Du lịch khởi sắc trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Khánh Hòa đón hơn 55.400 lượt khách; trong đó, khách quốc tế 1.000 lượt, khách nội địa 54.440 lượt. Công suất buồng phòng bình quân 84%. Tổng thu từ khách du lịch ước tính hơn 223 tỷ đồng.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, bãi biển Nha Trang đông người trở lại.
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, bãi biển Nha Trang đông người trở lại.

Năm nay, các điểm du lịch tại Nha Trang tập trung thu hút khách du lịch nội địa. Theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 11/4, có khoảng 32 chuyến bay nội địa đến Cam Ranh mỗi ngày, bình quân khoảng 200 khách/chuyến. Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tàu khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến đường sắt Sài Gòn-Nha Trang.

Thực hiện Chương trình phục hồi hoạt động thu hút khách du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, tỉnh Khánh Hòa tăng cường triển khai nhiều hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch như: tổ chức chương trình roadshow “Kết nối doanh nghiệp kích cầu du lịch Nha Trang-Khánh Hòa” năm 2022 tại Hà Nội với chủ đề "Nha Trang - Chạm đến trái tim"; phối hợp Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa tổ chức đoàn famtrip khảo sát du lịch Đắk Lắk; tổ chức chương trình famtrip “Nha Trang - Hành trình xanh” từ ngày 10 đến 13/3; hỗ trợ, tạo điều kiện đón đoàn caravan xuyên Việt 2022 với gần 300 người từ ngày 10 đến 11/4 do Công ty Cổ phần Du lịch thương mại quốc tế Năm Châu tổ chức...

Theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh, nhằm nhanh chóng phục hồi phát triển ngành du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn đã chủ động, sẵn sàng đón khách với nhiều chương trình, sản phẩm mới, có sức thu hút khách du lịch gắn với tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.

Ngành du lịch cũng đã đưa vào hoạt động đường dây nóng 0947.528.000; đầu số *2258 và trạm hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú để kịp thời hỗ trợ khách du lịch.

* Khoảng 60.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú tại Quảng Nam

Chiều 11/4, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón khoảng 60.000 lượt khách đến tham quan và lưu trú.

Sau thời gian hơn 2 năm bị ngưng trệ do ảnh hưởng dịch Covid-19, trong 3 ngày qua, các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như: khu Phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, biển An Bàng, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, làng sinh thái Hương Trà... đã đón lượng du khách khá đông.

Khoảng 60.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú tại Quảng Nam -0
Đua thuyền trên tại làng sinh thái Hương Trà (Tam Kỳ) thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đáng nói, trong ngày 10/4 (tức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3) đã có khoảng 2.000 du khách đến tham quan, lưu trú tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (Hội An).

Còn tại thành phố Tam Kỳ, trong 3 ngày qua đã có gần 10.000 lượt du khách đến dự khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa 2022ˮ và trải nghiệm các hoạt động tại làng sinh thái Hương Trà (phường Hòa Hương).

Đáng mừng là trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, công suất sử dụng phòng lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 50%; trong đó, nhóm khách sạn cao cấp (4-5 sao) công suất phòng đạt khoảng 80-90%...

* Nghệ An: Hơn 150 nghìn du khách về thăm quê Bác và biển Cửa Lò vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Nhiều địa phương thu hút khách du lịch dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương -0
Du khách về tham quan quê Bác. 

Theo báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9 đến ngày 11/4), đã có hơn 150 nghìn du khách trên khắp mọi miền đất nước về thăm Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, biển Cửa Lò cùng các khu di tích và du lịch khác trong tỉnh.

Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong dịp nghỉ lễ này, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón hơn 1.000 đoàn khách trong nước với khoảng 15 nghìn lượt người về thăm, trong đó có rất nhiều đoàn cựu chiến binh và học sinh.

Dưới những mái nhà tranh thân thương, du khách xúc động nghe thuyết minh viên kể về tuổi ấu thơ của Bác Hồ khi sống cùng gia đình ở quê hương. Chị Đỗ Kim Thúy (55 tuổi) đến từ Thủ đô Hà Nội cho biết, hầu như năm nào gia đình chị cũng về thăm quê Bác, kể cả 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vừa qua. Mỗi lần về quê, được nghe các thuyết minh về tuổi ấu thơ của Bác đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm khó quên.

Thật xúc động khi một số du khách mang theo cả bánh chưng, cùng các món quà từ quê hương miền bắc về để dâng lên bàn thờ gia tiên Bác Hồ ở Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này. Nhiều du khách thích thú lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm khi về thăm quê Bác trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Giám đốc Ban quản lý Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, ông Nguyễn Bảo Tuấn, cho biết, mặc dù dịp nghỉ lễ này có đông khách đến thăm quan khu di tích, nhưng mọi hoạt động như đón tiếp, hướng dẫn, giới thiệu của cán bộ, nhân viên ở đây vẫn diễn ra ân cần, chu đáo.

Mặc dù bị ngưng trệ trong suốt 2 năm qua do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị ,nên trong 3 ngày nghỉ lễ này, Cửa Lò đã đón hơn 60 nghìn lượt du khách.

Cửa Lò vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, hải sản tươi ngon, các dịch vụ như lưu trú, ăn uống và xe điện đều bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý.

Công suất phòng khách ở Cửa Lò đạt 55-60%; riêng các khách sạn 3-5 sao ven biển Cửa Lò, lượng khách gần kín phòng, công suất đạt 80-90%...

Nghệ An: Hơn 15 vạn du khách về thăm quê Bác và biển Cửa Lò vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương -0

Hàng chục nghìn du khách đổ về dự khai trương Lễ hội du lịch Cửa Lò và thưởng thức màn bắn pháo hoa chào mừng.

Năm nay, thị xã biển Cửa Lò đã tổ chức Lễ hội du lịch sớm hơn thường lệ với các hoạt động phong phú như bắn pháo hoa, lễ hội âm nhạc đường phố, phố đi bộ và ẩm thực, giao lưu văn nghệ, thể thao…

Cũng trong dịp này, thành phố Vinh đã tổ chức khai trương các tuyến phố đi bộ ở chung quanh khu vực quảng trường Hồ Chí Minh cùng với việc tổ chức các tiết mục đặc sắc như nhạc hội, trình diễn thời trang, các trò chơi dân gian... thu hút hàng hục nghìn lượt du khách.

Không chỉ có các khu du lịch biển, khu di tích quốc gia đặc biệt mà các khu du lịch sinh thái, du lịch ở miền tây Nghệ An, các khu di tích khác cũng đón khá đông lượng du khách về thăm quan, nghỉ dưỡng trong những ngày qua.

Phó giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, ông Nguyễn Mạnh Lợi cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, từ ngày 9 đến hết 11/4, đã có hơn 150 nghìn lượt du khách trên khắp mọi miền đất nước về các điểm thăm quan, khu du lịch, khu di tích… trên địa bàn Nghệ An để tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 120 nghìn lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch ước đạt 120 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.