Du lịch xanh vì sự phát triển bền vững

Phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu, tạo lợi thế cạnh tranh. Với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và bề dày di sản, Hà Nội đang nỗ lực đưa du lịch xanh trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để có thể đưa du lịch xanh trở thành lực hút mới với khách du lịch.

Khách du lịch tham quan đồi chè ở xã Yên Bài - một sản phẩm du lịch xanh hấp dẫn của Hà Nội.
Khách du lịch tham quan đồi chè ở xã Yên Bài - một sản phẩm du lịch xanh hấp dẫn của Hà Nội.

Hà Nội có nhiều vùng núi non trùng điệp tại khu vực phía tây, với trung tâm là núi Ba Vì; phía bắc như vùng Sóc Sơn hay dãy núi Viên Nam tiếp giáp tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó, vùng nông thôn rộng lớn với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc là tiềm năng to lớn để phát triển du lịch xanh, nhất là các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái, du lịch nông nghiệp... Một trong những địa phương đã tận dụng tốt lợi thế này để phát triển du lịch xanh là xã Suối Hai. Xã hiện có các khu du lịch trọng điểm như: Hồ Suối Hai, Vườn quốc gia Ba Vì, Ao Vua... Với định hướng “Nông nghiệp sạch - du lịch xanh”, Suối Hai từng bước trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lớn của Thủ đô. Gần xã Suối Hai có xã Yên Bài với các khu du lịch như: Thiên Sơn-Suối Ngà, Khoang Xanh-Suối Tiên, khu nghỉ dưỡng Tản Đà... là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô cũng như khách quốc tế. Ngoài ra, các xã Đa Phúc, Sóc Sơn, Hương Sơn, Quốc Oai... cũng tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp. Khách tham quan có thể nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động trải nghiệm như cấy lúa, bắt cá, hái chè, thưởng thức ẩm thực, văn nghệ truyền thống... trong các tour khép kín.

Các không gian xanh là “chủ lực” trong xây dựng thương hiệu du lịch xanh. Song, du lịch xanh còn được hiểu theo nghĩa rộng hơn, đó là ứng xử “xanh” trong hoạt động du lịch, điển hình như các tour du lịch đạp xe, tour xe máy điện, tour không thuốc lá... Trong hoạt động của một tour du lịch, yếu tố “xanh” còn nằm ở việc hạn chế chất thải nhựa, sản phẩm dùng một lần; hạn chế phát thải ra môi trường... Từ cách tiếp cận này, du lịch xanh là phương thức phát triển du lịch thân thiện với môi trường, bảo đảm nguyên tắc: Sử dụng hiệu quả tài nguyên tự nhiên; hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của hoạt động du lịch; ưu tiên phát triển các sản phẩm sinh thái. Những yếu tố này hiện được khách du lịch quốc tế hết sức quan tâm, góp phần tăng sức cạnh tranh. Hà Nội đã triển khai không ít hoạt động du lịch xanh theo hướng này như các tour xe đạp, khuyến khích hạn chế rác thải nhựa, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường... Song, đây cũng là “điểm nghẽn” của du lịch xanh Thủ đô. Bà Lê Ngọc Nhã Uyên (Công ty Nomia Travel) nêu thí dụ: Dịch vụ tour xe đạp là một sản phẩm du lịch thân thiện môi trường nhưng chưa thu hút được đông đảo du khách. Nguyên nhân là do hạn chế của hạ tầng, sản phẩm du lịch đạp xe chưa được kết nối với các sản phẩm du lịch khác. Hiện du lịch xanh của Hà Nội còn khá manh mún, chưa tạo thành thương hiệu mạnh, giàu sức hút như du lịch di sản, du lịch làng nghề.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế du lịch (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) nhận định, Hà Nội có tiềm năng lớn để phát triển du lịch xanh. Tuy nhiên, phát triển du lịch xanh là hành trình phức tạp, liên quan đến lợi ích kinh tế, chi phí đầu tư và thay đổi thói quen. Do đó, cần thay đổi cách nhìn nhận, doanh nghiệp cần nhận thức rõ đầu tư xanh là chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh. Doanh nghiệp có thể thực hiện từ các giải pháp đơn giản như tiết kiệm điện, nước, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng, làng nghề và nông nghiệp. Những bước đi này vừa phù hợp với điều kiện thực tế, vừa tạo nền tảng cho việc mở rộng đầu tư trong tương lai.

Để phát triển du lịch xanh phù hợp với điều kiện Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần kết hợp giữa du lịch xanh với các loại hình du lịch di sản để tạo lợi thế riêng, nhất là không gian làng quê. Ngay tại khu vực nội đô, việc kết hợp du lịch xanh với di sản đô thị cũng tạo nên sức hút, ấn tượng tốt đẹp với khách du lịch về phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, về quy hoạch, các khu vực giàu tiềm năng sinh thái như Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn... được kết nối với hệ thống di sản và hành lang xanh, tạo nên mạng lưới du lịch bền vững. Đối với vấn đề môi trường, thành phố đang hướng tới thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong du lịch. Các cơ sở lưu trú, điểm đến được khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu rác thải; hệ thống thu gom, xử lý rác thải tại các khu du lịch tiếp tục được hoàn thiện. Với các giải pháp này, những “điểm nghẽn” hiện nay sẽ dần được tháo gỡ, từng bước đưa du lịch xanh trở thành động lực phát triển bền vững của Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.