2 năm triển khai, phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia với hàng nghìn con lợn đất tiết kiệm.

Phát biểu tại Ngày hội "mổ lợn tiết kiệm" vào chiều 4/9, đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Sau gần 2 năm được phát động, phong trào “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Tại lễ khai giảng năm học trước (năm học 2023-2024), sau 10 tháng phát động, toàn huyện đã thu được gần 1,4 tỷ đồng. Từ số tiền trên, Hội Khuyến học huyện đã sử dụng hơn 1 tỷ đồng kết hợp cùng các nguồn xã hội hóa để xây mới và sửa chữa 2 nhà ăn, 23 phòng tắm, 58 phòng vệ sinh, 4 thư viện, 2 phòng làm việc, 1 nhà xe. Bên cạnh đó, huyện còn xây mới, sửa chữa nhiều công trình sân chơi, hàng rào, giếng khoan, kè tại các trường học trên địa bàn.

Đông đảo cán bộ, viên chức huyện Nậm Pồ tham gia ủng hộ trong ngày hội "Mổ lợn tiết kiệm" ở Nậm Pồ.

Đông đảo cán bộ, viên chức huyện Nậm Pồ tham gia ủng hộ trong ngày hội "Mổ lợn tiết kiệm" ở Nậm Pồ.

"Qua việc tự nguyện tiết kiệm dù chỉ 2.000 đồng mỗi ngày, phong trào đã góp phần giáo dục tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên với ngành giáo dục. Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và xã hội hóa giáo dục tại địa bàn", đồng chí Lê Khánh Hòa cho biết thêm.

Giáo viên, học sinh huyện Nậm Pồ hào hứng tham gia Ngày hội "Mổ lợn tiết kiệm".

Giáo viên, học sinh huyện Nậm Pồ hào hứng tham gia Ngày hội "Mổ lợn tiết kiệm".

Ngày mai (5/9), ngay sau lễ khai giảng năm học mới, “Ngày hội mổ lợn” đón năm học mới 2024-2025 sẽ được triển khai, đồng thời tại 18 điểm cầu trên toàn huyện Nậm Pồ; kết quả sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc lễ khai giảng.

Những chú lợn đất tiết kiệm được "nuôi dưỡng" bằng sự sẻ chia của hàng nghìn tấm lòng sẽ góp phần nuôi hy vọng về tương lai cho giáo viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Pồ.

Những chú lợn đất tiết kiệm được "nuôi dưỡng" bằng sự sẻ chia của hàng nghìn tấm lòng sẽ góp phần nuôi hy vọng về tương lai cho giáo viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Pồ.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.