Đưa áo dài trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch

Tà áo dài, nhất là áo dài phụ nữ là một thương hiệu văn hóa của Việt Nam. Với mong muốn phát triển thương hiệu văn hóa ấy thành một thương hiệu du lịch, tạo điểm nhấn cho du lịch, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch 2023. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch trong nước, quốc tế; tạo tiền đề để hình thành những cách làm mới trong quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch gắn với tà áo dài dân tộc.
Phụ nữ Thủ đô duyên dáng trong màn diễu hành áo dài trên phố.
Phụ nữ Thủ đô duyên dáng trong màn diễu hành áo dài trên phố.

Cuối tuần qua, không gian hồ Hoàn Kiếm trở nên rực rỡ bởi những sắc màu trang trí; trong đó, hình ảnh chủ đạo là chiếc áo dài dân tộc. Ban tổ chức bố trí nhiều không gian triển lãm, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bao gồm: Không gian triển lãm tư liệu ảnh về áo dài trong đời sống gắn với di sản Hà Nội; hơn 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm được thiết kế gắn với những nét thân thuộc của phố phường Hà Nội; không gian triển lãm và trưng bày áo dài với sự kết hợp của hoa, khung dệt và bộ sưu tập của các nhà thiết kế, các thương hiệu áo dài...; không gian thông tin, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Điểm nhấn được Ban tổ chức thiết kế là Con đường áo dài cộng đồng “Dạo bước hồ Gươm” với những biểu tượng của Thủ đô như: sen hồ Tây, chùa Một Cột, Hoàng thành Thăng Long, Ô Quan Chưởng..., tạo không gian để khách du lịch thỏa sức check-in. Rất nhiều người tranh thủ dịp này đã diện bộ áo dài để hòa chung không khí của lễ hội.

Ấn tượng nhất lễ hội là màn đồng diễn áo dài của 600 phụ nữ Thủ đô, diễu hành của hơn 1.000 người trong trang phục áo dài vào sáng 29/10. Chị em phụ nữ ở nhiều lứa tuổi, từ người cao tuổi cho đến thanh, thiếu niên và các cháu thiếu nhi mang trên mình tà áo dài, đi kèm với đó là các thông điệp “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, “Tự hào Áo dài phụ nữ Việt Nam”, “Phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh”, “Duyên dáng Áo dài Hà Nội”, “Hà Nội-đến để yêu”... Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nam giới trong tà áo dài nam truyền thống.

Áo dài từ lâu đã là một thương hiệu văn hóa của Hà Nội và Việt Nam. Từ thế mạnh đó, ngành du lịch Thủ đô đang nỗ lực tạo ra sự kết nối giữa vẻ đẹp của áo dài với hoạt động du lịch. Năm 2022, lần đầu tiên Lễ hội Áo dài Du lịch được tổ chức.

Trong năm 2023, ngoài sự kiện Lễ hội Áo dài Du lịch 2023, thành phố còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa-du lịch gắn với hình ảnh chiếc áo dài. Điển hình như ngày 1/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội” với sự tham gia của 150 người mặc áo dài đạp xe đi qua các di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Từ ngày 29/9 đến 1/10, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2023, trong đó có nhiều hoạt động tôn vinh áo dài, như chương trình trình diễn trang phục áo dài “Trang phục áo dài đám cưới theo dòng thời gian” của Câu lạc bộ áo dài Việt Nam với 11 bộ sưu tập áo dài của 11 nhà thiết kế, với chiếc áo dài kỷ lục “Dấu ấn thời gian” của nhà thiết kế Hoàng Ly có chiều dài 189m in nhiều họa tiết cổ Việt Nam...

Tuy nhiên, để áo dài trở thành điểm nhấn du lịch thì còn nhiều việc phải làm. Họa sĩ Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình làng Việt - một Câu lạc bộ có nhiều hoạt động gìn giữ, tôn vinh áo dài cho biết: “Có những lần tôi cùng anh em trong Câu lạc bộ diễu hành áo dài trong phố cổ gặp những người khách nước ngoài, họ trầm trồ thú vị và coi đó là nét đặc sắc của Hà Nội.

Như vậy, chiếc áo dài chính là phương tiện để quảng bá hữu ích cho văn hóa, du lịch. Nhưng để du khách biết đến nhiều hơn nữa thì chúng ta cần phổ biến vẻ đẹp của áo dài. Đơn giản như đến nay vẫn nhiều người hiểu lầm áo dài chỉ dành cho phái nữ. Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, áo dài là trang phục quen thuộc của nam giới, trong đời sống hằng ngày cũng như các dịp lễ, Tết. Chúng ta phải để mọi người hiểu và sử dụng trang phục áo dài với niềm tự hào, từ đó có thể khẳng định thương hiệu văn hóa, du lịch của mình”.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Chiếc áo dài có lợi thế rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh du lịch. Hiện nay, nhiều khách du lịch ưa thích hoạt động trải nghiệm. Chúng ta có thể xây dựng tour du lịch về áo dài mà khách được tham gia các hoạt động trải nghiệm, thí dụ như khách tham gia vào hoạt động nhuộm vải, đính đá trang trí... Sau khi làm, họ sẽ nhận được sản phẩm mà chính họ tham gia vào quá trình sản xuất. Người ta sẽ rất quý trọng một sản phẩm như vậy và sẽ lưu giữ, quảng bá với bạn bè. Điều này đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho du lịch”.

Lễ hội Áo dài Du lịch 2023 là dịp để tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam qua tà áo dài dân tộc, tạo cảm hứng để thế hệ trẻ thêm yêu văn hóa truyền thống, kết nối thúc đẩy hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế. Để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch qua chiếc áo dài, xây dựng sản phẩm du lịch gắn với áo dài, Lễ hội Áo dài Du lịch sẽ trở thành hoạt động thường niên trong những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.