Du lịch Ninh Bình khởi sắc đầu năm

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, du lịch Ninh Bình tiếp tục khởi sắc khi nhận tin vui về hoạt động đón khách tại nhiều điểm đến. Nhiều địa điểm du lịch đã tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, thu hút đông du khách đến trải nghiệm. Những ngày này, lượng khách đến Ninh Bình ghi nhận tăng đột biến.
Đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm tại Ninh Bình.
Đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm tại Ninh Bình.

Tại khu du lịch Đảo Khê Cốc, thuộc di sản Tràng An, đây là sản phẩm du lịch mới của tỉnh nhằm tái hiện lại không gian văn hóa của người tiền sử tại Tràng An. Sản phẩm này chính thức đi vào khai thác phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đã chào đón đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Gia đình bà Lin Pao Yu, du khách Đài Loan (Trung Quốc) cho biết: “Chúng tôi chọn trải nghiệm và đón Tết ở Việt Nam để hiểu thêm về truyền thống văn hóa của đất nước các bạn. Chúng tôi rất vui khi là một trong những vị khách du lịch đầu tiên đặt chân đến đảo Khê Cốc, được tặng hoa và quà, khu du lịch thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại đây”.

Bà Lin Pao Yu và gia đình (du khách Đài Loan) rất xúc động chia sẻ những những trải nghiệm thú vị tại đảo Khê Cốc (Khu du lịch Sinh thái Tràng An). (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)

Bà Lin Pao Yu và gia đình (du khách Đài Loan) rất xúc động chia sẻ những những trải nghiệm thú vị tại đảo Khê Cốc (Khu du lịch Sinh thái Tràng An). (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)

Cùng chung cảm xúc đó, anh Mojens Randall đến từ Đan Mạch hào hứng chia sẻ: “Tôi đã có trải nghiệm thú vị tại Ninh Bình, đặc biệt là được đón giao thừa và ăn những món cổ truyền bên những người bạn Việt. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ của tôi”.

Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình chào hỏi, tặng lì xì vợ chồng anh Mojens Randall đến từ Đan Mạch - là những vị khách "xông đất" du lịch Ninh Bình tại Không gian văn hóa Khê Cốc, Khu du lịch Sinh thái Tràng An. (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)
Lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình chào hỏi, tặng lì xì vợ chồng anh Mojens Randall đến từ Đan Mạch - là những vị khách "xông đất" du lịch Ninh Bình tại Không gian văn hóa Khê Cốc, Khu du lịch Sinh thái Tràng An. (Ảnh: MINH ĐƯỜNG)

Những ngày này, tại phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm “Phiên chợ Tết xưa”. Tại đây tái hiện chợ Tết của người dân đồng bằng Bắc Bộ với các chuỗi hoạt động trải nghiệm: Ẩm thực, quà tặng, cây hoa Tết, thủ công, quần áo, trang trí, ông đồ, tò he… hay các cuộc thi: Gói bánh chưng, trò chơi dân gian và các chương trình nghệ thuật.

Bà Trần Thị Diệp Anh, Giám đốc Ban Quản lý Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình cho biết, “Phiên chợ Tết xưa” là dịp để người dân cũng như du khách có cơ hội đắm chìm trong không khí Tết cũng như tìm hiểu về nền văn hóa, giá trị truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh việc tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm đặc trưng của địa phương, phiên chợ còn mang đến không khí Tết cổ truyền để cho nhân dân và du khách cùng nhau trải nghiệm và khám phá, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của văn hóa, con người Việt Nam.

Du khách đến Ninh Bình dịp này sẽ được trải nghiệm nhiều không gian văn hóa đặc sắc, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm Tết Việt được tổ chức tại các khu, điểm du lịch, các homestay, khách sạn, được tham quan và tìm hiểu sản phẩm du lịch mới hấp dẫn như Đảo Khê Cốc.
Du khách đến Ninh Bình dịp này sẽ được trải nghiệm nhiều không gian văn hóa đặc sắc, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm Tết Việt được tổ chức tại các khu, điểm du lịch, các homestay, khách sạn, được tham quan và tìm hiểu sản phẩm du lịch mới hấp dẫn như Đảo Khê Cốc.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, trong 4 ngày nghỉ từ ngày 8 đến ngày 11/2 ( tức ngày 28 đến mùng 2 Tết), toàn tỉnh đón 126.980 lượt khách, tăng 50% so với năm 2023; trong đó, có 17.340 lượt khách quốc tế.

Đặc biệt, chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu năm mới, tỉnh Ninh Bình đón lượng khách du lịch tăng đột biến với hơn 113 nghìn lượt khách; trong đó có gần 14 nghìn lượt khách quốc tế.

Tiêu biểu khách đến một số khu, điểm du lịch như: Khu du lịch Tràng An, chùa Bái Đính, Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, Vườn chim Thung Nham, hang Múa; Khu Phố cổ Hoa Lư; Vườn quốc gia Cúc Phương,...

Những ngày qua, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đều có sự chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm; tình hình an ninh, văn minh du lịch được bảo đảm; hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin.

Năm 2024 là một năm đặc biệt nhân kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Với những tín hiệu tích cực đầu năm mới, tỉnh Ninh Bình kỳ vọng về sự bứt phá mục tiêu mà ngành du lịch Ninh Bình đề ra là đón 7,5 triệu lượt du khách, trong đó có 900 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 8.250 tỷ đồng.

Nhằm giữ vững an ninh trật tự, để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tập trung giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Nhằm giữ vững an ninh trật tự, để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tập trung giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dự kiến lượng khách về Ninh Bình sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày sắp tới. Công an tỉnh Ninh Bình chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự từ xa, từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Bên cạnh việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an cũng tập trung phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm, khu du lịch và trong các lễ hội lớn của tỉnh; nâng cao ý thức người dân thông qua công tác tuyên truyền, ký cam kết vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.